Một phường có 129 F0, Đà Nẵng tăng cường lực lượng quân sự hỗ trợ người dân

VOV.VN - Trước tình hình dịch COVID-19 lây lan tại các khu dân cư đông đúc ở phường Tam Thuận, lãnh đạo TP. Đà Nẵng đã yêu cầu tăng cường lực lượng vũ trang xuống tham gia giúp dân, hạn chế người dân tụ tập làm lây lan dịch bệnh.

Chỉ trong ngày 27/8, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng đã phát sinh 48 ca mắc COVID-19. Như vậy, từ 12/8 đến nay, phường Tâm Thuận ghi nhận 129 ca mắc. Tại đây, có nhiều gia đình từ 9 đến 10 người đều mắc COVID-19.

Phường Tam Thuận có khoảng 3.500 hộ dân, 8.000 nhân khẩu, với 4 tuyến phố và 56 hẻm lớn, cùng hàng trăm hẻm nhỏ chằng chịt, ngoằn ngoèo. Có những hẻm dài đến 700 mét, rộng chỉ từ 1-2 mét. Đa số cư dân ở đây có bà con, họ hàng với nhau, thường xuyên qua lại, giao lưu thăm hỏi, chuyện trò trong những ngày giãn cách xã hội. Nhà cửa ở đây chủ yếu là nhà cấp 4, diện tích mỗi nhà chỉ 30-50 mét vuông.

Rất ít nhà có cổng ngõ riêng, đa số nhà sát đường, đối mặt nhau nhau mà không có khoảng cách. Chỉ cần chủ nhà mở cửa là có thể tiếp xúc với nhà đối diện chưa tới 1 mét. Mùa hè nóng nực, các nhà thường xuyên mở cửa chính, cửa sổ đón gió nên khi có ca mắc trong hẻm thì rất dễ lây lan nhanh ra xung quanh.

Mới đây, hai nhà kề nhau ở số 244 và 246 Trần Cao Vân, phường Tam Thuận đã phát hiện đến 15 ca mắc chỉ trong 24 giờ. Các con hẻm như K158 A, K236, K246 đường Trần Cao Vân là điểm nóng lây lan dịch bệnh.

Bà Hồ Đàm Như Nga, Chủ tịch UBND phường Tam Thuận, quận Thanh Khê giải thích: "Chúng tôi thường xuyên kiểm tra và vào cả bên trong địa bàn của khu phong tỏa với bộ đồ bảo hộ cùng với loa phát thanh cầm tay để cảnh báo cũng như yêu cầu bà con ở trong nhà. Thế nhưng, tần suất kiểm tra cũng như lực lượng còn rất mỏng mà mật độ kiệt hẻm của Tam Thuận thì rất nhiều. Vì vậy, có những lúc không có lực lượng thì bà con lại tụ tập nói chuyện. Bởi vì, từ nhà này nói với nhà kia, họ chỉ cần ngồi trong nhà thôi là nói với bên kia được rồi".

Hiện quận Thanh Khê, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ nhân khẩu các điểm nóng. Địa phương tiến hành phong tỏa rộng 25 tổ dân phố với khoảng 10.000 nhân khẩu từ số nhà 292 đến hẻm K112 đường Trần Cao Vân - Tôn Thất Đạm - Nguyễn Tất Thành - Xuân Hà.

Ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho biết địa phương đã lập chốt chặn bên ngoài và chia phong tỏa nhỏ bên trong để giữ vững những vùng xanh còn lại bên trong khu phong tỏa nhỏ này: “Thanh Khê cũng xác định tâm dịch lớn nhất là phường Tam Thuận. Quận sẽ tập trung tầm soát để tránh lây lan diện rộng. Toàn bộ khu vực này sẽ phong tỏa cứng 2.400 hộ. Quận Thanh Khê xác định đây là nhiệm vụ nặng nề và tập trung chỉ đạo. Thanh Khê sẽ lập chốt thật chặt trong này. Đồng thời, tăng cường lực lượng để kiểm tra. Quận cũng đề nghị thành phố tăng cường lực lượng để tuần tra bên trong. Trước mắt, quận đã bố trí thêm 30 camera trong khu vực này để giám sát”.

Lãnh đạo Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đa số cán bộ Tổ dân phố, Cảnh sát khu vực ở các kiệt hẻm là người thân quen, thậm chí bà con họ hàng nên chủ yếu vẫn là nhắc nhở chứ chưa xử phạt trường hợp nào vi phạm quy định phòng chống dịch. Thời gian tới, Công an thành phố sẽ tăng cường lực lượng xuống các khu vực này để tuần tra, xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm.

Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng cho biết: “Ngoài khách quan như quá gần nhau, chỉ cần mở cửa sổ là gặp nhau, thì ý thức chấp hành của người dân ở khu vực này cần phải được đẩy mạnh hơn nữa. Rà soát lại tất cả các chốt, thực hiện đóng tất cả những chốt còn lỏng lẻo. 10 tổ tuần tra của Công an quận phối hợp cùng công an phường thường xuyên tuần tra trong khu kiệt hẻm này. Đồng thời, tăng cường tần suất hiện diện lực lượng làm nhiệm vụ để người dân có sự e ngại và phải có sự chỉ đạo phạt nghiêm túc người vi phạm”.

Trong thời gian thực hiện giãn cách “ai ở đâu thì ở đó”, Lãnh đạo TP. Đà Nẵng phân công nhau đi kiểm tra thực tế ở nhiều nơi trên địa bàn, xuống các ngõ hẻm các quận. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại khu vực này, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đưa lực lượng xuống phường Tam Thuận, quận Thanh Khê tổ chức nhiều chốt kiểm soát bên trong, giúp dân ngăn chặn dịch bệnh.

“Điều cần thiết ở đây là vấn đề tuần tra kiểm soát và xử lý. Với một phạm vi rộng ở phường Tam Thuận là tăng cường lực lượng. Tôi đề nghị, thứ nhất là Công an thành phố bố trí tăng cường thêm lực lượng bố trí kiểm soát ở khu vực này. Đồng thời, tôi đã có ý kiến với đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố về việc đưa lực lượng xuống dưới này. Tôi đề nghị quận bố trí tổ chức lực lượng chốt thật nhỏ lại và triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát ở đây”, ông Quảng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Công an Đà Nẵng mua thực phẩm giúp dân, tặng kèm rau xanh
Ảnh: Công an Đà Nẵng mua thực phẩm giúp dân, tặng kèm rau xanh

VOV.VN - Sáng 28/8, Công an TP. Đà Nẵng đồng loạt khởi động 30 điểm cung ứng lương thực, thực phẩm phục vụ người dân thành phố đến hết ngày 5/9.

Ảnh: Công an Đà Nẵng mua thực phẩm giúp dân, tặng kèm rau xanh

Ảnh: Công an Đà Nẵng mua thực phẩm giúp dân, tặng kèm rau xanh

VOV.VN - Sáng 28/8, Công an TP. Đà Nẵng đồng loạt khởi động 30 điểm cung ứng lương thực, thực phẩm phục vụ người dân thành phố đến hết ngày 5/9.

Tạm dừng thu phí thêm 2 trạm trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Tạm dừng thu phí thêm 2 trạm trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

VOV.VN - Trạm thu phí Bắc Quảng Ngãi và Trạm thu phí Quảng Ngãi tạm dừng thu phí từ ngày hôm nay (28/8) để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tạm dừng thu phí thêm 2 trạm trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Tạm dừng thu phí thêm 2 trạm trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

VOV.VN - Trạm thu phí Bắc Quảng Ngãi và Trạm thu phí Quảng Ngãi tạm dừng thu phí từ ngày hôm nay (28/8) để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công an Đà Nẵng lập 30 chợ tạm bán hàng thiết yếu cho nhân dân         
Công an Đà Nẵng lập 30 chợ tạm bán hàng thiết yếu cho nhân dân         

VOV.VN - Các loại hàng hóa được phân phát sẵn số lượng và đơn giá, tạo thuận tiện nhất cho người dân khi đặt mua và cũng thuận lợi cho lực lượng công an khi phân loại, cung ứng đến tổ dân phố.

Công an Đà Nẵng lập 30 chợ tạm bán hàng thiết yếu cho nhân dân         

Công an Đà Nẵng lập 30 chợ tạm bán hàng thiết yếu cho nhân dân         

VOV.VN - Các loại hàng hóa được phân phát sẵn số lượng và đơn giá, tạo thuận tiện nhất cho người dân khi đặt mua và cũng thuận lợi cho lực lượng công an khi phân loại, cung ứng đến tổ dân phố.

Cho phép 110 giáo viên từ Đà Nẵng vào Quảng Nam giảng dạy
Cho phép 110 giáo viên từ Đà Nẵng vào Quảng Nam giảng dạy

VOV.VN - Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn cho phép 110 giáo viên thường trú tại TP. Đà Nẵng được vào cách ly, ở lại thị xã Điện Bàn, phục vụ công tác giảng dạy cho đến khi tình hình dịch COVID-19 ổn định.

Cho phép 110 giáo viên từ Đà Nẵng vào Quảng Nam giảng dạy

Cho phép 110 giáo viên từ Đà Nẵng vào Quảng Nam giảng dạy

VOV.VN - Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn cho phép 110 giáo viên thường trú tại TP. Đà Nẵng được vào cách ly, ở lại thị xã Điện Bàn, phục vụ công tác giảng dạy cho đến khi tình hình dịch COVID-19 ổn định.

Bí thư Đà Nẵng: Hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 bị tử vong
Bí thư Đà Nẵng: Hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 bị tử vong

VOV.VN - Chiều nay (27/8), ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đi kiểm tra, thăm hỏi, động viên các cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh viện dã chiến tại Ký túc xá phía Tây thành phố.

Bí thư Đà Nẵng: Hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 bị tử vong

Bí thư Đà Nẵng: Hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 bị tử vong

VOV.VN - Chiều nay (27/8), ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đi kiểm tra, thăm hỏi, động viên các cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh viện dã chiến tại Ký túc xá phía Tây thành phố.