Cứu sống kịp thời bệnh nhi Covid-19 tiến triển xấu, cơ địa béo phì

VOV.VN - Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) vừa cứu sống kịp thời bệnh nhi là bé gái 14 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn mắc COVID-19, tiến triển xấu trên cơ địa béo phì. 

Trước đó, bệnh nhi được chuyển đến cấp cứu từ một bệnh viện dã chiến thu dung bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố khi chưa có nhiều triệu chứng. Tuy nhiên, tình trạng của bé diễn tiến xấu nhanh, độ bão hoà oxy máu thấp, kết quả chụp phim phổi cho thấy tiến triển xấu đi rất nhanh, cơ địa béo phì lên đến 90kg.

Các bác sĩ nhận định, có thể béo phì là một trong những yếu tố gây nặng cùng các yếu tố bệnh nền khác ở trẻ em. Do đó, sau khi hội chẩn khẩn, bệnh nhi được cho thở áp lực dương liên tục qua mũi, nhưng lượng oxy máu tiếp tục không cải thiện, phim phổi vẫn xấu dần đi. Các bác sĩ phải chuyển qua phải đặt ống nội khí quản cho bệnh nhi thở máy theo diễn tiến nguy kịch hô hấp cấp do virus gây nên.

Ngay sau đó, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực cũng đã được điều động khẩn đến hỗ trợ bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Nhiễm (đơn vị điều trị COVID-19). Các y bác sĩ cũng đã luân phiên nhau để vừa chăm sóc, hút đàm, thay tã, truyền thuốc, lấy mẫu xét nghiệm, vừa khuân vác bệnh nhi đúng hướng (trong khi đang đặt nội khí quản) để đưa đi chụp X-quang liên tục, theo dõi chuyển biến của phổi...

Hơn 1 tuần được điều trị tích cực, hai lá phổi bệnh nhi sáng dần, coxy hoá máu và các chỉ số khác cải thiện hơn. Đến sáng nay (12/7), bệnh nhi được cho cai máy thở, có thể trò chuyện với các y bác sĩ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: ĐBSCL nâng cao cảnh giác với dịch COVID-19
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: ĐBSCL nâng cao cảnh giác với dịch COVID-19

VOV.VN - Chiều 12/7, tại cuộc họp trực tuyến với 12 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ghi nhận nỗ lực chống dịch của tác tỉnh, thành, đặc biệt là ở các nơi có đường biên giới. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: ĐBSCL nâng cao cảnh giác với dịch COVID-19

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: ĐBSCL nâng cao cảnh giác với dịch COVID-19

VOV.VN - Chiều 12/7, tại cuộc họp trực tuyến với 12 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ghi nhận nỗ lực chống dịch của tác tỉnh, thành, đặc biệt là ở các nơi có đường biên giới. 

Thêm 609 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca trong ngày 12/7 lên 2.383 ca
Thêm 609 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca trong ngày 12/7 lên 2.383 ca

VOV.VN - Chiều 12/7, Bộ Y tế thông báo có thêm 609 ca mắc COVID-19, trong đó, TP.HCM và Bình Dương có nhiều nhất với lần lượt 314 và 128 ca.

Thêm 609 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca trong ngày 12/7 lên 2.383 ca

Thêm 609 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca trong ngày 12/7 lên 2.383 ca

VOV.VN - Chiều 12/7, Bộ Y tế thông báo có thêm 609 ca mắc COVID-19, trong đó, TP.HCM và Bình Dương có nhiều nhất với lần lượt 314 và 128 ca.

Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn mới về cách ly F1 tại nhà
Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn mới về cách ly F1 tại nhà

VOV.VN - Các ly F1 tại nhà đã được thực hiện thí điểm tại TP.HCM. Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị các tỉnh căn cứ theo hướng dẫn của Bộ và tình hình thực tế để chủ động thực hiện thí điểm.

Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn mới về cách ly F1 tại nhà

Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn mới về cách ly F1 tại nhà

VOV.VN - Các ly F1 tại nhà đã được thực hiện thí điểm tại TP.HCM. Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị các tỉnh căn cứ theo hướng dẫn của Bộ và tình hình thực tế để chủ động thực hiện thí điểm.