Các địa phương khẩn trương hỗ trợ trục vớt, tu sửa tàu thuyền bị chìm

VOV.VN - Báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai cho biết, mưa trái mùa trong những ngày qua đã làm cho người dân miền Trung chịu thiệt hại nặng nề. Nhiều ha lúa, hoa màu và nhà cửa bị nước nhấn chìm, gây hư hại nghiêm trọng.

Tính đến sáng nay (4/3), mưa lũ đã làm 2 người chết (tại Phú Yên 1 và Quảng Nam 1), 1 người mất tích (tại Phú Yên) và 5 bị thương nhẹ. Các địa phương đang tiến hành trục vớt, 229 ghe thuyền bị chìm và khắc phục 2 nhà bị sập, 49 nhà tốc mái, đáng chú ý có 2.543 lồng bè bị thiệt hại. Về thiệt hại về lúa, hoa màu có hơn 100.000 ha bị hư hỏng, trong đó có 88 ha lúa, gần 15.000 ha hoa màu.

Các địa phương đang tích cực khẩn trương tiêu úng để nước rút đến đâu thu hoạch đến đó. Đến 7h sáng 4/3, tỉnh Quảng Ngãi đã thu hoạch 400 ha; Bình Định 21.901 ha; Phú Yên 1.157 ha. Đồng thời, các lực lượng chức năng của địa phương đã hỗ trợ trục vớt, tu sửa tàu thuyền bị chìm. Cụ thể, tỉnh Thừa Thiên Huế đã trục vớt 5 thuyền và 2 ghe; tỉnh Bình Định đã trục vớt đượt 12/55 tàu, hỗ trợ 2 triệu đồng/tàu (20CV), 15 triệu đồng đối với tàu chìm hoặc bị hư hỏng (20-50CV); tỉnh Phú Yên đã trục vớt 86/117 tàu và tỉnh Khánh Hoà đã trục vớt 7/28 tàu.

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương khẩn trương khắc phục sớm nhất, nhanh nhất thiệt hại, hỗ trợ cho người bị thiệt hại ổn định cuộc sống, có chính sách giúp dân tái sản xuất.

Đặc biệt là thường xuyên nắm bắt thông tin, sẵn sàng ứng phó với đợt mưa từ đêm 03-06/4; Huy động các lực lượng giúp nhân dân vệ sinh môi trường, khôi phục nhà ở bị tốc mái, ngập lụt, ổn định đời sống nhân dân sau khi lũ rút; Cơ quan điện lực kiểm tra mạng lưới điện, công ty công viên cây xanh rà soát những cây có khả năng gãy, đổ để tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ bất thường tại miền Trung
Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ bất thường tại miền Trung

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại...

Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ bất thường tại miền Trung

Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ bất thường tại miền Trung

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại...

Các tỉnh Nam Trung Bộ khẩn trương khắc phục hậu quả của mưa lũ bất thường
Các tỉnh Nam Trung Bộ khẩn trương khắc phục hậu quả của mưa lũ bất thường

VOV.VN - Những ngày qua, tại các tỉnh Nam Trung Bộ từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cho đến Bình Định, Phú Yên...bất ngờ xuất hiện đợt mưa lũ trái mùa gây ra nhiều thiệt hại cho người dân.

Các tỉnh Nam Trung Bộ khẩn trương khắc phục hậu quả của mưa lũ bất thường

Các tỉnh Nam Trung Bộ khẩn trương khắc phục hậu quả của mưa lũ bất thường

VOV.VN - Những ngày qua, tại các tỉnh Nam Trung Bộ từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cho đến Bình Định, Phú Yên...bất ngờ xuất hiện đợt mưa lũ trái mùa gây ra nhiều thiệt hại cho người dân.

Mưa lũ ở miền Trung làm 1 người chết, 1 người mất tích
Mưa lũ ở miền Trung làm 1 người chết, 1 người mất tích

VOV.VN - Tính đến 17h chiều nay (1/4), mưa, lũ giông lốc trái mùa trên diện rộng đã làm 1 người chết, 1 người mất tích tại tỉnh Phú Yên.

Mưa lũ ở miền Trung làm 1 người chết, 1 người mất tích

Mưa lũ ở miền Trung làm 1 người chết, 1 người mất tích

VOV.VN - Tính đến 17h chiều nay (1/4), mưa, lũ giông lốc trái mùa trên diện rộng đã làm 1 người chết, 1 người mất tích tại tỉnh Phú Yên.

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích do mưa lũ ở Phú Yên
Tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích do mưa lũ ở Phú Yên

VOV.VN - Ông Trần Sáu, Chủ tịch UBND xã An Hòa Hải, huyện Tuy An cho biết, vào khoảng 8h30 sáng 1/4, người dân địa phương và lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một nạn nhân mất tích do mưa lũ.

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích do mưa lũ ở Phú Yên

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích do mưa lũ ở Phú Yên

VOV.VN - Ông Trần Sáu, Chủ tịch UBND xã An Hòa Hải, huyện Tuy An cho biết, vào khoảng 8h30 sáng 1/4, người dân địa phương và lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một nạn nhân mất tích do mưa lũ.