Bình Dương có 12.011 ca COVID-19 xuất viện, được phân bổ thêm 265.000 liều vaccine

VOV.VN - Ngày 16/8, Bình Dương có thêm 736 bệnh nhân mắc COVID-19 được xuất viện về nhà, nâng tổng số ca khỏi bệnh từ đầu đợt dịch lần thứ 4 đến nay lên 12.011 ca. 

Cũng trong ngày 16/8, Bình Dương ghi nhận thêm 2.522 ca mắc COVID-19, 29 người tử vong. Trong số 2.522 ca mắc mới có 98,6% được phát hiện trong khu phong tỏa (tương ứng 2.487 ca), còn lại là ở khu cách ly, cơ sở y tế. Địa phương có số ca mắc nhiều nhất là thành phố Thuận An, Dĩ An, thị xã Tân Uyên…

Tính từ đợt dịch thứ 4, Bình Dương ghi nhận 46.501 ca mắc COVID-19, 390 người tử vong. Địa phương này đã tiêm xong 544.000 liều vaccine do Bộ Y tế phân bổ.

Bình Dương đã đưa vào hoạt động giai đoạn 2 Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 Thới Hoà, thị xã Bến Cát với 3.400 giường bệnh đáp ứng về cơ sở vật chất cho việc thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 (tầng 1 và tầng 2). Giai đoạn 1 của khu điều trị này có quy mô 5.300 giường.

Trước đề nghị của lãnh đạo tỉnh Bình Dương, mới đây, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3877/QĐ-BYT về việc phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt 21, 22 cho tỉnh này, với 250.000 liều vaccine AstraZeneca và 15.210 liều Pfizer. Thường trực Tỉnh ủy đã giao Sở Y tế khẩn trương tham mưu Ban Chỉ đạo kế hoạch phân bổ vaccine theo vùng, ưu tiên tiêm cho người dân "vùng đỏ"; đảm bảo các điều kiện cần thiết để hoàn thành việc tiêm chủng trong thời gian sớm nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ 5 bệnh viện ở Bình Dương từ chối cấp cứu khiến một người tử vong
Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ 5 bệnh viện ở Bình Dương từ chối cấp cứu khiến một người tử vong

VOV.VN - Liên quan đến việc 5 bệnh viện không nhận cấp cứu khiến bệnh nhân tử vong, Bộ Y tế đề nghị đề nghị Sở Y tế Bình Dương xem xét xử lý kỷ luật các tập thể, cá nhân nếu có sai phạm.

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ 5 bệnh viện ở Bình Dương từ chối cấp cứu khiến một người tử vong

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ 5 bệnh viện ở Bình Dương từ chối cấp cứu khiến một người tử vong

VOV.VN - Liên quan đến việc 5 bệnh viện không nhận cấp cứu khiến bệnh nhân tử vong, Bộ Y tế đề nghị đề nghị Sở Y tế Bình Dương xem xét xử lý kỷ luật các tập thể, cá nhân nếu có sai phạm.

Bình Dương tiếp tục giãn cách xã hội, vận động hàng nghìn người dân trở về nơi cư trú
Bình Dương tiếp tục giãn cách xã hội, vận động hàng nghìn người dân trở về nơi cư trú

VOV.VN - Hôm nay (15/8), UBND tỉnh Bình Dương có công văn hỏa tốc về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và "xanh hóa" địa bàn.

Bình Dương tiếp tục giãn cách xã hội, vận động hàng nghìn người dân trở về nơi cư trú

Bình Dương tiếp tục giãn cách xã hội, vận động hàng nghìn người dân trở về nơi cư trú

VOV.VN - Hôm nay (15/8), UBND tỉnh Bình Dương có công văn hỏa tốc về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và "xanh hóa" địa bàn.

Bình Dương đặt mục tiêu trở về trạng thái bình thường mới vào đầu tháng 9
Bình Dương đặt mục tiêu trở về trạng thái bình thường mới vào đầu tháng 9

VOV.VN - Tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu trở về trạng thái bình thường mới từ ngày 1/9. Để thực hiện được điều này, Bình Dương đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: mở rộng “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ”; nâng cao năng lực điều trị; chăm lo tốt đời sống người dân.

Bình Dương đặt mục tiêu trở về trạng thái bình thường mới vào đầu tháng 9

Bình Dương đặt mục tiêu trở về trạng thái bình thường mới vào đầu tháng 9

VOV.VN - Tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu trở về trạng thái bình thường mới từ ngày 1/9. Để thực hiện được điều này, Bình Dương đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: mở rộng “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ”; nâng cao năng lực điều trị; chăm lo tốt đời sống người dân.