Đà Nẵng dùng camera giám sát người dân thực hiện “ai ở đâu thì ở đó”

VOV.VN - Hiện nay, số ca mắc COVID-19 trong các kiệt, hẻm ở TP. Đà Nẵng tăng nhanh. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là các hộ dân ở đây nhà sát nhau, thường xuyên qua lại giao lưu, trò chuyện, không đeo khẩu trang, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Vì vậy, chính quyền TP. Đà Nẵng đang tăng cường giám sát hoạt động của người dân trong các khu kiệt, hẻm. Nhiều tổ dân phố ở sử dụng hệ thống camera an ninh để giám sát, quản lý người dân thực hiện nghiêm quy định “ai ở đâu thì ở đó”.

Từ khi thực hiện giãn cách xã hội triệt để, Tổ dân phố 29, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng đã sử dụng hệ thống camera giám sát phòng, chống dịch. Tổ có 73 hộ dân nhưng có đến 4 camera hoạt động 24/24h dưới sự giám sát trực tiếp của Công an phường Bình Hiên.

Theo ông Nguyễn Văn Mỹ, Tổ trưởng Tổ dân phố 29, thời điểm này, hệ thống camera an ninh vừa là “trợ thủ” đắc lực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vừa giúp kiểm soát những trường hợp ra khỏi nhà không có lý do chính đáng, vi phạm các quy định phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Văn Mỹ cho biết, sau khi phát hiện người dân ra khỏi nhà qua camera, Tổ COVID-19 cộng đồng ngay lập tức nhắc nhở bà con: “Việc lắp camera giám sát này trước đây đã hiệu quả rồi. Vì bình thường khi chưa có dịch, nếu người lạ vào thì chúng tôi thông qua đó cũng phát hiện được. Ví dụ người đó từ đâu, vào đây thường xuyên và làm việc gì? Tất cả là camera giám sát được hết, lực lượng chức năng sẽ biết”.

Các kiệt, hẻm ở khu vực trung tâm TP. Đà Nẵng nhỏ hẹp, nhà dân liền kề. Trong thời điểm Đà Nẵng áp dụng “ai ở đâu thì ở đó”, nhiều người bức bí, thường xuyên ra ngoài nói chuyện với nhau, dẫn tới lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Theo các tổ trưởng dân phố, khó khăn lớn nhất đối với việc quản lý người dân tại các khu dân cư này là bà con đều thân quen, lực lượng chức năng của Tổ COVID-19 cộng đồng chỉ có thể nhắc nhở, không xử phạt. Vì thế, người dân còn chủ quan với việc phòng, chống dịch.

Ông Đoàn Kim Bê, Tổ trưởng Tổ dân phố 23, phường Nam Dương, quận Hải Châu cho biết, để công tác phòng dịch có hiệu quả, địa phương tăng cường theo dõi, giám sát người dân qua camera, khi phát hiện có người vi phạm sẽ báo lực lượng công an phường xuống xử lý: “Giám sát qua camera có hiệu quả rõ rệt. Khi phát hiện bà con có vấn đề gì trong khu dân cư tập trung đông người thì sẽ được xử lý kịp thời. Thời điểm này, có camera giám sát thì bà con chắc chắn sẽ dè dặt và không tụ tập”.

Những ngày qua, Đà Nẵng liên tục ghi nhận hàng chục ca mắc tại cộng đồng. Đáng nói, số ca mắc mới này tập trung ở các con hẻm nhỏ, rất khó kiểm soát. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo các quận, huyện kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các camera đã lắp đặt tại các khu dân cư, xem cơ chế hoạt động thế nào, nếu hỏng thì thay cái mới và tìm vị trí lắp đặt có thể quan sát tốt nhất.

Ông Nguyễn Văn Quảng cho biết, việc lắp đặt hệ thống camera không chỉ dùng cho việc giám sát người dân trong phòng, chống dịch mà còn phục vụ cho kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn thành phố: “Lực lượng tuần tra, kiểm soát để xử lý thì nên tăng cường lực lượng của công an quận xuống cùng với quân sự thì tránh được việc vì là người thân quen mà chỉ nhắc được thôi chứ không xử phạt được. Tôi đề nghị công an quận tăng cường xuống, quân sự tăng cường để đi xử lý thật nghiêm những trường hợp không chấp hành để có tính răn đe”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca mắc Covid-19 giảm một nửa, Đà Nẵng ưu tiên vaccine cho người dân “vùng xanh”
Số ca mắc Covid-19 giảm một nửa, Đà Nẵng ưu tiên vaccine cho người dân “vùng xanh”

VOV.VN - Ngày 28/8, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 109 ca mắc Covid-19, giảm gần một nửa so với ngày hôm qua. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thống nhất ưu tiên tiêm vaccine cho người dân trong “vùng xanh” để bảo vệ vùng an toàn.

Số ca mắc Covid-19 giảm một nửa, Đà Nẵng ưu tiên vaccine cho người dân “vùng xanh”

Số ca mắc Covid-19 giảm một nửa, Đà Nẵng ưu tiên vaccine cho người dân “vùng xanh”

VOV.VN - Ngày 28/8, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 109 ca mắc Covid-19, giảm gần một nửa so với ngày hôm qua. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thống nhất ưu tiên tiêm vaccine cho người dân trong “vùng xanh” để bảo vệ vùng an toàn.

Một phường có 129 F0, Đà Nẵng tăng cường lực lượng quân sự hỗ trợ người dân
Một phường có 129 F0, Đà Nẵng tăng cường lực lượng quân sự hỗ trợ người dân

VOV.VN - Trước tình hình dịch COVID-19 lây lan tại các khu dân cư đông đúc ở phường Tam Thuận, lãnh đạo TP. Đà Nẵng đã yêu cầu tăng cường lực lượng vũ trang xuống tham gia giúp dân, hạn chế người dân tụ tập làm lây lan dịch bệnh.

Một phường có 129 F0, Đà Nẵng tăng cường lực lượng quân sự hỗ trợ người dân

Một phường có 129 F0, Đà Nẵng tăng cường lực lượng quân sự hỗ trợ người dân

VOV.VN - Trước tình hình dịch COVID-19 lây lan tại các khu dân cư đông đúc ở phường Tam Thuận, lãnh đạo TP. Đà Nẵng đã yêu cầu tăng cường lực lượng vũ trang xuống tham gia giúp dân, hạn chế người dân tụ tập làm lây lan dịch bệnh.

Ảnh: Công an Đà Nẵng mua thực phẩm giúp dân, tặng kèm rau xanh
Ảnh: Công an Đà Nẵng mua thực phẩm giúp dân, tặng kèm rau xanh

VOV.VN - Sáng 28/8, Công an TP. Đà Nẵng đồng loạt khởi động 30 điểm cung ứng lương thực, thực phẩm phục vụ người dân thành phố đến hết ngày 5/9.

Ảnh: Công an Đà Nẵng mua thực phẩm giúp dân, tặng kèm rau xanh

Ảnh: Công an Đà Nẵng mua thực phẩm giúp dân, tặng kèm rau xanh

VOV.VN - Sáng 28/8, Công an TP. Đà Nẵng đồng loạt khởi động 30 điểm cung ứng lương thực, thực phẩm phục vụ người dân thành phố đến hết ngày 5/9.

Tạm dừng thu phí thêm 2 trạm trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Tạm dừng thu phí thêm 2 trạm trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

VOV.VN - Trạm thu phí Bắc Quảng Ngãi và Trạm thu phí Quảng Ngãi tạm dừng thu phí từ ngày hôm nay (28/8) để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tạm dừng thu phí thêm 2 trạm trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Tạm dừng thu phí thêm 2 trạm trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

VOV.VN - Trạm thu phí Bắc Quảng Ngãi và Trạm thu phí Quảng Ngãi tạm dừng thu phí từ ngày hôm nay (28/8) để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công an Đà Nẵng lập 30 chợ tạm bán hàng thiết yếu cho nhân dân         
Công an Đà Nẵng lập 30 chợ tạm bán hàng thiết yếu cho nhân dân         

VOV.VN - Các loại hàng hóa được phân phát sẵn số lượng và đơn giá, tạo thuận tiện nhất cho người dân khi đặt mua và cũng thuận lợi cho lực lượng công an khi phân loại, cung ứng đến tổ dân phố.

Công an Đà Nẵng lập 30 chợ tạm bán hàng thiết yếu cho nhân dân         

Công an Đà Nẵng lập 30 chợ tạm bán hàng thiết yếu cho nhân dân         

VOV.VN - Các loại hàng hóa được phân phát sẵn số lượng và đơn giá, tạo thuận tiện nhất cho người dân khi đặt mua và cũng thuận lợi cho lực lượng công an khi phân loại, cung ứng đến tổ dân phố.