Cùng áo xanh thắng nhanh Covid

VOV.VN - “Phòng tuyến áo xanh” tại các tổ dân, khu phố, các chốt chặn, tổ tuyên truyền lưu động hay những những lá đơn tình nguyện tham gia chống dịch… là những hoạt động thiết thực mà tuổi trẻ Quảng Ninh triển khai trong đợt dịch vừa qua.

Với khẩu hiệu “Cùng áo xanh thắng nhanh Covid”, đoàn viên thanh niên tại tỉnh Quảng Ninh đã thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ, góp phần quan trọng trong việc chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Trước Tết Nguyên Đán, thị xã Đông Triều của tỉnh Quảng Ninh là điểm nóng của đợt dịch Covid-19 do địa bàn giáp danh với tỉnh Hải Dương. Nhiều xã phải tiến hành, cách ly phong tỏa ngay trong đêm, mọi công tác phòng chống dịch được khẩn trương kích hoạt, trong đó, không thể thiếu lực lượng thanh niên xung kích. Những ngày cao điểm chống dịch, thanh niên phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều cử 11 thanh niên tình nguyện với 11 xe máy và loa kéo thực hiện tuyên truyền tới tận “hang cùng, ngõ hẻm” vận động nhân dân chủ động khai báo y tế cùng tham gia chống dịch.

Từ 5h30 sáng, anh Nguyễn Hồng Nam, Bí thư đoàn thanh niên phường Yên Thọ và các bạn đoàn viên đã lên đường vận động bà con không họp chợ: “Nhìn thấy thanh niên tình nguyện mặc áo xanh nhiều người gọi lại để nhờ hướng dẫn cài đặt Bluezone. Kỷ niệm khi đi tới Yên Sơn, nơi có nhiều F2, F3 đang phải theo dõi, họ nghe tiếng loa và hỏi, các cháu không sợ vào đây à. Chúng tôi trả lời chúng cháu không sợ vì đã có khẩu trang, nước sát khuẩn. Chúng cháu đến đây cùng các cô chú chống dịch Covid-19".

Khi dịch bệnh đang giai đoạn phức tạp nhất, hơn 100 sinh viên, giáo viên trường Cao đẳng Y tế tỉnh Quảng Ninh chia làm 3 đoàn lên đường ngay trong đêm đến thị xã Đông Triều. Chỉ vài ngày ngày sau đó, Đoàn trường Cao đẳng Y tế tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nhận hàng trăm lá đơn xin tình nguyện đến vùng tâm dịch. Các bạn trẻ cùng cán bộ y tế đến từng hộ gia đình triển khai lấy mẫu xét nghiệm, đo thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế cho người dân tại các chốt chặn ra vào tỉnh.

Xác định đợt dịch này nhiều nguy hiểm, tốc độ lây lan nhanh, khi trở về còn phải cách ly 21 ngày nhưng như tất cả các bạn trẻ tình nguyện khác, Hà Thị Tuyết Trinh, sinh viên lớp Dược K5B vẫn mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình: “Tối đó, tôi chuẩn bị đồ đạc để lên xe. Khoảng 1 tiếng sau là 10h30 tối chúng tôi đã cùng đoàn trường, các bạn sinh viên, các thầy cô giáo lên trên xe để di chuyển tới tâm dịch Đông Triều. Thực sự lúc ấy rất hồi hộp, chỉ mong có thể hết sức mình góp một phần công sức vào công tác chống dịch. Là một sinh viên ngành y nên gia đình công việc cũng hiểu tính chất công việc sau này tôi phải đương đầu nên bố mẹ hoàn toàn ủng hộ việc làm ý nghĩa như vậy”.

502 đội hình thanh niên tình nguyện từ cấp huyện tới cơ sở với trên 2.100 đoàn viên thanh niên tham gia, màu áo xanh xuất hiện từ miền núi tới hải đảo của tỉnh Quảng Ninh. Tại huyện đảo Cô Tô, Đoàn thanh niên đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” thu thập thông tin và đo thân nhiệt cho 100% người dân trên đảo. Đoàn thanh niên huyện Tiên Yên vận động tuyên truyền các bạn trẻ hoãn tổ chức đám cưới; phát hiện, tố giác tội phạm, người nhập cảnh trái phép, người trốn, người không chấp hành nghiêm cách ly.

Nguyễn Duy Khánh, học sinh lớp 11A2, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ninh tình nguyện, xung phong tham gia chống dịch tại chốt chặn ra vào thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn nói: “Ngày thời tiết mưa gió làm việc tại các chốt chặn cũng khá vất vả, giấy tờ khai báo y tế đều bị ướt hết. Có nhiều lúc chúng em cũng cảm thấy mệt nhưng vẫn cố gắng để góp một phần công sức của mình chung tay cùng toàn xã hội chống dịch. Bố mẹ em cũng rất ủng hộ việc làm này của em".

Tùy điều kiện thực tế địa phương, các bạn trẻ tham gia những công việc phù hợp. Tại thành phố Hạ Long, gần 200 thanh niên của các xã phường đã thành lập các tổ từ 5-7 đoàn viên hỗ trợ mua nhu yếu phẩm cho cho các hộ dân sống trong khu vực bị phong tỏa và đang tự cách ly tại nhà. Mọi công tác đảm bảo an toàn, sức khỏe cho đội ngũ tình nguyện viên đều được đặt lên hàng đầu.

Anh Lê Tuấn Vũ, Bí thư Thành đoàn Hạ Long nói: “Chúng tôi hỗ trợ các bạn thanh niên tình nguyện, các bạn trong các tổ nhóm tại các khu dân cư các vật dụng đảm bảo y tế như găng tay, khẩu trang, nước sát khuẩn cũng như kính chắn giọt bắn để đảm bảo an toàn cho các bạn thanh niên tình nguyện. Đồng thời các bạn cũng được kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt hàng ngày, ghi sổ y tế hàng ngày để đảm bảo cho đoàn viên thanh niên tham gia chống dịch an toàn nhất".

Mô hình thanh niên Hạ Long giúp tiêu thụ ngô của xã Dân Chủ, tiêu thụ gà của xã Tân Dân, được nhân dân trên địa bàn thành phố rất ủng hộ. Những hoạt động thiết thực nhanh chóng được triển khai rộng khắp các cấp đoàn cơ sở đã góp phần không nhỏ và công cuộc đẩy lùi dịch bệnh, đưa tỉnh Quảng Ninh trở lại trạng thái bình thường mới.

Ông Hoàng Văn Hải, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh trong công tác tham gia phòng chống dịch. Các bạn hoạt động với tinh thần rất hăng say bằng việc tham gia trực tại các chốt liên ngành tại địa bàn dân cư và công suất hoạt động cao, cũng rất là vất vả. Có những chốt chặn, đa phần lực lượng trực đêm là các bạn đoàn viên thanh niên, lực lượng chiếm tỉ lệ đông. Điều này cho thấy sự phát huy vai trò xung kích và tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”.

“Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Tuổi trẻ Quảng Ninh vẫn đang nỗ lực từng ngày để khẳng định vị trí, vai trò của lớp thanh niên thế hệ mới, luôn sẵn sàng thể hiện trách nhiệm vì cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xúc động hình ảnh nữ sinh đến điểm thi trên đôi chân của thanh niên tình nguyện
Xúc động hình ảnh nữ sinh đến điểm thi trên đôi chân của thanh niên tình nguyện

VOV.VN - Trong ngày thi đầu tiên, hình ảnh cô nữ sinh tật nguyền được thanh niên tình nguyện cõng đến tận điểm thi đã khiến nhiều người vô cùng xúc động.

Xúc động hình ảnh nữ sinh đến điểm thi trên đôi chân của thanh niên tình nguyện

Xúc động hình ảnh nữ sinh đến điểm thi trên đôi chân của thanh niên tình nguyện

VOV.VN - Trong ngày thi đầu tiên, hình ảnh cô nữ sinh tật nguyền được thanh niên tình nguyện cõng đến tận điểm thi đã khiến nhiều người vô cùng xúc động.

Tuổi trẻ Quảng Ninh ra quân “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020”
Tuổi trẻ Quảng Ninh ra quân “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020”

VOV.VN -Tại huyện Vân Đồn, Quảng Ninh, gần 500 học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên vừa ra quân “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020”.

Tuổi trẻ Quảng Ninh ra quân “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020”

Tuổi trẻ Quảng Ninh ra quân “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020”

VOV.VN -Tại huyện Vân Đồn, Quảng Ninh, gần 500 học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên vừa ra quân “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020”.

“Những tấm lòng vàng” tiếp sức thanh niên tình nguyện phòng chống dịch
“Những tấm lòng vàng” tiếp sức thanh niên tình nguyện phòng chống dịch

VOV.VN -Thanh niên, sinh viên tình nguyện nhận được rất nhiều tấm lòng thơm thảo của người dân, giúp họ có thêm sức lực chốt trạm cùng cả nước đẩy lùi Covid-19.

“Những tấm lòng vàng” tiếp sức thanh niên tình nguyện phòng chống dịch

“Những tấm lòng vàng” tiếp sức thanh niên tình nguyện phòng chống dịch

VOV.VN -Thanh niên, sinh viên tình nguyện nhận được rất nhiều tấm lòng thơm thảo của người dân, giúp họ có thêm sức lực chốt trạm cùng cả nước đẩy lùi Covid-19.