Diễn đàn “Nhà Quản lý - Nhà báo - Doanh nghiệp với Tài nguyên và Môi trường”

VOV.VN - Diễn đàn “Nhà quản lý - Nhà báo - Doanh nghiệp với Tài nguyên và Môi trường” lần thứ 5 tổ chức tại tỉnh Khánh Hoà với sự tham gia của nhiều đại biểu đến từ các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan báo chí và các chuyên gia.

 

Ngày 11/12, tại Diễn đàn “Nhà Quản lý - Nhà báo - Doanh nghiệp với Tài nguyên và Môi trường” lần thứ 5 năm 2021, với chủ đề “Vì một Việt Nam xanh”, các đại biểu đã thống nhất mục tiêu cùng hướng đến sự quản lý hiệu quả, khai thác hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; giải phóng nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân.

Diễn đàn “Nhà quản lý - Nhà báo - Doanh nghiệp với Tài nguyên và Môi trường” đã bước sang năm thứ 5 và thực sự trở thành cầu nối, cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ thiết thực giữa các bên. Diễn đàn lần này được tổ chức tại tỉnh Khánh Hoà với sự tham gia của nhiều đại biểu đến từ các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan báo chí và các chuyên gia.

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, thời gian qua, báo chí, truyền thông không chỉ phản ánh thực trạng và tác hại của ô nhiễm môi trường biển mà còn phân tích thấu đáo nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường biển, cạn kiệt nguồn tài nguyên biển, từ đó chuyển tải thông điệp về trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và mỗi người dân cần tự giác hành động khắc phục tình trạng đó.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hoài, trong bối cảnh dịch COVID-19 hiện nay, báo chí càng có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường: “Trong bối cảnh dịch COVID-19, chúng ta vừa có những hạn chế nhưng cũng có những sáng tạo trong cách tuyên truyền để đưa những kiến thức này đến với người dân. Chúng ta nên tập trung vào báo chí, báo chí phải tiên phong đi đầu trong việc tuyên truyền này, người dân tiếp cận rất nhanh. Việc giãn cách xã hội, việc tiếp nhận thông tin qua hình thức này rất hiệu quả”.

Tại Diễn đàn này đã có nhiều tham luận bàn về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo. Đó là tham luận với các luận cứ sâu sắc của Nhà sử học Dương Trung Quốc; Báo cáo giàu tính thực tiễn của Nhà báo, Kiến trúc sư Nguyễn Thanh Tùng về quy hoạch, xây dựng phát triển đô thị khu vực miền Trung gắn với phát triển du lịch bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; Tham luận của Phó Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Hội nghề cá Việt Nam về chuyên đề Môi trường biển và phát triển kinh tế biển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu...

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi cho biết: “Đô thị nào, phát triển đến hình thức nào thì vấn đề môi trường, tài nguyên sắp đến vẫn phải được đưa lên hàng đầu. Có các cảnh quan thiên nhiên, không ai đến du lịch lập lại 1-2-3 lần, nhiều hơn 1 lần, nếu như bỏ tiền ra mà đến thăm một nơi bẩn thỉu, nhếch nhác. Và cái nơi đó, nhất là lần đầu tiên người ta cảm thấy rất đáng sống, người ta phải tự quay lại. Riêng tần suất quay vòng của du khách cũng là một hiệu quả kinh tế rồi”.

Ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, tại diễn đàn, các chuyên gia, báo cáo viên đã cung cấp, giải đáp những nội dung thông tin mới về chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách, pháp luật, các nhiệm vụ quản lý Nhà nước tài nguyên môi trường. Trên cơ sở đó giúp cơ quan quản lý Nhà nước nắm bắt thực tiễn việc thực thi cơ chế, chính sách tài nguyên môi trường tại địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Đồng thời, để các nhà báo có cơ hội cập nhật thông tin về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong quá trình tác nghiệp; giúp các doanh nghiệp nắm bắt rõ hơn về cơ hội, trách nhiệm của mình trong mục tiêu, chiến lược, kế hoạch sản xuất - kinh doanh. Diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh đất nước nói chung và các doanh nghiệp nói riêng đang thực thi nhiều giải pháp để khắc phục đứt gãy kinh tế, phục hồi sản xuất - kinh doanh, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch COVID-19.

Thứ trưởng Lê Công Thành khẳng định, các ý kiến đóng góp tại diễn đàn này sẽ được Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét tiếp thu, nghiên cứu để phục vụ mục đích sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách với mục tiêu chung “Vì một Việt Nam xanh, phát triển bền vững”:

“Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao các chuyên gia, các nhà khoa học, đại diện các cơ quan đã giới thiệu, chia sẻ các tham luận quan trọng, thiết thực, nhiều nội dung và đề xuất liên quan trực tiếp đến mối quan hệ giữa nhà quản lý, nhà báo, cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, mục tiêu cùng hướng đến sự quản lý hiệu quả, khai thác hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; thống nhất mục tiêu giải phóng nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân”, Thứ trưởng Lê Công Thành nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo chí thực sự là lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch COVID-19
Báo chí thực sự là lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch COVID-19

VOV.VN - Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng với báo chí cả nước, các cơ quan báo chí TP.HCM và các tỉnh phía Nam đã thông tin, tuyên truyền sâu sắc, nổi bật về các sự kiện quan trọng; tham gia chủ động, tích cực, thực sự là lực lượng tuyến đầu trong công tác chống dịch

Báo chí thực sự là lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch COVID-19

Báo chí thực sự là lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch COVID-19

VOV.VN - Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng với báo chí cả nước, các cơ quan báo chí TP.HCM và các tỉnh phía Nam đã thông tin, tuyên truyền sâu sắc, nổi bật về các sự kiện quan trọng; tham gia chủ động, tích cực, thực sự là lực lượng tuyến đầu trong công tác chống dịch

13 tác phẩm xuất sắc được trao Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” năm 2021
13 tác phẩm xuất sắc được trao Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” năm 2021

VOV.VN - Chiều 10/12, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), 58 Quán Sứ, Hà Nội, 13 tác phẩm xuất sắc nhất được trao Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” năm 2021.

13 tác phẩm xuất sắc được trao Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” năm 2021

13 tác phẩm xuất sắc được trao Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” năm 2021

VOV.VN - Chiều 10/12, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), 58 Quán Sứ, Hà Nội, 13 tác phẩm xuất sắc nhất được trao Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” năm 2021.

Phát động Giải báo chí toàn quốc "Vì sức khỏe nhân dân" lần thứ nhất
Phát động Giải báo chí toàn quốc "Vì sức khỏe nhân dân" lần thứ nhất

VOV.VN - Sáng 8/12, Bộ Y tế phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải báo chí toàn quốc "Vì sức khỏe nhân dân" lần thứ nhất nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đội ngũ những người làm báo trên cả nước đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phát động Giải báo chí toàn quốc "Vì sức khỏe nhân dân" lần thứ nhất

Phát động Giải báo chí toàn quốc "Vì sức khỏe nhân dân" lần thứ nhất

VOV.VN - Sáng 8/12, Bộ Y tế phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải báo chí toàn quốc "Vì sức khỏe nhân dân" lần thứ nhất nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đội ngũ những người làm báo trên cả nước đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đà Nẵng: Một số tạp chí, tờ báo hạn chế truyền thông nhưng đậm nét câu view
Đà Nẵng: Một số tạp chí, tờ báo hạn chế truyền thông nhưng đậm nét câu view

VOV.VN - Để nâng cao năng lực tham mưu quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng sẽ xây dựng mối liên  hệ mật thiết, gần gũi với các cơ quan báo chí trên tinh thần “xây” là cơ bản nhưng “chống” phải quyết liệt.

Đà Nẵng: Một số tạp chí, tờ báo hạn chế truyền thông nhưng đậm nét câu view

Đà Nẵng: Một số tạp chí, tờ báo hạn chế truyền thông nhưng đậm nét câu view

VOV.VN - Để nâng cao năng lực tham mưu quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng sẽ xây dựng mối liên  hệ mật thiết, gần gũi với các cơ quan báo chí trên tinh thần “xây” là cơ bản nhưng “chống” phải quyết liệt.