Chuyến tàu “đặc biệt” đưa 500 người dân Ninh Bình từ phía Nam về quê

VOV.VN - Dự kiến tàu đưa 500 người dân từ các tỉnh phía Nam về đến ga Ninh Bình vào lúc 6h30 ngày 5/10/2021. Tất cả những hành khách được tỉnh Ninh Bình đón và đưa đi cách ly theo quy định.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, ngành Đường sắt lập tàu riêng đưa khoảng 500 hành khách là người dân ở Ninh Bình đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai về quê theo đề nghị của tỉnh Ninh Bình.

Đoàn tàu mang số hiệu SE12 sẽ xuất phát ga Sài Gòn lúc 15h20 ngày mai (3/10) về ga Ninh Bình. Đoàn tàu có 14 toa, trong đó có 12 toa hành khách. Trên hành trình sẽ đón hành khách là người dân Ninh Bình lên tàu tại ga Dĩ An (Bình Dương) và ga Biên Hòa (Đồng Nai).

Theo kế hoạch của tỉnh Ninh Bình, người dân được tỉnh đón về đợt này là người dân có hộ khẩu thường trú tại Ninh Bình, đang sinh sống và làm việc, học tập tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai có nguyện vọng về quê. Ưu tiên người có công với cách mạng, người mắc bệnh hiểm nghèo, phụ nữ đang mang thai và gia đình, trẻ em dưới 6 tuổi và người đi cùng, người khuyết tật nặng, người già yếu...

Toàn bộ công tác đón, tiễn hành khách tại các ga, vận chuyển trên tàu, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch của Bộ Y tế và Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của Bộ GTVT.

Để tổ chức chạy tàu chuyên biệt SE12, ngành Đường sắt sử dụng các toa xe tốt nhất hiện có và tổ chức phun khử trùng toa xe trước khi đưa ra vận dụng. Bố trí các nhân viên phục vụ trên tàu, dưới ga đảm báo đáp ứng các yêu cầu theo Hướng dẫn tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hành khách của Bộ GTVT về xét nghiệm SARS-CoV-2 và tiêm vaccine.

Dự kiến tàu về đến ga Ninh Bình vào lúc 6h30 ngày 5/10/2021. Hành khách được tỉnh Ninh Bình đón đưa đi cách ly theo quy định. Đoàn tàu sẽ được khử trùng toàn bộ, cùng các nhân viên trên tàu xuất phát về ga Sài Gòn ngay sau đó.

Trước đó, ngành Đường sắt cũng đã tổ chức 6 đoàn tàu chuyên biệt đưa hơn 2.000 hành khách là công dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Yên Bái về quê an toàn.

Theo ông Đào Anh Tuấn-Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, hiện đơn vị chưa tổ chức chạy tàu thường xuyên từ 1/10/2021 như dự kiến do còn nhiều vướng mắc từ các quy định phòng dịch của các địa phương.

Tại khu vực phía Bắc, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cũng cho biết, đơn vị đang báo cáo cấp có thẩm quyền để được phép chạy lại tàu Thống nhất và tàu khu đoạn các tuyến Nghệ An, Hải Phòng từ ngày 8/10/2021.

“Đơn vị sẽ bố trí nhân viên phục vụ trên tàu là các nhân viên đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine và đi tàu theo mô hình bong bóng”, lãnh đạo Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM đã đưa khoảng 1.300 người dân về quê trong ngày 1/10
TP.HCM đã đưa khoảng 1.300 người dân về quê trong ngày 1/10

VOV.VN - Công an TP.HCM cho biết đã giải quyết cho khoảng 1.300 người dân được về quê trong sáng 1/10.

TP.HCM đã đưa khoảng 1.300 người dân về quê trong ngày 1/10

TP.HCM đã đưa khoảng 1.300 người dân về quê trong ngày 1/10

VOV.VN - Công an TP.HCM cho biết đã giải quyết cho khoảng 1.300 người dân được về quê trong sáng 1/10.

Sẽ có nhiều chuyến tàu chuyên biệt đưa người dân từ các tỉnh phía Nam về quê
Sẽ có nhiều chuyến tàu chuyên biệt đưa người dân từ các tỉnh phía Nam về quê

VOV.VN - Ngành đường sắt đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, nhân vật lực để lập tàu trước việc nhiều tỉnh, thành đề nghị đưa công dân đang sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê.

Sẽ có nhiều chuyến tàu chuyên biệt đưa người dân từ các tỉnh phía Nam về quê

Sẽ có nhiều chuyến tàu chuyên biệt đưa người dân từ các tỉnh phía Nam về quê

VOV.VN - Ngành đường sắt đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, nhân vật lực để lập tàu trước việc nhiều tỉnh, thành đề nghị đưa công dân đang sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê.

Đưa hơn 400 người dân Cần Thơ gặp khó khăn tại TP.HCM về quê
Đưa hơn 400 người dân Cần Thơ gặp khó khăn tại TP.HCM về quê

VOV.VN - Sáng 22/8, tại Bến xe miền Tây (quận Bình Tân), cơ quan chức năng TP Cần Thơ phối hợp với TP.HCM đưa hơn 400 người dân TP Cần Thơ về quê tránh dịch.

Đưa hơn 400 người dân Cần Thơ gặp khó khăn tại TP.HCM về quê

Đưa hơn 400 người dân Cần Thơ gặp khó khăn tại TP.HCM về quê

VOV.VN - Sáng 22/8, tại Bến xe miền Tây (quận Bình Tân), cơ quan chức năng TP Cần Thơ phối hợp với TP.HCM đưa hơn 400 người dân TP Cần Thơ về quê tránh dịch.

Nhiều địa phương tiếp tục đưa người dân từ TP.HCM về quê tránh dịch
Nhiều địa phương tiếp tục đưa người dân từ TP.HCM về quê tránh dịch

VOV.VN - Sáng nay (4/9), tại Bến xe miền Tây và Bến xe miền Đông (TP.HCM), UBND tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Phú Yên tổ chức các chuyến xe đưa người dân về quê tránh dịch. 

Nhiều địa phương tiếp tục đưa người dân từ TP.HCM về quê tránh dịch

Nhiều địa phương tiếp tục đưa người dân từ TP.HCM về quê tránh dịch

VOV.VN - Sáng nay (4/9), tại Bến xe miền Tây và Bến xe miền Đông (TP.HCM), UBND tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Phú Yên tổ chức các chuyến xe đưa người dân về quê tránh dịch. 

Lập đoàn tàu chuyên biệt đưa 3.000 người Hà Tĩnh từ phía Nam về quê
Lập đoàn tàu chuyên biệt đưa 3.000 người Hà Tĩnh từ phía Nam về quê

VOV.VN - Đoàn tàu SE14 sẽ xuất phát tại ga Sài Gòn vào lúc 20 giờ 45 phút ngày 24/7 và dự kiến đến ga Yên Trung (Nghệ An) lúc 5 giờ sáng ngày 26/7, đưa 700 hành khách là công dân Hà Tĩnh về quê.

Lập đoàn tàu chuyên biệt đưa 3.000 người Hà Tĩnh từ phía Nam về quê

Lập đoàn tàu chuyên biệt đưa 3.000 người Hà Tĩnh từ phía Nam về quê

VOV.VN - Đoàn tàu SE14 sẽ xuất phát tại ga Sài Gòn vào lúc 20 giờ 45 phút ngày 24/7 và dự kiến đến ga Yên Trung (Nghệ An) lúc 5 giờ sáng ngày 26/7, đưa 700 hành khách là công dân Hà Tĩnh về quê.