Đắk Lắk, Bình Thuận, Kiên Giang tiếp nhận hàng nghìn công dân từ vùng dịch

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều địa phương đã tổ chức đón công dân từ vùng đang có dịch về địa phương, tổ chức xét nghiệm và cách ly đảm bảo an toàn.

Theo phóng viên Nam Trang/VOV-Tây Nguyên, trưa nay (2/10), 136 công dân đang sống và làm việc tại tỉnh Tây Ninh đã về đến Đắk Lắk và được đưa vào khu cách ly tập trung theo quy định để phòng dịch Covid-19. 

Những công dân được đón về Đắk Lắk theo tình huống phát sinh khi họ đang gặp nhiều khó khăn tại Tây Ninh và có nguyện vọng trở về Đắk Lắk. Sau khi về đến Đắk Lắk, toàn bộ 136 người đã được đưa đến cách ly tập trung tại Trung tâm giáo dục quốc phòng, trường Đại học Tây Nguyên và được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19. Kết quả xét nghiệm lần 1 tất cả 136 mẫu đều âm tính với SARS-CoV-2. Để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly, mọi người đã được bố trí vào các dãy phòng khác nhau theo số liều vaccine đã tiêm. Thời gian cách ly của mỗi công dân sẽ phụ thuộc vào việc đã hoặc chưa được tiêm vaccine Covid-19 và kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS –CoV-2.

Được trở về nhà trong đợt này, bà Lê Thị Huyền, ở thôn 4, xã Ea Kmut, huyện Eakar vui mừng chia sẻ, bà vào làm công nhân tại Tây Ninh từ đầu năm đến nay, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công ty bà làm buộc phải đóng cửa để phòng dịch. Hơn 2 tháng không có việc làm, số tiền dành dụm cũng đã dùng hết. Tiền thuê nhà cùng với chi phí sinh hoạt trở thành gánh nặng lớn đối với bà. Nay được chính quyền 2 tỉnh Tây Ninh và Đắk Lắk đưa đón về tận nơi nên bà rất phấn khởi.

Đến thời điểm này, tỉnh Đắk Lắk chưa triển khải kế hoạch đón tiếp công dân về địa phương theo tình hình mới của các tỉnh phía Nam vì cơ sở vật chất trong các khu cách ly chưa đảm bảo an toàn phòng dịch.

Còn theo phản ánh của PV Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM, trưa nay (2/10), những người dân từ phía Đồng Nai về quê đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 2 trên Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận đã được lực lượng chức năng đón và phân chia theo địa điểm muốn về. Những công dân của tỉnh Bình Thuận được giữ lại để đưa cách ly tập trung, còn công dân Ninh Thuận được lực lượng chức năng của Bình Thuận tiếp tục dẫn đến Ninh Thuận. 

Gần 2.000 người đi mô tô, xe máy rời khỏi tỉnh Đồng Nai đã về đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 2, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận. Đoàn người này phần lớn là công dân tỉnh Ninh Thuận, chỉ khoảng 300 người của Bình Thuận. Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai hỗ trợ đoàn người lưu thông trên đường an toàn, thông suốt.

Do chuẩn bị phương án từ trước nên khi tiếp nhận đoàn người tại chốt, lực lượng chức năng của Bình Thuận đã đảm bảo tốt các quy định phòng, chống dịch và đảm bảo trật tự ATGT tại khu vực này. Tuyến quốc lộ 1A được giữ thông suốt, không xảy ra ùn tắc cục bộ.

Chỉ sau khoảng thời gian ngắn ổn định tình hình, hơn 1.500 người ở Ninh Thuận trong đoàn đã được một tổ Cảnh sát giao thông Bình Thuận đưa về địa phương. 

Tại chốt kiểm soát dịch Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, lực lượng  chức năng cũng đã có kế hoạch đón công dân của tỉnh mình.

Ông Huỳnh Văn Toại, Trưởng chốt kiểm soát dịch trên tuyến Quốc lộ 1A, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam cho biết: "UBND tỉnh có hướng đón công dân của địa phương tại tại chốt, nhưng do lượng người về đông, nên đã chuyển hướng đón tại Khu công nghiệp Phước Nam, hiện các lực lượng đang chờ đón tại Khu công nghiệp Phước Nam"

Theo phản ánh của PV Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL, mặc dù bị động trong việc tiếp nhận bà con từ TP.HCM tự phát trở về quê trong đêm 1/10, nhưng Kiên Giang đã chỉ đạo, điều động lực lượng công an, chính quyền địa phương, các ban, ngành đoàn thể dồn toàn lực phân luồng, tổ chức hỗ trợ người dân di chuyển đến khu cách ly đảm bảo các quy định phòng chống dịch.

Tính đến chiều 2/10, tỉnh Kiên Giang đã tiếp nhận hơn 2.000 công dân từ TP.HCM trở về địa phương, và lượng người dân trở về vẫn tăng lên, cùng với đó cũng có vài trăm công dân quê ở các tỉnh khác như Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, Sóc Trăng về quê qua cửa ngõ của tỉnh Kiên Giang.  

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, tại các chốt cửa ngõ, tỉnh bố trí lực lượng kịp thời phân luồng và hỗ trợ người dân. Đối với bà con ở các tỉnh khác, Kiên Giang vẫn bố trí xe vận chuyển cả người và xe gắn máy đến địa phận giáp biên với tỉnh đó để các tỉnh tiếp nhận. Đối với người dân ở trong tỉnh thì phân luồng đưa về các địa phương.

Trong ngày 1/10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã triển khai tăng cường nhiều lực lượng, phương tiện để hỗ trợ các chốt kiểm soát dịch của tỉnh, bố trí phương tiện hỗ trợ vận chuyển người dân tại các khu cách ly cũng như quản lý các khu cách ly.

Trước đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã bàn giao 2 doanh trại để làm khu cách ly tập trung, đồng thời tăng cường lực lượng phối hợp với lực lượng công an, y tế trực tiếp quản lý và điều hành 3 khu cách ly tập trung với sức chứa gần 1400 người dân. Trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ phương tiện vận chuyển người dân trở về cũng như quản lý và điều hành các khu cách ly để đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch khi người dân trở về”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Thuận tiếp tục đón người từ TP.HCM về
Bình Thuận tiếp tục đón người từ TP.HCM về

VOV.VN -   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận cho biết, ngày 2/10 tới địa phương sẽ đón 500 người từ TP.HCM về và tiếp đó sẽ đón 3.000 người từ Bình Dương, Đồng Nai trở về.

Bình Thuận tiếp tục đón người từ TP.HCM về

Bình Thuận tiếp tục đón người từ TP.HCM về

VOV.VN -   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận cho biết, ngày 2/10 tới địa phương sẽ đón 500 người từ TP.HCM về và tiếp đó sẽ đón 3.000 người từ Bình Dương, Đồng Nai trở về.

Khuyến khích cơ quan, đơn vị, người dân tự xét nghiệm test kháng nguyên nhanh
Khuyến khích cơ quan, đơn vị, người dân tự xét nghiệm test kháng nguyên nhanh

VOV.VN - Đây là nội dung trong văn bản Bộ Y tế gừi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác xét nghiệm SARS-CoV-2.

Khuyến khích cơ quan, đơn vị, người dân tự xét nghiệm test kháng nguyên nhanh

Khuyến khích cơ quan, đơn vị, người dân tự xét nghiệm test kháng nguyên nhanh

VOV.VN - Đây là nội dung trong văn bản Bộ Y tế gừi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác xét nghiệm SARS-CoV-2.

Quảng Nam tiếp tục đón người dân về từ các tỉnh, thành phố phía Nam về quê
Quảng Nam tiếp tục đón người dân về từ các tỉnh, thành phố phía Nam về quê

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam vừa lên kế hoạch tổ chức đón người dân từ TP.HCM và các tỉnh, thành phố phía Nam về quê bằng đường hàng không. Người dân về quê đợt này sẽ được cách ly tại khu cách ly do Nhà nước quản lý và các cơ sở cách ly tập trung có thu phí.

Quảng Nam tiếp tục đón người dân về từ các tỉnh, thành phố phía Nam về quê

Quảng Nam tiếp tục đón người dân về từ các tỉnh, thành phố phía Nam về quê

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam vừa lên kế hoạch tổ chức đón người dân từ TP.HCM và các tỉnh, thành phố phía Nam về quê bằng đường hàng không. Người dân về quê đợt này sẽ được cách ly tại khu cách ly do Nhà nước quản lý và các cơ sở cách ly tập trung có thu phí.