Công trình tiền tỷ chưa sử dụng đã xuống cấp: Hậu Giang sẽ xử lý nếu có vi phạm

VOV.VN - Việc Trung tâm văn hóa thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang xây dựng kéo dài và chưa đưa vào sử dụng đã xuống cấp khiến dư luận, nhất là người dân sống tại đây bức xúc.

Trước sự việc trên, lãnh đạo thị xã Long Mỹ khẳng định sẽ chỉ đạo khắc phục trong thời gian sớm nhất và xem xét nếu phát hiện có vi phạm sẽ xử lý theo qui định. 

Dự án Nhà thi đấu đa năng kết hợp Phòng văn hóa thị xã Long Mỹ, sau đổi tên thành Trung tâm văn hóa thị xã Long Mỹ do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Long Mỹ làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Huỳnh Trân.

Dự án có diện tích 8.900 m2, với tổng kinh phí đầu tư hơn 19 tỷ đồng, được khởi công xây dựng vào cuối năm 2016 và dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng vào năm 2019.

Tuy nhiên đến thời điểm này, Công trình vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị thụ hưởng vì bị bong tróc, sụt lún tại nhiều hạng mục, nhất là phần sân của Nhà thi đấu đa năng.

Lý giải nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, ông Bùi Thanh Toàn- Phó Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Long Mỹ cho rằng, công trình nhà thi đấu đa năng có diện tích sàn quá lớn nhưng không bố trí móng đội với đà giằng, vì vậy gây sự cố là lún cục bộ sân thi đấu của nhà thi đấu đa năng.

Để khắc phục tình trạng này, vào ngày 18/03, UBND thị xã Long Mỹ có Công văn số 804/UBND gửi Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang xin ý kiến về phương án gia cố kết cấu Công trình.  

Đến ngày 1/4, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang đã có Công văn gửi UBND thị xã Long Mỹ thống nhất phương án gia cố kết cấu công trình theo Báo cáo của Công ty TNHH Kiểm định- Tư vấn và Đầu tư xây dựng Nam MeKong và thuyết minh tính toán cải tạo kết cấu của Công ty TNHH tư vấn Thiết kế Đầu tư xây dựng Thiên Phú lập.

Ngoài hạng mục Nhà thi đấu đa năng, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang cũng đề nghị chủ đầu tư tổ chức kiểm tra, khắc phục các khiếm khuyết của toàn bộ công trình và về chi phí thực hiện, các đơn vị tự bỏ kinh phí để thực hiện.  

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Long Mỹ cho biết, hiện chủ đầu tư cùng các đơn vị có liên quan đang triển khai khắc phục những khiếm khuyết của toàn bộ công trình và dự kiến đến cuối tháng 6 sẽ hoàn thành.

"Ngày 14/4, chúng tôi đã mời hết tất cả các đơn vị tham gia cái Dự án này xuống thống nhất khắc phục theo kết quả của kiểm định độc lập. Khi hoàn thành sẽ mời đơn vị kiểm định độc lập với Sở Xây dựng xuống kiểm tra, nghiệm thu, khi nào đạt thì sẽ bàn giao cho đơn vị sử dụng”, ông Toàn nói.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV, từ ngày 19/4 đến nay, các đơn vị có liên quan đã phối hợp tiến hành gia cố kết cấu công trình Nhà thi đấu đa năng và các hạng mục khác chưa đạt yêu cầu.

Ông Võ Văn Trung- Bí thư Thị ủy Long Mỹ cho biết: Địa phương đang chỉ đạo khắc phục trong thời gian sớm nhất và xem xét nếu phát hiện có vi phạm sẽ xử lý theo qui định.

“Từ dư luận, phản ánh của báo chí về vấn đề Trung tâm văn hóa của thị xã sau thời gian triển khai thi công nhưng  đến nay chưa đưa vào sử dụng, Thường trực Thị ủy cũng đã trao đổi với Thường trực Ủy ban, trên tinh thần chỉ đạo cho các cơ quan giúp việc của Ủy ban, phối hợp với các cơ quan của tỉnh để rà soát, kiểm định và có chỉ đạo khắc phục trong thời gian sớm nhất để đưa Trung tâm văn hóa thị xã đi vào hoạt động, phục vụ cho người dân trên địa bàn, đồng thời trong quá trình xem xét nếu có những vấn đề vi phạm thì sẽ căn cứ vào đó xử lý theo qui định pháp luật”, ông Trung cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Tham nhũng, rút ruột công trình là có tội với nhân dân
Thủ tướng: Tham nhũng, rút ruột công trình là có tội với nhân dân

VOV.VN- Thủ tướng nhấn mạnh điều này tại lễ khởi công Dự án thành phần Dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. 

Thủ tướng: Tham nhũng, rút ruột công trình là có tội với nhân dân

Thủ tướng: Tham nhũng, rút ruột công trình là có tội với nhân dân

VOV.VN- Thủ tướng nhấn mạnh điều này tại lễ khởi công Dự án thành phần Dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. 

Sẽ kỷ luật Phó Chủ tịch xã “rút ruột” các công trình nông thôn
Sẽ kỷ luật Phó Chủ tịch xã “rút ruột” các công trình nông thôn

VOV.VN - Huyện ủy Hòa Bình sẽ có hình thức kỷ luật đối với ông Huỳnh Thanh Tân tùy thuộc vào mức độ vi phạm nặng nhẹ.

Sẽ kỷ luật Phó Chủ tịch xã “rút ruột” các công trình nông thôn

Sẽ kỷ luật Phó Chủ tịch xã “rút ruột” các công trình nông thôn

VOV.VN - Huyện ủy Hòa Bình sẽ có hình thức kỷ luật đối với ông Huỳnh Thanh Tân tùy thuộc vào mức độ vi phạm nặng nhẹ.

Dân kéo lên xã vì cho rằng công trình bị rút ruột
Dân kéo lên xã vì cho rằng công trình bị rút ruột

VOV.VN -Người dân làng Mật Thôn, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa phát hiện khối lượng của công trình không như hợp đồng ký ban đầu.

Dân kéo lên xã vì cho rằng công trình bị rút ruột

Dân kéo lên xã vì cho rằng công trình bị rút ruột

VOV.VN -Người dân làng Mật Thôn, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa phát hiện khối lượng của công trình không như hợp đồng ký ban đầu.

"Rút ruột" công trình cầu Nhật Tân, 4 kỹ sư trẻ lĩnh án tù
"Rút ruột" công trình cầu Nhật Tân, 4 kỹ sư trẻ lĩnh án tù

Các bị cáo đã cùng nhau lấy trộm 43 thanh cọc ván thép dùng chống sạt lở tại hố móng cầu Nhật Tân đem bán lấy 320 triệu đồng.

"Rút ruột" công trình cầu Nhật Tân, 4 kỹ sư trẻ lĩnh án tù

"Rút ruột" công trình cầu Nhật Tân, 4 kỹ sư trẻ lĩnh án tù

Các bị cáo đã cùng nhau lấy trộm 43 thanh cọc ván thép dùng chống sạt lở tại hố móng cầu Nhật Tân đem bán lấy 320 triệu đồng.

Khởi tố thêm 2 kỹ sư “rút ruột” công trình đường vành đai 3
Khởi tố thêm 2 kỹ sư “rút ruột” công trình đường vành đai 3

Hai kỹ sư đã cố tình báo cáo sai số lượng cọc ván thép và tiếp tay cho các đối tượng khác bán bớt cọc để trục lợi.

Khởi tố thêm 2 kỹ sư “rút ruột” công trình đường vành đai 3

Khởi tố thêm 2 kỹ sư “rút ruột” công trình đường vành đai 3

Hai kỹ sư đã cố tình báo cáo sai số lượng cọc ván thép và tiếp tay cho các đối tượng khác bán bớt cọc để trục lợi.

Kiên Giang: Công trình nhà ở tuyến dân cư vượt lũ bị ‘rút ruột’?
Kiên Giang: Công trình nhà ở tuyến dân cư vượt lũ bị ‘rút ruột’?

Một trận mưa dông bất chợt đã làm “lộ” chất lượng công trình nhà ở tuyến dân cư vượt lũ ở huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

Kiên Giang: Công trình nhà ở tuyến dân cư vượt lũ bị ‘rút ruột’?

Kiên Giang: Công trình nhà ở tuyến dân cư vượt lũ bị ‘rút ruột’?

Một trận mưa dông bất chợt đã làm “lộ” chất lượng công trình nhà ở tuyến dân cư vượt lũ ở huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.