Các địa phương khoanh vùng hẹp, xét nghiệm rộng để chặn Covid-19

VOV.VN - Sau khi phát hiện chùm ca bệnh Covid-19 với 20 người nhiễm tại thôn Đằng Động, xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đang thực hiện khoanh vùng hẹp, xét nghiệm rộng để xử lý ổ dịch.

 Trong số 22 trường hợp mắc Covid-19 được phát hiện vào ngày 18/10 tại Nam Định, có 2 trường hợp ở trong khu cách ly; 20 trường hợp còn lại đều ở thôn Đằng Động, xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, là các trường hợp đã tiếp xúc với một bệnh nhân được phát hiện khi đi khám bệnh tại một phòng khám ở thành phố Ninh Bình ngày 17/10. Ca bệnh đầu tiên này có biểu hiện mắc COVID-19 nhưng không thông báo cho trạm y tế xã, tự điều trị và vẫn tham gia một số hoạt động cộng đồng.

Ông Khương Thành Vinh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết:  “Chúng tôi tuân thủ sự chỉ đạo của các cấp khoanh vùng hẹp nhất có thể nhưng tiến hành xét nghiệm diện rộng để phát hiện F0. Chúng tôi đã huy động thêm 100 sinh viên y khoa trên địa bàn để phục vụ công tác xét nghiệm…”

 Dịch Covid-19 bất ngờ bùng phát ở Nam Định và trước đó tại tỉnh Phú Thọ cũng ghi nhận một số ổ dịch. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), các ổ dịch mới là điều đã được dự báo trước khi nước ta hướng tới thực hiện chiến lược phòng chống dịch mới, dỡ bỏ các chốt kiểm soát và cho phép người dân đi lại giữa các địa phương. Trong bối cảnh, tỷ lệ người dân được tiêm vaccine ở nhiều tỉnh miền Bắc còn thấp, để có thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, các địa phương cần chủ động phát hiện sớm ổ dịch mới có thể ngăn chặn kịp thời.

 “Sống chung với Covid-19 có nghĩa là trong cộng đồng có ổ dịch bất cứ lúc nào. Bây giờ phải chủ động phát hiện sớm ổ dịch, quây vùng nhỏ lại để không ảnh hưởng đến kinh tế xã hội. Bên cạnh đó phải truy vết, dịch đến đâu truy vết đến đó, đặc biệt là với nơi tỷ lệ tiêm chủng thấp. Nếu để số mắc quá cao sẽ gây ra quá tải hệ thống y tế...”- ông Phu nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội yêu cầu người từ vùng dịch về cần khai báo y tế và theo dõi sức khỏe tại nhà
Hà Nội yêu cầu người từ vùng dịch về cần khai báo y tế và theo dõi sức khỏe tại nhà

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội khuyến cáo người dân về từ các tỉnh, thành có dịch cần tuân thủ nghiêm việc theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày về Hà Nội.

Hà Nội yêu cầu người từ vùng dịch về cần khai báo y tế và theo dõi sức khỏe tại nhà

Hà Nội yêu cầu người từ vùng dịch về cần khai báo y tế và theo dõi sức khỏe tại nhà

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội khuyến cáo người dân về từ các tỉnh, thành có dịch cần tuân thủ nghiêm việc theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày về Hà Nội.

Nam Định phát hiện 10 ca dương tính với SARS-CoV-2
Nam Định phát hiện 10 ca dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Sáng 1/9, UBND huyện Hải Hậu (Nam Định) cho biết, địa bàn huyện vừa có 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, là một số giáo viên, người nhà giáo viên sống tại thị trấn Yên Định và xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu.

Nam Định phát hiện 10 ca dương tính với SARS-CoV-2

Nam Định phát hiện 10 ca dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Sáng 1/9, UBND huyện Hải Hậu (Nam Định) cho biết, địa bàn huyện vừa có 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, là một số giáo viên, người nhà giáo viên sống tại thị trấn Yên Định và xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu.

Phú Thọ đánh giá tình hình COVID-19 toàn tỉnh ở cấp độ 2
Phú Thọ đánh giá tình hình COVID-19 toàn tỉnh ở cấp độ 2

VOV.VN - Đánh giá tình hình dịch tại Phú Thọ, toàn tỉnh đang ở cấp độ 2, với số ca mắc mới là 2,6 ca/100.000 dân/tuần; tỷ lệ tiêm vacine người từ 65 tuổi trở lên chưa đạt yêu cầu.

Phú Thọ đánh giá tình hình COVID-19 toàn tỉnh ở cấp độ 2

Phú Thọ đánh giá tình hình COVID-19 toàn tỉnh ở cấp độ 2

VOV.VN - Đánh giá tình hình dịch tại Phú Thọ, toàn tỉnh đang ở cấp độ 2, với số ca mắc mới là 2,6 ca/100.000 dân/tuần; tỷ lệ tiêm vacine người từ 65 tuổi trở lên chưa đạt yêu cầu.