BV Hữu nghị Việt Đức khám, chữa bệnh trở lại từ 0h ngày 18/10

VOV.VN - Sau 14 ngày không xuất hiện ca dương tính ngoài đơn vị cách ly nhà B5, sáng 17/10, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn Bộ Y tế đã có công văn đồng ý cho BV Hữu nghị Việt Đức trở về hoạt động trạng thái bình thường mới từ 0h ngày 18/10/2021.

Theo Bộ Y tế, BV Việt Đức đã có sự phối hợp tốt với Tổ công tác đặc biệt, các cấp chính quyền TP. Hà Nội, khẩn trương, tích cực xử lý, không để dịch bệnh lây nhiễm ngoài cộng đồng. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế đánh giá bệnh viện đủ điều kiện trở lại hoạt động bình thường từ 0h ngày 18/10, đồng thời đề nghị các địa phương tiếp nhận người bệnh đủ điều kiện về tuyến dưới điều trị hoặc đủ điều kiện ra viện theo dõi sức khỏe tại nhà.

Cho phép các nhân viên y tế đang làm việc tại tòa nhà B5 chủ động theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng đề nghị bệnh viện tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo bệnh viện an toàn.

Cho đến thời điểm này, BV Hữu nghị Việt Đức còn 2084 người, trong đó 334 người bệnh, 242 người nhà, 38 người đến khám bệnh, 1045 nhân viên bệnh viện, 425 đối tượng khác (Bác sĩ nội trú, học viên, nhân viên vệ sinh, kỹ thuật hãng…). Hiện bệnh viện lập kế hoạch thông báo hết dịch và kế hoạch đón người bệnh theo phướng án, “Bệnh viện hoạt động tách đôi”, có vùng đệm, vùng sạch. Khử khuẩn lại các khu vực trong bệnh viện để trước khi quay trở lại làm việc ngày tiếp nhận người bệnh mới.

Trước đó ngày 30/9,  Khoa Ung bướu tầng 8 nhà D BV Hữu nghị Việt Đức phát hiện 01 người nhà người bệnh dương tính với virus SARS-CoV-2. Đến thời điểm này đã ghi nhận tổng só 34 trường hợp F0 là những người lây nhiễm trong các khu vực đã phong tỏa tại bệnh viện, không có trường hợp nào tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 31 bệnh nhân khỏi Covid-19 ở Đà Nẵng được xuất viện
Thêm 31 bệnh nhân khỏi Covid-19 ở Đà Nẵng được xuất viện

VOV.VN - Chiều 13/10, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã làm thủ tục xuất viện cho 31 bệnh nhân khỏi Covid-19. Hôm nay là ngày thứ 12 thành phố Đà Nẵng không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Thêm 31 bệnh nhân khỏi Covid-19 ở Đà Nẵng được xuất viện

Thêm 31 bệnh nhân khỏi Covid-19 ở Đà Nẵng được xuất viện

VOV.VN - Chiều 13/10, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã làm thủ tục xuất viện cho 31 bệnh nhân khỏi Covid-19. Hôm nay là ngày thứ 12 thành phố Đà Nẵng không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Bệnh viện Bạch Mai bàn giao Bệnh viện dã chiến số 16 cho TP.HCM
Bệnh viện Bạch Mai bàn giao Bệnh viện dã chiến số 16 cho TP.HCM

VOV.VN - Ngày 15/10, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức lễ bàn giao Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 - Bệnh viện Dã chiến số 16 cho Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp tục vận hành, hoạt động.

Bệnh viện Bạch Mai bàn giao Bệnh viện dã chiến số 16 cho TP.HCM

Bệnh viện Bạch Mai bàn giao Bệnh viện dã chiến số 16 cho TP.HCM

VOV.VN - Ngày 15/10, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức lễ bàn giao Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 - Bệnh viện Dã chiến số 16 cho Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp tục vận hành, hoạt động.

Hà Nội có thêm 7 ca F0 liên quan Bệnh viện Việt Đức
Hà Nội có thêm 7 ca F0 liên quan Bệnh viện Việt Đức

VOV.VN - CDC Hà Nội cho biết, từ 18h ngày 11/10 đến 18h ngày 12/10, TP Hà Nội ghi nhận 7 bệnh nhân đã được cách ly, đều liên quan Bệnh viện Việt Đức.

Hà Nội có thêm 7 ca F0 liên quan Bệnh viện Việt Đức

Hà Nội có thêm 7 ca F0 liên quan Bệnh viện Việt Đức

VOV.VN - CDC Hà Nội cho biết, từ 18h ngày 11/10 đến 18h ngày 12/10, TP Hà Nội ghi nhận 7 bệnh nhân đã được cách ly, đều liên quan Bệnh viện Việt Đức.

Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng ngừng hoạt động
Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng ngừng hoạt động

VOV.VN - Sáng nay (11/10), Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng đã chuyển những bệnh nhân mắc Covid-19 cuối cùng sang Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để làm sạch bệnh viện, tạm dừng hoạt động.

Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng ngừng hoạt động

Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng ngừng hoạt động

VOV.VN - Sáng nay (11/10), Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng đã chuyển những bệnh nhân mắc Covid-19 cuối cùng sang Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để làm sạch bệnh viện, tạm dừng hoạt động.