Bệnh viện Quân y 120 tổ chức 2 đợt khám bệnh dịp tết Chol Chnam Thmay

VOV.VN - Nhân dịp tết Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc Khmer, bệnh viện Quân y 120 - Cục Hậu cần Quân khu 9 tổ chức 2 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại tỉnh Trà Vinh.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi tổ chức hội trại truyền thống “Thanh niên, Phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 9 phát huy truyền thống, vững bước tiến lên” diễn ra tại tỉnh Trà Vinh.

Ngày 15/4, bệnh viện Quân y 120 cho biết, vừa cử 18 cán bộ, nhân viên gồm 6 bác sĩ, 3 điều dưỡng, 3 kỹ thuật viên, 4 dược sỹ, 2 nhân viên hành chính do Thượng tá Võ Minh Thảo – Chính ủy Bệnh viện làm trưởng đoàn đã lên đường làm nhiệm vụ tại Phường 8, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Đoàn đã phối hợp với các y, bác sĩ bệnh viện Quân- Dân y tỉnh Trà Vinh tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 230 lượt bệnh nhân là các hộ đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình nghèo, trẻ mồ côi.

Trước đó, ngày 9/4 tại Chùa Thốt Lốt, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, đoàn công tác bệnh viện Quân y 120 gồm 24 đồng chí do Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh đã khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 415 lượt người tại các xã Mỹ Hòa, Kim Hòa, Nhị Trường, Hiệp Hòa huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kinh phí 2 đợt khám bệnh và tiền thuốc trên 120 triệu đồng từ quỹ phúc lợi Bệnh viện và các đơn vị đóng góp.

Về ý nghĩa hoạt động này, trung tá Nguyễn Tấn Đạt - Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện Quân y 120 cho biết, 2 đợt khám chữa bệnh cấp thuốc tại tỉnh Trà Vinh dịp tết Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc Khmer hết sức có ý nghĩa, nhất là thể hiện được tinh thần đoàn kết dân-quân; tinh thần đoàn kết dân tộc.

“Bệnh viên Quân y 120 khám bệnh, cấp thuốc miễn phí gần 700 xuất thuốc đợt này nhằm góp phần thực hiện chính sách hậu phương quân đội, công tác đền ơn đáp nghĩa và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Qua đó, tạo mối quan hệ giao lưu, đoàn kết với đơn vị bạn, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh, đưa hình ảnh người chiến sĩ Quân y đến với mọi người dân”, trung tá Nguyễn Tấn Đạt cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh: 1/4 thế kỷ đi khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào Raglay
Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh: 1/4 thế kỷ đi khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào Raglay

VOV.VN - Ông Mấu Văn Phi cho biết: "Tôi vẫn cảm thấy rất có lỗi với bà con, chưa giúp cho bà con thoát nghèo, rất nhiều hộ gia đình vẫn còn nghèo".

Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh: 1/4 thế kỷ đi khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào Raglay

Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh: 1/4 thế kỷ đi khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào Raglay

VOV.VN - Ông Mấu Văn Phi cho biết: "Tôi vẫn cảm thấy rất có lỗi với bà con, chưa giúp cho bà con thoát nghèo, rất nhiều hộ gia đình vẫn còn nghèo".

Quân khu 5 tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí giúp đồng bào vùng khó khăn
Quân khu 5 tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí giúp đồng bào vùng khó khăn

VOV.VN - Ngày 30/8, Quân khu 5 tổ chức các đoàn công tác đến tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và hỗ trợ vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 giúp đồng bào khó khăn vùng biên giới phía tây tỉnh Quảng Nam.

Quân khu 5 tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí giúp đồng bào vùng khó khăn

Quân khu 5 tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí giúp đồng bào vùng khó khăn

VOV.VN - Ngày 30/8, Quân khu 5 tổ chức các đoàn công tác đến tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và hỗ trợ vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 giúp đồng bào khó khăn vùng biên giới phía tây tỉnh Quảng Nam.

Bác sĩ khám bệnh trực tuyến miễn phí khi Đà Nẵng thực hiện phong tỏa
Bác sĩ khám bệnh trực tuyến miễn phí khi Đà Nẵng thực hiện phong tỏa

VOV.VN - Các bác sĩ trẻ mong muốn góp sức mình để chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, chung tay với TP. Đà Nẵng đẩy lùi dịch bệnh.

Bác sĩ khám bệnh trực tuyến miễn phí khi Đà Nẵng thực hiện phong tỏa

Bác sĩ khám bệnh trực tuyến miễn phí khi Đà Nẵng thực hiện phong tỏa

VOV.VN - Các bác sĩ trẻ mong muốn góp sức mình để chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, chung tay với TP. Đà Nẵng đẩy lùi dịch bệnh.