Đón người từ TP.HCM về: Đà Nẵng nói chưa miễn phí tiền ăn

VOV.VN - Ngày mai (21/7), thành phố Đà Nẵng sẽ đón hơn 600 người từ TP.HCM về bằng máy bay. Người về từ vùng dịch sẽ được đưa đón, cách ly như thế nào, có được miễn phí tiền ăn ở hay không là điều được dư luận quan tâm.

Theo thông báo sáng ngày 20/7 của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, người về từ TP.HCM phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch.

Trong ngày 21/7, Đà Nẵng có kế hoạch đón 3 chuyến bay từ TP.HCM xuống sân bay Đà Nẵng chở người từ vùng dịch về cách ly, chuyến cuối cùng vào ngày 29/7.

Để tránh lộn xộn và tiếp xúc với các chuyến bay khác, Cảng vụ hàng không miền Trung đã đề nghị Cục Hàng không, Bộ Giao thông - Vận tải điều chỉnh lịch bay hợp lý. Trong đó, chuyến bay sớm nhất xuống sân bay Đà Nẵng vào lúc 11h20 trưa 21/7.

Ông Đoàn Hương Hưng, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Trung, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng cho hay: “Tất cả các chuyến bay này, bà con sẽ được phân luồng tuyến vào 1 khu vực để phục vụ riêng, từ khi tàu bay vào sân đỗ cho đến khi bà con lên đến xe. Chúng tôi đã thống nhất quy trình và triển khai cho các đơn vị. Bà con sẽ không phải về 1 khách sạn mà về nhiều khách sạn vì cách ly theo quận, huyện nên cần phải có sự chuẩn bị, bao nhiêu chuyến xe, bao nhiêu khách sạn. Khách của khách sạn nào sẽ lên đúng vị trí của xe đó chứ không trộn lẫn với khách”.

Hiện, đã có 7 khách sạn đăng ký đón người từ TP.HCM về với hơn 700 giường nghỉ. Trong đó, 5 khách sạn miễn phí tiền phòng, 2 khách sạn cho thuê giá ưu đãi. Trong số 5 khách sạn miễn phí tiền phòng, có khách sạn Risemount Premier Resort ở đường Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn miễn phí cả tiền ăn, tiền ở.

Nhiều khách sạn đủ điều kiện lưu trú nhưng không đủ điều kiện phòng, chống dịch. Vì vậy, UBND thành phố Đà Nẵng đã giao UBND các quận huy động lực lượng bảo vệ và thiết lập điểm cách ly tại khách sạn đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm chéo. Lãnh đạo TP. Đà Nẵng cũng đồng ý tiếp nhận việc Công ty Vận tải Vinaco tài trợ xe vận chuyển miễn phí bà con từ sân bay về các khách sạn và từ các khách sạn về nhà tự cách ly. Đây cũng là doanh nghiệp vận chuyển miễn phí các bác sĩ trong những đợt dịch trước. Lãnh đạo TP. Đà Nẵng đã giao UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm giúp việc ăn uống tại các khách sạn. Trong đó, quận Ngũ Hành Sơn đón người đồng hương Hòa Vang, Ngũ Hành Sơn; Quận Sơn Trà đón đồng bào là người Sơn Trà, Liên Chiểu. Các quận Hải Châu, Cẩm Lệ, Thanh Khê tự đón và phục vụ công dân quận mình về cách ly.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết: “Sở đã tìm, đã liên hệ với các khách sạn cho miễn phí về việc huy động lại nhân viên phục vụ nhưng các khách sạn báo cáo là không có nhân viên do họ đã nghỉ lâu rồi. Sở Du lịch đã tham khảo có 1 Công ty là Đà Nẵng Thanh, đây là khách sạn đang phục vụ cách ly rất tốt, họ có nhận dịch vụ cho thuê trọn gói nhân viên. Nếu các địa phương không có người phục vụ thì có thể thuê trọn gói nhân viên công ty này”.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng khẳng định, thành phố chỉ chi trả tiền vé máy bay, vận động các khách sạn miễn phí, giảm giá để cách ly người về từ vùng dịch. Thành phố cũng đang vận động 1 đơn vị hỗ trợ suất ăn cho người cách ly. Riêng khách sạn Risemount Premier Resort ở đường Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn miễn phí tiền ăn cho người cách ly sẽ dành cho những công dân quận Ngũ Hành Sơn lưu trú tại đó, không liên quan đến chính sách chung của thành phố.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm này thành phố chưa công bố miễn phí tiền ăn cho người từ vùng dịch về cách ly: “Đến thời điểm này, thành phố chưa bao giờ phát ngôn về việc miễn phí tiền ăn. Chúng tôi chỉ nói rằng, tiền vé máy bay, chúng tôi lo, chọn khách sạn, chúng tôi vận động miễn phí. Tiền ăn hiện nay cũng vận động để miễn phí cho họ luôn nhưng đến hôm nay chưa nói được gì hết. Bà con phải thông cảm, việc đóng tiền ăn là việc bình thường”.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng kêu gọi người dân, doanh nghiệp chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh. Trong tuần này, thành phố phân bổ nguồn lực hỗ trợ cho hàng ngàn gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nghèo, người thất nghiệp trong các khu cách ly, khu phong tỏa, những địa phương thực hiện giãn cách xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng đón người dân từ TP.HCM trở về trên 3 chuyến bay miễn phí
Đà Nẵng đón người dân từ TP.HCM trở về trên 3 chuyến bay miễn phí

VOV.VN - Chiều 19/7, UBND thành phố Đà Nẵng vừa có công văn gửi UBND TP.HCM, Ban liên lạc Hội đồng hương thành phố Đà Nẵng tại TP.HCM về việc phối hợp đưa người dân từ TP.HCM về Đà Nẵng đợt 1.

Đà Nẵng đón người dân từ TP.HCM trở về trên 3 chuyến bay miễn phí

Đà Nẵng đón người dân từ TP.HCM trở về trên 3 chuyến bay miễn phí

VOV.VN - Chiều 19/7, UBND thành phố Đà Nẵng vừa có công văn gửi UBND TP.HCM, Ban liên lạc Hội đồng hương thành phố Đà Nẵng tại TP.HCM về việc phối hợp đưa người dân từ TP.HCM về Đà Nẵng đợt 1.

Quảng Nam đón người dân từ TP.HCM về quê bằng phương tiện ô tô và máy bay
Quảng Nam đón người dân từ TP.HCM về quê bằng phương tiện ô tô và máy bay

VOV.VN - Hôm nay (18/7), UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Phương án đón người dân Quảng Nam từ thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam có hoàn cảnh khó khăn về quê.

Quảng Nam đón người dân từ TP.HCM về quê bằng phương tiện ô tô và máy bay

Quảng Nam đón người dân từ TP.HCM về quê bằng phương tiện ô tô và máy bay

VOV.VN - Hôm nay (18/7), UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Phương án đón người dân Quảng Nam từ thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam có hoàn cảnh khó khăn về quê.

Kon Tum lên phương án đón người về từ TP.HCM và vùng dịch phía Nam
Kon Tum lên phương án đón người về từ TP.HCM và vùng dịch phía Nam

VOV.VN - Ngày 18/7, UBND tỉnh Kon Tum có công văn hỏa tốc yêu cầu các Sở, Ngành chức năng của địa phương lên phương án đón người dân của tỉnh từ TP.HCM và các tỉnh, thành phố phía Nam về địa phương.

Kon Tum lên phương án đón người về từ TP.HCM và vùng dịch phía Nam

Kon Tum lên phương án đón người về từ TP.HCM và vùng dịch phía Nam

VOV.VN - Ngày 18/7, UBND tỉnh Kon Tum có công văn hỏa tốc yêu cầu các Sở, Ngành chức năng của địa phương lên phương án đón người dân của tỉnh từ TP.HCM và các tỉnh, thành phố phía Nam về địa phương.