Bộ LĐ TB&XH triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021

VOV.VN - Sáng nay (11/10), Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới tự và phát biểu tại hội nghị.

Trong 5 năm qua, với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã nỗ lực tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cho các cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ, toàn diện các chính sách an sinh xã hội, qua đó trên các lĩnh vực của Ngành đều chuyển biến tích cực. Một số lĩnh vực đạt kết quả vượt bậc, đối tượng thụ hưởng chính sách ngày càng được mở rộng; mức thụ hưởng chính sách an sinh xã hội không ngừng được nâng cao.

Năm 2020, trong bối cảnh chịu nhiều tác động của thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất và đời sống của nhân dân; đặc biệt là đại dịch Covid-19, toàn ngành đã cùng cả nước vượt qua năm 2020 đầy khó khăn, thử thách, đạt được những kết quả quan trọng, có dấu ấn đặc biệt, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe của nhân dân.

Những kết quả nổi bật nhất đó là trình Quốc hội thông qua Bộ luật lao động sửa đổi; thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, thị trường lao động, doanh nghiệp; là năm đột phá trong lĩnh vực người có công, giải quyết căn bản hồ sơ tồn động, lần đầu tiên tổ chức gặp mặt tuyên dương 500 thương bệnh binh nặng, 300 bà mẹ Việt Nam anh hùng; giải quyết việc làm cho hơn 8 triệu lao động đi làm việc ở nước ngoài; Việt Nam là 1 trong 10 nước có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới; Lần đầu tiên áp dụng chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, thành tựu giảm nghèo được quốc tế đánh giá cao. Tỷ lệ hộ nghèo 2020 giảm xuống còn 2,75%, về đích trước 10 năm so với mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc; công tác trợ giúp xã hội ngày càng mở rộng; quyền căn bản của trẻ em đước tôn trọng và đảm bảo; hoàn thành tốt vai trò chủ tịch cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN…

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, đây là kết quả nỗ lực của Đảng và Nhà nước, các cấp, các ngành, các địa phương trong triển khai các chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được vừa nêu, vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn như: độ bao phủ an sinh xã hội còn thấp, nhất là bao phủ bảo hiểm xã hội đối với người lao động khu vực nông nghiệp, phi chính thức. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao (chiếm 55%). Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, tỷ lệ lao động nông nghiệp còn cao (32%); việc làm chưa thực sự bền vững. Tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em, phụ nữ diễn biến phức tạp, một số tệ nạn xã hội gây bức xúc xã hội…

“Năm 2021 sẽ là năm đầu tiên thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, kế hoạch năm 2021-2026 của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động nhiều mặt, đòi hỏi phải phục hồi nền kinh tế toàn cầu trước ảnh hưởng đại dịch Covid 19. Điều đó đòi hỏi ngành phải nỗ lực quyết tâm hơn, sáng tạo hơn nữa trong triển khai các nhiệm vụ với mục tiêu nhất quán là thực hiện phát triển kinh tế phải đi đôi với đảm bảo tiến bộ công bằng xã hội, đặt con người là trung tâm động lực cho phát triển”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu rõ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội. Với nhiều mảng công việc và nhiều lĩnh vực nhưng ngành đã phối hợp với các Bộ, ngành làm tốt các lĩnh vực, tham mưu với Chính phủ có những kiến nghị, chính sách phù hợp, đặc biệt trong các lĩnh vực về giảm nghèo, người có công, lao động việc làm, giáo dục nghề nghiệp…

Trong năm 2020, ngành Lao động-Thương binh -Xã hội đã có nhiều đổi mới, đặc biệt việc xác nhận hồ sơ người có công, thực hiện gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19. Mặc dù chưa giải quyết hết được khó khăn cho người yếu thế nhưng phần nào giúp người dân giải quyết khó khăn trước mắt. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, trong kết quả xóa đói giảm nghèo, giữ ổn định, tăng thêm lòng tin của người dân có nhiều đóng góp của các tổ chức xã hội, những tấm lòng thiện nguyện. Với vai trò là cơ quan điều phối, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội cần phối hợp chặt chẽ hơn với các Bộ, ngành, các tổ chức xã hội để trở thành mạng lưới giúp những chính sách nhân văn đến gần với người dân hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gói an sinh xã hội: Hỗ trợ nhóm lao động tự do, khó mấy cũng phải làm
Gói an sinh xã hội: Hỗ trợ nhóm lao động tự do, khó mấy cũng phải làm

VOV.VN -  “Khó mấy chúng ta cũng phải làm” là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về gói an sinh xã hội hỗ trợ nhóm lao động tự do.

Gói an sinh xã hội: Hỗ trợ nhóm lao động tự do, khó mấy cũng phải làm

Gói an sinh xã hội: Hỗ trợ nhóm lao động tự do, khó mấy cũng phải làm

VOV.VN -  “Khó mấy chúng ta cũng phải làm” là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về gói an sinh xã hội hỗ trợ nhóm lao động tự do.

TP HCM phấn đấu 100% người lao động tham gia bảo hiểm xã hội
TP HCM phấn đấu 100% người lao động tham gia bảo hiểm xã hội

VOV.VN - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM, cho biết: Thành phố phấn đấu cuối năm đạt tỷ lệ 100% người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

TP HCM phấn đấu 100% người lao động tham gia bảo hiểm xã hội

TP HCM phấn đấu 100% người lao động tham gia bảo hiểm xã hội

VOV.VN - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM, cho biết: Thành phố phấn đấu cuối năm đạt tỷ lệ 100% người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

Năm 2019 - Năm bứt phá của ngành Lao động Thương binh và Xã hội
Năm 2019 - Năm bứt phá của ngành Lao động Thương binh và Xã hội

VOV.VN - Ngành Lao động Thương binh và Xã hội chọn năm 2019 làm năm bứt phá hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm.

Năm 2019 - Năm bứt phá của ngành Lao động Thương binh và Xã hội

Năm 2019 - Năm bứt phá của ngành Lao động Thương binh và Xã hội

VOV.VN - Ngành Lao động Thương binh và Xã hội chọn năm 2019 làm năm bứt phá hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm.