Các em học sinh ở ĐBSCL tiếp tục trở lại học trực tiếp

VOV.VN - Khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, hôm nay nhiều tỉnh thành trong khu vực ĐBSCL tiếp tục cho học sinh đến trường học trực tiếp. Ngày đầu vào học, các trường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhằm đảm bảo an toàn cho cả thầy và trò.

Ngày 14/2, tất cả học sinh từ khối mầm non, học sinh tiểu học và lớp 6 tỉnh Kiên Giang đến trường học trực tiếp. Trước đó, các đơn vị trường học đã tổ chức lấy ý kiến cho mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận cho trẻ quay lại trường học trực tiếp.  

Để đảm bảo hoạt động dạy học trực tiếp được an toàn, tất cả các cơ sở giáo dục trong tỉnh đã thành lập tổ an toàn covid 19, xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản phòng chống dịch trong từng trường hợp; tăng cường công tác truyền thông về phòng chống dịch bệnh cho đội ngũ nhà giáo, phụ huynh và học sinh; phối hợp chặt chẽ với gia đình để theo dõi, quản lý sức khoẻ học sinh nhằm phòng ngừa, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để xử lý, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh lây lan trong trường học; xử lý kịp thời, đảm bảo sức khoẻ đối với những trường hợp mắc Covid-19.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã thành lập đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống dịch ở các trường học. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị  đều có phương án xử lý, đảm bảo các điều kiện vệ sinh, khử khuẩn, rửa tay và đo thân nhiệt học sinh trước khi vào lớp học. 

"Nhà trường, gia đình và xã hội luôn luôn phải có sự phối hợp tốt. Xã hội là chính quyền địa phương. Nhà trường sẽ lo tốt nhất các trong kịch bản phòng chống dịch, cùng với y tế tăng cường kiểm soát dịch bệnh trong trường học, gia đình cũng phải phối hợptốt với chính quyền địa phương, nhà trường. Nhà trường, gia đình và xã hội phối hợp tốt thì công tác phòng chống dịch mới thực hiện hiệu quả và có tính khả thi cao"- ông Trần Quang Bảo, Giám đốc sở Giáo dục – đào tạo tỉnh Kiên Giang cho biết thêm.

Ngày 14/2, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục cho học sinh vào học trực tiếp đợt 2. Cách nay khoảng 1 tuần, địa phương cũng đã cho các em học sinh khối 9 và khối 12 vào học trực tiếp đợt 1. Trong đợt 2 này có hơn 47.200 học sinh các khối lớp 5, 6, 10, 11 đến trường. Trong đó, lớp 5 có khoảng 16.000 học sinh, lớp 6 có hơn 11.000 học sinh, lớp 10 có hơn 10.400 học sinh và lớp 11 có gần 9.800 học sinh. Các khối lớp còn lại học trực tuyến hoặc hình thức khác. 

"Ngoài việc là phải đảm bảo an toàn cho học sinh, các trường tiếp tục thực hiện công tác chuyên môn, đảm bảo chất lượng dạy và học của năm học. Phần quan trọng là công tác tư vấn tâm lý cho học sinh khi các em trở lại học trực tiếp"- bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm.

 Cũng trong sáng nay, gần 98.000 học sinh tiểu học và trẻ bậc mầm non, mẫu giáo ở tỉnh Bến Tre trở lại trường học trực tiếp. Để tránh tập trung khu vực cổng trường, nhà trường tổ chức cho phụ huynh đưa trẻ vào trường; phụ huynh không vào lớp. Giáo viên sẽ đón, đưa trẻ vào phòng học từ ngay cổng trường học. Nhiều trường còn thành lập các nhóm zalo để tiếp nhận thông tin từ phụ huynh.  Trước đó, từ ngày 10/1 và 7/2, có trên 99.000 học sinh cấp THCS và THPT đến trường học trực tiếp sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch Covid-19.

"Sáng nay trẻ đã đi học lại, mặc dù cũng lo lắng nhưng tình hình chung. Con cũng mang khẩu trang quen rồi, cũng tuân thủ 5K. Nhà trường có phổ biến đăng ký tiêm vaccine cho trẻ, hướng dẫn, tuyên truyền khá kỹ”- anh Nguyễn Minh Triết, phụ huynh một học sinh lớp 3 tại Thành phố Bến Tre chia sẻ.

Còn tại Trà Vinh, hơn 89.000 học sinh bậc tiểu học vào học trực tiếp. Để đảm bảo an toàn cho học sinh quay lại trường học trực tiếp, ngành giáo dục Trà Vinh phối hợp với các ngành liên quan thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; vệ sinh, khử khuẩn trường lớp; tổ chức test nhanh kháng nguyên cho tất cả học sinh trước khi vào học trực tiếp, đồng thời có phương án cách ly, xử lý kịp thời đối với các trường hợp nghi mắc Covid-19…

 “Để cho học sinh Tiểu học vào học trực tiếp, chúng tôi cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tốt việc duy trì các hoạt động vệ sinh lớp học rồi thiết bị cũng như đồ dùng dạy học… Đồng thời phân công cụ thể giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp với tổ phòng chống Covid-19 và giáo viên bộ môn hướng dẫn học sinh kỹ năng tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, cũng như các biện pháp phòng chống dịch. Cả hệ thống chính trị trong nhà trường vào cuộc một cách quyết liệt”- bà Nguyễn Thị Bạch Vân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh cho biết. 

Trước đó vào ngày 13 và 17/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh cũng lần lượt cho học sinh THPT và THCS vào học trực tiếp để kịp kiểm tra học kỳ I năm học 2021 - 2022. 

Tại tỉnh Hậu Giang, hôm nay học sinh từ cấp học mầm non đến THCS trở lại trường học trực tiếp. Trước đó, các trường học đã khẩn trương thực hiện bài bản, kỹ lưỡng các biện pháp phòng, chống dịch trong nhà trường.

Bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang, cho biết: Cấp học THPT trong tỉnh đã trở lại trường học trực tiếp vào ngày 7/2 vừa qua. Hôm nay học sinh cấp học mầm non đến THCS trở lại trường học trực tiếp theo kế hoạch. Cùng với việc chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất và phương án phòng, chống dịch Covid-19, Sở chỉ đạo các trường cần phải liên hệ phụ huynh để nắm rõ sức khỏe của học sinh, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh từ sớm, từ xa. Khi tổ chức học trực tiếp, học sinh chỉ học 1 buổi/ngày và chưa tổ chức bán trú, chủ yếu ôn tập hệ thống lại kiến thức cho học sinh, nhẹ nhàng không áp lực. Học sinh có biểu hiện ho, sốt khó thở, tạm thời không đến trường, phụ huynh thông báo cho giáo viên và theo dõi sức khỏe tại nhà đến khi ổn định sẽ trở lại học trực tiếp. Trường hợp nếu nghi ngờ có F0, F1 trong nhà trường, sẽ thực hiện cách ly y tế theo quy định, thông tin chính xác trường hợp nhiễm, không để xảy ra hoang mang, lo lắng.

Trước đây nhiều tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL cũng đã cho học sinh vào học khi dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát. Mặc dù các em học sinh từ 12 tuổi trở lên đều được tiêm vaccine đủ 2 mũi, nhưng khi vào học trực tiếp, các trường đều triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ huynh phấn khởi khi học sinh mầm non đến lớp 6 tại TP.HCM trở lại trường 
Phụ huynh phấn khởi khi học sinh mầm non đến lớp 6 tại TP.HCM trở lại trường 

VOV.VN - Ngày 14/2, gần 1 triệu học sinh từ mầm non đến lớp 6 tại TP.HCM đã quay trở lại trường sau 9 tháng ở nhà học online.

Phụ huynh phấn khởi khi học sinh mầm non đến lớp 6 tại TP.HCM trở lại trường 

Phụ huynh phấn khởi khi học sinh mầm non đến lớp 6 tại TP.HCM trở lại trường 

VOV.VN - Ngày 14/2, gần 1 triệu học sinh từ mầm non đến lớp 6 tại TP.HCM đã quay trở lại trường sau 9 tháng ở nhà học online.

Nhiều địa phương ở ĐBSCL cho học sinh học trực tiếp
Nhiều địa phương ở ĐBSCL cho học sinh học trực tiếp

VOV.VN - Ngày 4/1, học sinh một số cấp tại tỉnh Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài phải học theo hình thức online tại nhà do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nhiều địa phương ở ĐBSCL cho học sinh học trực tiếp

Nhiều địa phương ở ĐBSCL cho học sinh học trực tiếp

VOV.VN - Ngày 4/1, học sinh một số cấp tại tỉnh Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài phải học theo hình thức online tại nhà do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

TP.HCM hướng dẫn thu học phí khi học sinh đi học trở lại
TP.HCM hướng dẫn thu học phí khi học sinh đi học trở lại

VOV.VN - Hôm nay (11/2), Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn đối với việc thu học phí và các chi phí khác trong năm học 2021-2022 khi học sinh quay trở lại trường.

TP.HCM hướng dẫn thu học phí khi học sinh đi học trở lại

TP.HCM hướng dẫn thu học phí khi học sinh đi học trở lại

VOV.VN - Hôm nay (11/2), Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn đối với việc thu học phí và các chi phí khác trong năm học 2021-2022 khi học sinh quay trở lại trường.