Đắk Nông tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử

VOV.VN - Để đảm bảo an toàn cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngành y tế tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh.

Sở Y tế tỉnh Đắk Nông đã yêu cầu bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, phục vụ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Mọi người tuân thủ thực hiện khai báo y tế theo quy định, khi có các dấu hiệu ho, sốt, khó thở, viêm phổi phải đến ngay các cơ sở y tế để được hướng dẫn, điều trị kịp thời. Đồng thời, chủ động phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng về các trường hợp nhập cảnh trái phép, các trường hợp hết cách ly tập trung về địa phương không khai báo y tế và các vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Khi có ca nghi ngờ ngành y tế phải thần tốc truy vết, điều tra, xác minh, khoanh vùng dập dịch kịp thời không để lây lan ra cộng đồng.

Ông Trần Quang Hào, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cho biết hiện toàn tỉnh đã kích hoạt duy trì 16 khu cách ly tập trung với hơn 1.790 giường bệnh. Cùng với đó có 54 cơ sở lưu trú với với 766 phòng đăng ký nhận cách ly các trường hợp trở về từ vùng dịch.

“Các điểm bầu cử đều phải có nhân viên y tế và tất các các tổ kiểm phiếu đều phải có sự chỉ đạo của y tế về giữ khoảng cách đi bầu, số lượng người. Nếu trường hợp có dịch bệnh xảy ra thì việc bầu cử vẫn diễn ra trên phương án tổ bầu cử sẽ triển khai tổ bầu cử lưu động đến từng nhà phát phiếu và đồng thời bỏ phiếu. Ngay những khu cách ly tập trung hiện nay, chúng tôi đã triển khai theo phương án khi có tình huống xẩy ra, các tổ truy quét nhanh sẽ truy vết các đối tượng F1, F2 để có phương hướng cách ly"- ông Trần Quang Hào cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Bầu cử Quốc gia hướng dẫn bầu cử tại nơi cách ly
Hội đồng Bầu cử Quốc gia hướng dẫn bầu cử tại nơi cách ly

VOV.VN - Việc xác định quyền bỏ phiếu của cử tri đang thực hiện cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung được thực hiện theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia hướng dẫn bầu cử tại nơi cách ly

Hội đồng Bầu cử Quốc gia hướng dẫn bầu cử tại nơi cách ly

VOV.VN - Việc xác định quyền bỏ phiếu của cử tri đang thực hiện cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung được thực hiện theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Gấp rút hoàn thiện những công việc cuối cùng cho Ngày bầu cử
Gấp rút hoàn thiện những công việc cuối cùng cho Ngày bầu cử

VOV.VN - Không khí rộn ràng, chuẩn bị sẵn sàng cho Ngày hội bầu cử đang diễn ra trên khắp các tỉnh, thành phố

Gấp rút hoàn thiện những công việc cuối cùng cho Ngày bầu cử

Gấp rút hoàn thiện những công việc cuối cùng cho Ngày bầu cử

VOV.VN - Không khí rộn ràng, chuẩn bị sẵn sàng cho Ngày hội bầu cử đang diễn ra trên khắp các tỉnh, thành phố

Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 12.000 thành viên Tổ bầu cử, Tổ y tế
Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 12.000 thành viên Tổ bầu cử, Tổ y tế

VOV.VN - Trong ngày hôm nay và ngày mai (21/5), TP.Đà Nẵng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ đại diện hộ dân quận Sơn Trà và 12.000 thành viên Tổ bầu cử, Tổ Y tế dự phòng trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 12.000 thành viên Tổ bầu cử, Tổ y tế

Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 12.000 thành viên Tổ bầu cử, Tổ y tế

VOV.VN - Trong ngày hôm nay và ngày mai (21/5), TP.Đà Nẵng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ đại diện hộ dân quận Sơn Trà và 12.000 thành viên Tổ bầu cử, Tổ Y tế dự phòng trên địa bàn thành phố.