Đà Nẵng sẽ hỗ trợ bổ sung 37.500 hộ dân ảnh hưởng dịch COVID-19

VOV.VN - Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng sẽ hỗ trợ bổ sung 37.500 hộ dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 chưa được hỗ trợ.

Sáng 13/10, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình “Hội đồng Nhân dân với cử tri” lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021-2025 bằng hình thức trực tuyến. 

Tại chương trình này, cử tri thành phố Đà Nẵng lo ngại tình trạng người lao động mất việc làm, doanh nghiệp ngưng trệ sản xuất, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Chính phủ, Trung ương và thành phố đã có nhiều chính sách hỗ trợ an sinh xã hội nhưng vẫn còn rất nhiều đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 chưa được hỗ trợ. Một số chính sách hỗ trợ triển khai chưa đồng đều, chưa thống nhất, dẫn đến người dân thắc mắc, bức xúc, thậm chí khiếu nại.

Cử tri Thiệu Quang Long, ở phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn nêu ý kiến: “Các đối tượng hỗ trợ theo Quyết định 135 của thành phố chưa bao quát hết, chỉ mới một nhóm đối tượng. Trong thời gian đến thành phố có chủ trương nào để hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động và mở rộng hỗ trợ đối tượng lao động tự do bị ảnh hưởng do dịch bệnh hay không”. 

Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, qua rà soát còn 37.500 hộ dân chưa nhận gói hỗ trợ 500.000 đồng mỗi hộ của thành phố, kinh phí gần 19 tỷ đồng. Thành phố còn khoảng 69.200 đối tượng là người lao động thợ hồ, sửa xe, ngư dân… bị ảnh hưởng dịch Covid-19 chưa được hỗ trợ.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, bằng nhiều nguồn khác nhau của Trung ương, ngân sách thành phố và cộng đồng doanh nghiệp đã hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh. Hình thức triển khai chính sách chủ yếu là gián tiếp nên không được đầy đủ, công việc ở cơ sở quá nhiều nên quá trình triển khai còn thiếu sót.

“Qua đánh giá, mặc dù còn khó khăn, bất cập, thiếu công bằng nhưng nhìn chung các chính sách của thành phố đã đến được với người dân đảm bảo an sinh xã hội trong thời gian vừa qua. Tới đây thành phố cũng sẽ hỗ trợ cho những đối tượng còn lại. Những người nào chưa nhận hỗ trợ hoặc đã nhận rồi mà còn khó khăn sẽ xem xét tiếp tục hỗ trợ”- ông Lê Trung Chinh cho biết.  

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị chính quyền thành phố tiếp tục thống kê, rà soát đối tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ của Trung ương và địa phương, không để sót đối tượng khiến cử tri thắc mắc. Ông Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị, UBND thành phố khi ban hành văn bản, tiêu chí xác định đối tượng hỗ trợ phải rõ ràng, để cấp cơ sở dễ thực hiện, tránh trường hợp lúng túng như vừa qua. 

“Nhiều lúc chính sách dài dòng gây ra người dân hiểu nhầm. Riêng gói hỗ trợ mỗi hộ 500.000 đồng, UBND qua rà soát có thêm 37.500 hộ, chuẩn bị xem xét hỗ trợ thêm. Nhiều hộ chưa nhận được gói này, mong bà con cử tri thông cảm và thành phố sớm giải quyết”- ông Lương Nguyễn Minh Triết cho biết./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người lao động về quê đi qua Đà Nẵng được hỗ trợ xăng miễn phí
Người lao động về quê đi qua Đà Nẵng được hỗ trợ xăng miễn phí

VOV.VN - Hôm nay (8/10), Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình "Nghìn lít xăng miễn phí" hỗ trợ người lao động đi xe máy về quê ngang qua địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Người lao động về quê đi qua Đà Nẵng được hỗ trợ xăng miễn phí

Người lao động về quê đi qua Đà Nẵng được hỗ trợ xăng miễn phí

VOV.VN - Hôm nay (8/10), Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình "Nghìn lít xăng miễn phí" hỗ trợ người lao động đi xe máy về quê ngang qua địa bàn thành phố Đà Nẵng.

TP.HCM bắt đầu chi trả gói hỗ trợ đợt 3 cho người dân khó khăn
TP.HCM bắt đầu chi trả gói hỗ trợ đợt 3 cho người dân khó khăn

VOV.VN - Ngay trong ngày 1/10 - ngày đầu tiên TP.HCM nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều phường xã của TP đã gấp rút triển khai công tác chi trả gói hỗ trợ đợt 3 cho người dân gặp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

TP.HCM bắt đầu chi trả gói hỗ trợ đợt 3 cho người dân khó khăn

TP.HCM bắt đầu chi trả gói hỗ trợ đợt 3 cho người dân khó khăn

VOV.VN - Ngay trong ngày 1/10 - ngày đầu tiên TP.HCM nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều phường xã của TP đã gấp rút triển khai công tác chi trả gói hỗ trợ đợt 3 cho người dân gặp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đà Nẵng hỗ trợ bổ sung người dân ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19
Đà Nẵng hỗ trợ bổ sung người dân ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Từ khi thực hiện giãn cách xã hội, thành phố Đà Nẵng đã chi 260 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 450.000 đối tượng, cấp gần 1.630 tấn gạo và 30.000 suất quà giúp người dân vượt qua khó khăn.

Đà Nẵng hỗ trợ bổ sung người dân ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Đà Nẵng hỗ trợ bổ sung người dân ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Từ khi thực hiện giãn cách xã hội, thành phố Đà Nẵng đã chi 260 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 450.000 đối tượng, cấp gần 1.630 tấn gạo và 30.000 suất quà giúp người dân vượt qua khó khăn.