Chế độ cho người tham gia phòng, chống Covid-19: Nhiều nơi lúng túng

VOV.VN - Tại tỉnh Cà Mau, thời gian qua nhiều địa phương còn lúng túng trong việc thực hiện các chế độ phụ cấp cho người tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Nhiều người lao động cũng có những thắc mắc về vấn đề giải quyết chế độ lương khi phải đi cách ly tập trung. Theo ông Phạm Quốc Sử, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau, những vấn đề này đã được quy định rất cụ thể.

1/ Tình nguyện viên được bồi dưỡng 130.000 đồng/ngày

Ông Phạm Quốc Sử, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau cho biết, chế độ phụ cấp cho người tham gia chống dịch COVID-19 mới nhất được quy định  trong Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 về “Chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19”. Cụ thể các mức phụ cấp phòng chống dịch được quy định tại Điều 2. Trong đó, mức phụ cấp, bồi dưỡng cao nhất là 300.000 đồng/người/ngày, mức thấp nhất là 80.000 đồng/người/ngày. Ngoài phụ cấp, một số đối tượng còn được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày.

Nghị quyết 16 cũng bổ sung thêm nhiều đối tượng được hưởng phụ cấp chống dịch. Như chế độ phụ cấp chống dịch mức 300.000 đồng/người/ngày thì ngoài những người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch; người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị người mắc COVID-19, nghi mắc COVID-19 tại khu vực cách ly của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì những người làm công việc lấy mẫu, gộp mẫu, phân tách mẫu, người trực tiếp làm xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cơ sở y tế; Người làm công việc vệ sinh, tẩy uế, diệt tác nhân gây bệnh tại khu điều trị người mắc COVID-19 cũng được nhận.

Đặc biệt, trong Nghị quyết này còn quy định chế độ bồi dưỡng đối với các tình nguyện viên tham gia chống dịch, ngay cả phóng viên, nhà báo làm nhiệm vụ cũng được hưởng. Cụ thể, các cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp hoặc phối hợp tham gia các hoạt động chống dịch được hưởng mức bồi dưỡng 130.000 đồng/người/ngày; Các cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân, phát tờ rơi hoặc tham gia diễn tập hưởng mức 80.000 đồng/người/ngày. Đối với phóng viên, nhà báo trực tiếp đến cơ sở khám, chữa bệnh điều trị COVID-19; khu vực dân cư có người nhiễm COVID-19 bị phong tỏa; đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới để lấy tin về công tác phòng, chống dịch được hưởng chế độ bồi dưỡng 130.000 đồng/người/ngày.

2/ Người lao động cách ly tập trung vẫn được trả lương

Còn về vấn đề người lao động phải ngừng việc để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 có được trả lương hay không, ông Phạm Quốc Sử dẫn chứng Điều 99 Bộ luật Lao động 2019 chỉ rõ: cần xác định lỗi do bên nào. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động; Còn nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương.

Như vậy, trường hợp người lao động phải đi cách ly tập trung là do lỗi của người sử dụng lao động thì họ vẫn được nhận lương nhưng nếu do lỗi của chính người lao động thì không được nhận. Tuy nhiên, nếu những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Đối với trường hợp người lao động ngừng việc do phải đi cách ly tập trung theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc sẽ được thỏa thuận theo quy định sau: Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu; Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu./.

Bị nhiễm COVID-19 có thể được nhận BHXH 1 lần

Theo Điều 60, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 4 Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định: “người bệnh bị suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn” thì được nhận BHXH 1 lần.

Như vậy, nếu người lao động bị nhiễm Covid-19 mà rơi vào trường hợp như vừa nêu sẽ được hưởng chế độ BHXH 1 lần. Tuy nhiên, cần có kết quả giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa thể hiện suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự phục vụ được.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng linh hoạt cấp thẻ ưu tiên thông hành cho người dân ở khu vực có chốt kiểm dịch
Đà Nẵng linh hoạt cấp thẻ ưu tiên thông hành cho người dân ở khu vực có chốt kiểm dịch

VOV.VN - Tại TP Đà Nẵng, việc thành lập nhiều chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ ra vào, vùng giáp ranh với những địa phương khác nhằm ngăn chặn dịch lây nhiễm từ bên ngoài vào phần nào gây bất tiện cho người dân.

Đà Nẵng linh hoạt cấp thẻ ưu tiên thông hành cho người dân ở khu vực có chốt kiểm dịch

Đà Nẵng linh hoạt cấp thẻ ưu tiên thông hành cho người dân ở khu vực có chốt kiểm dịch

VOV.VN - Tại TP Đà Nẵng, việc thành lập nhiều chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ ra vào, vùng giáp ranh với những địa phương khác nhằm ngăn chặn dịch lây nhiễm từ bên ngoài vào phần nào gây bất tiện cho người dân.

Hà Nội lập Sở chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tại UBND Thành phố
Hà Nội lập Sở chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tại UBND Thành phố

VOV.VN - Chính quyền Thủ đô Hà Nội thành lập Sở chỉ huy thành phố để trực tiếp chỉ đạo kịp thời công tác phòng, chống dịch thông qua hệ thống giám sát trực tuyến 24/7.

Hà Nội lập Sở chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tại UBND Thành phố

Hà Nội lập Sở chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tại UBND Thành phố

VOV.VN - Chính quyền Thủ đô Hà Nội thành lập Sở chỉ huy thành phố để trực tiếp chỉ đạo kịp thời công tác phòng, chống dịch thông qua hệ thống giám sát trực tuyến 24/7.

VOV trao quà ủng hộ TP.HCM phòng chống dịch Covid-19
VOV trao quà ủng hộ TP.HCM phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Quà ủng hộ là 1,5 tấn gạo cùng 4.000 phần quà là nước giải khát mang thương hiệu Joy, hỗ trợ nhân dân và các lực lượng phòng chống dịch Covid-19 của TP.HCM.

VOV trao quà ủng hộ TP.HCM phòng chống dịch Covid-19

VOV trao quà ủng hộ TP.HCM phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Quà ủng hộ là 1,5 tấn gạo cùng 4.000 phần quà là nước giải khát mang thương hiệu Joy, hỗ trợ nhân dân và các lực lượng phòng chống dịch Covid-19 của TP.HCM.