“Đặc biệt lo ngại tình hình dịch tại TP.HCM”

VOV.VN - Đây là nhận định của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế tại cuộc họp chiều 25/6, với thông tin ghi nhận 667 ca dương tính trong ngày, trong đó, 637 ca thuộc các khu cách ly hoặc phong tỏa.

Chiều 25/6, báo cáo tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ Y tế cùng các bộ ngành tập trung triển khai các biện pháp mạnh để chống dịch tại TP.HCM và Bình Dương, Đà Nẵng… Với các địa phương khác như Bắc Ninh và Bắc Giang, tình hình dịch đã được kiểm soát tốt. 

>> 24h qua, TP.HCM phát hiện 667 ca dương tính với SARS-CoV-2, chủ yếu trong khu cách ly

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, đến ngày 25/6, TP.HCM đã ghi nhận 2.291 ca mắc COVID-19, tăng 402 ca so với tuần trước. Các ca mắc liên quan đến 20 chuỗi lây nhiễm, trong đó, chuỗi lây nhiễm lớn nhất liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng đã lây lan dịch ra nhiều quận, huyện và các địa phương lân cận. Hiện TP.HCM đã có nhiều nguồn lây tiềm ẩn trong cộng đồng, với dự báo tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc trong thời gian tới.

“Riêng với tình hình dịch tại TP.HCM,  Bộ Y tế đánh giá cần phải đặc biệt quan tâm. Những cảnh báo ban đầu của Ban Chỉ đạo và Cơ quan thường trực đặc biệt của Bộ Y tế về dịch bệnh tại TP.HCM đã gần như xảy ra đúng như vậy. Theo đó, dịch đã xuất hiện trong các cơ sở y tế, bệnh viện; sau đó là các cơ sở tôn giáo; và thứ 3 là dịch xuất hiện ở các trung tâm thương mại, các khu vực tập trung đông người. Thứ 4, là những đối tượng cơ nhỡ, lang thang cũng đã lây nhiễm bệnh dịch. Hiện TP.HCM có nhiều nguồn lây trong cộng đồng khó truy vết”, ông Tuyên nói.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết thêm, trước diễn biến dịch tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ đã rất quan tâm và có chỉ đạo cụ thể. Theo đó, sau khi nhận lô vaccine hỗ trợ đầu tiên của Nhật Bản, Bộ Y tế đã cấp chủ yếu cho TP.HCM.

Đến nay, TP.HCM đã triển khai tiêm hơn 299.500 trên tổng số hơn 870.000 liều vaccine được phân bổ.

Đặc biệt lưu ý về triển khai tiêm vaccine, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tổ chức tiêm chủng tuyệt đối an toàn, không để các địa điểm tiêm tập trung đông người.

“Vaccine phải đặc biệt ưu tiên cho các tỉnh đang bị dịch đe dọa, nhất là TP.HCM. Việc triển khai tiêm chủng phải hết sức an toàn. Tuyệt đối không để địa điểm tiêm trở thành điểm tập trung đông người, trở thành nơi dễ lây nhiễm bệnh. Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện các công cụ, công nghệ thông tin hỗ trợ đã được giao để tổ chức đăng ký, tổ chức tiêm đảm bảo an toàn”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh./.

>> Hơn 2,3 triệu người ở TP.HCM trong nhóm ưu tiên tiêm vaccine phòng Covid-19

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM huy động thêm nhân lực, tăng tốc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19
TP.HCM huy động thêm nhân lực, tăng tốc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu các bệnh viện bổ sung nhiều đội tham gia tiêm chủng. Các nhân viên y tế cũng đang nỗ lực hết mình để giúp chiến dịch hoàn thành theo kế hoạch.

TP.HCM huy động thêm nhân lực, tăng tốc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19

TP.HCM huy động thêm nhân lực, tăng tốc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu các bệnh viện bổ sung nhiều đội tham gia tiêm chủng. Các nhân viên y tế cũng đang nỗ lực hết mình để giúp chiến dịch hoàn thành theo kế hoạch.

Việt Nam tích cực trao đổi với Mỹ và COVAX để sớm tiếp nhận vaccine Covid-19
Việt Nam tích cực trao đổi với Mỹ và COVAX để sớm tiếp nhận vaccine Covid-19

VOV.VN - Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tích cực trao đổi với các cơ quan chức năng của Mỹ cũng như cơ chế COVAX Facility để sớm tiếp nhận vaccine.

Việt Nam tích cực trao đổi với Mỹ và COVAX để sớm tiếp nhận vaccine Covid-19

Việt Nam tích cực trao đổi với Mỹ và COVAX để sớm tiếp nhận vaccine Covid-19

VOV.VN - Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tích cực trao đổi với các cơ quan chức năng của Mỹ cũng như cơ chế COVAX Facility để sớm tiếp nhận vaccine.

Việt Nam không phân biệt đối xử với người nước ngoài trong tiêm chủng vaccine Covid-19
Việt Nam không phân biệt đối xử với người nước ngoài trong tiêm chủng vaccine Covid-19

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, Việt Nam không phân biệt đối xử trong quá trình chăm sóc sức khỏe cũng như tiêm chủng giữa công dân Việt Nam và công dân nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Việt Nam không phân biệt đối xử với người nước ngoài trong tiêm chủng vaccine Covid-19

Việt Nam không phân biệt đối xử với người nước ngoài trong tiêm chủng vaccine Covid-19

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, Việt Nam không phân biệt đối xử trong quá trình chăm sóc sức khỏe cũng như tiêm chủng giữa công dân Việt Nam và công dân nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.