Ca mắc COVID-19 tăng, 3 địa phương ở Bình Phước không phục vụ ăn uống tại chỗ từ ngày 6/11

VOV.VN - Hôm nay (4/11), UBND tỉnh Bình Phước đã ra công văn số 3740 bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch khi số ca mắc COVID-19 tăng nhanh.

Từ ngày 30/10 đến 4/11, tỉnh Bình Phước ghi nhận 271 ca mắc COVID-19, trong đó F1 trở thành F0 là 135 ca, 36 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 39 ca là người về từ TP.HCM và Bình Dương. Các ca mắc COVID-19 xuất hiện nhiều ở huyện Chơn Thành, thị xã Phước Long và thành phố Đồng Xoài.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng tăng, trong khi tỷ lệ tiêm vaccine của tỉnh chưa đạt độ bao phủ để tạo miễn dịch cộng đồng, cụ thể chỉ có 74,7% dân số trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1, có 15,7% dân số đã tiêm mũi 2. Để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh, UBND tỉnh Bình Phước đã bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ 0h ngày 6/11, người đến và về Bình Phước từ vùng cấp độ dịch 2, 3 ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An phải xuất trình giấy chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong 72 giờ. Khi vào tỉnh người dân phải khai báo và tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú một cách nghiêm túc, thực hiện 5K, hạn chế tiếp xúc với người khác.

Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo, tổ chức giám sát trường hợp trở về địa phương và chịu trách nhiệm nếu người tự theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà, nơi lưu trú không chấp hành nghiêm quy định làm lây lan dịch bệnh.

Hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long, huyện Chơn Thành dừng phục vụ tại chỗ, chỉ được bán mang về từ 0h ngày 6/11.

Các huyện, thị xã còn lại của tỉnh Bình Phước căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh có quyết định cho bán phục vụ tại chỗ nhưng không được vượt quá 50% công suất, giữ khoảng cách tối thiểu 2m hoặc phải có vách ngăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

74,5% người dân Bình Phước đã tiêm 1 mũi vaccine COVID-19
74,5% người dân Bình Phước đã tiêm 1 mũi vaccine COVID-19

VOV.VN - Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết, tính đến ngày 1/11, đã có 74,5% số dân ở Bình Phước đã được tiêm mũi 1 vaccine COVID-19, trong đó 15,6% đã tiêm mũi 2. 

74,5% người dân Bình Phước đã tiêm 1 mũi vaccine COVID-19

74,5% người dân Bình Phước đã tiêm 1 mũi vaccine COVID-19

VOV.VN - Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết, tính đến ngày 1/11, đã có 74,5% số dân ở Bình Phước đã được tiêm mũi 1 vaccine COVID-19, trong đó 15,6% đã tiêm mũi 2. 

Người đàn ông ở Bình Phước tử vong dưới mương nước sâu, cỏ mọc um tùm
Người đàn ông ở Bình Phước tử vong dưới mương nước sâu, cỏ mọc um tùm

VOV.VN - Chiều 1/11, Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ cái chết bất thường của ông Nguyễn Văn Tài (55 tuổi, ngụ thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản).

Người đàn ông ở Bình Phước tử vong dưới mương nước sâu, cỏ mọc um tùm

Người đàn ông ở Bình Phước tử vong dưới mương nước sâu, cỏ mọc um tùm

VOV.VN - Chiều 1/11, Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ cái chết bất thường của ông Nguyễn Văn Tài (55 tuổi, ngụ thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản).

Bình Phước ghi nhận 38 ca mắc COVID-19 trong tuần là tài xế và người về từ vùng dịch
Bình Phước ghi nhận 38 ca mắc COVID-19 trong tuần là tài xế và người về từ vùng dịch

VOV.VN - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Phước thông tin, trong tuần qua, Bình Phước ghi nhận 50 ca mắc COVID-19, trong đó 38 ca F0 là tài xế và người trở về từ vùng dịch.

Bình Phước ghi nhận 38 ca mắc COVID-19 trong tuần là tài xế và người về từ vùng dịch

Bình Phước ghi nhận 38 ca mắc COVID-19 trong tuần là tài xế và người về từ vùng dịch

VOV.VN - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Phước thông tin, trong tuần qua, Bình Phước ghi nhận 50 ca mắc COVID-19, trong đó 38 ca F0 là tài xế và người trở về từ vùng dịch.

Bình Phước chấn chỉnh, không để xảy ra việc dán niêm phong ở cửa xe ô tô
Bình Phước chấn chỉnh, không để xảy ra việc dán niêm phong ở cửa xe ô tô

VOV.VN - Sáng 17/10, ông Nguyễn Văn Lưu, Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, huyện đã chấn chỉnh, nhắc nhở không để xảy ra việc lực lượng chức năng dán niêm phong cửa ô tô không cho người dân xuống xe khi đi qua Bình Phước.

Bình Phước chấn chỉnh, không để xảy ra việc dán niêm phong ở cửa xe ô tô

Bình Phước chấn chỉnh, không để xảy ra việc dán niêm phong ở cửa xe ô tô

VOV.VN - Sáng 17/10, ông Nguyễn Văn Lưu, Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, huyện đã chấn chỉnh, nhắc nhở không để xảy ra việc lực lượng chức năng dán niêm phong cửa ô tô không cho người dân xuống xe khi đi qua Bình Phước.

Cửa xe ô tô bị dán niêm phong khi qua địa bàn tỉnh Bình Phước
Cửa xe ô tô bị dán niêm phong khi qua địa bàn tỉnh Bình Phước

VOV.VN - Chiều nay (16/10), mạng xã hội chia sẻ hình ảnh chiếc ô tô bị chốt kiểm soát dịch Covid-19 dán niêm phong ở cửa xe không cho người đi trên xe xuống dọc đường khi đi qua tỉnh Bình Phước về Bình Dương.

Cửa xe ô tô bị dán niêm phong khi qua địa bàn tỉnh Bình Phước

Cửa xe ô tô bị dán niêm phong khi qua địa bàn tỉnh Bình Phước

VOV.VN - Chiều nay (16/10), mạng xã hội chia sẻ hình ảnh chiếc ô tô bị chốt kiểm soát dịch Covid-19 dán niêm phong ở cửa xe không cho người đi trên xe xuống dọc đường khi đi qua tỉnh Bình Phước về Bình Dương.