Đồng Tháp phát động thi đua xây dựng xã hội học tập suốt đời

VOV.VN - Ngày 11/8, tại Đồng Tháp đã diễn ra lễ phát động Phong trào “Thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Lễ phát động nhằm hưởng ứng phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”, do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động.

Trong thời gian qua, Đồng Tháp luôn quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục và công tác khuyến học, khuyến tài, đạt nhiều kết quả tích cực. Điển hình, Đồng Tháp là địa phương có 2 thành phố được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc chứng nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu; chất lượng giáo dục Đồng Tháp đã từng bước khẳng định vị thế; toàn tỉnh Đồng Tháp có hơn 86% hộ gia đình được công nhận hộ gia đình học tập và 81,73% dòng họ được công nhận dòng họ học tập.

Tại lễ phát động, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, giáo dục là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển cho tương lai. Việc học tập không chỉ là trao dồi kiến thức mà đó còn là học làm người, học truyền thống văn hóa tốt đẹp và tinh thần yêu nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa kêu gọi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia, cùng chung tay, đóng góp, hưởng ứng hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển Đất Sen hồng ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp có 2 thành phố được Tổ chức Giáo dục - Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là thành viên “Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO” gồm TP. Sa Đéc được công nhận vào năm 2020 và TP. Cao Lãnh được công nhận vào năm 2022.

Với danh hiệu “Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO” là sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với uy tín của một thành phố. Qua đó, để TP. Sa Đéc và TP. Cao Lãnh phát huy tinh thần hiếu học của người dân trong hành trình xây dựng thành phố học tập phát triển bền vững.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022: Đồng Tháp sẵn sàng cho kỳ thi an toàn, nghiêm túc
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022: Đồng Tháp sẵn sàng cho kỳ thi an toàn, nghiêm túc

VOV.VN -Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tỉnh Đồng Tháp có trên 15.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó hơn 13.600 thí sinh lớp 12 hệ THPT, hơn 980 thí sinh lớp 12 hệ GDTX, còn lại là thí sinh tự do. Đến nay, công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT  đã sẵn sàng, đảm bảo kỳ thi an toàn, hiệu quả

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022: Đồng Tháp sẵn sàng cho kỳ thi an toàn, nghiêm túc

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022: Đồng Tháp sẵn sàng cho kỳ thi an toàn, nghiêm túc

VOV.VN -Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tỉnh Đồng Tháp có trên 15.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó hơn 13.600 thí sinh lớp 12 hệ THPT, hơn 980 thí sinh lớp 12 hệ GDTX, còn lại là thí sinh tự do. Đến nay, công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT  đã sẵn sàng, đảm bảo kỳ thi an toàn, hiệu quả

Học sinh lớp 9 và lớp 12 ở Đồng Tháp trở lại học trực tiếp
Học sinh lớp 9 và lớp 12 ở Đồng Tháp trở lại học trực tiếp

VOV.VN - Ngày 17/1, học sinh lớp 9 và 12 trên địa bàn Đồng Tháp đã trở lại trường học trực tiếp sau thời gian học trực tuyến vì dịch dịch COVID-19.

Học sinh lớp 9 và lớp 12 ở Đồng Tháp trở lại học trực tiếp

Học sinh lớp 9 và lớp 12 ở Đồng Tháp trở lại học trực tiếp

VOV.VN - Ngày 17/1, học sinh lớp 9 và 12 trên địa bàn Đồng Tháp đã trở lại trường học trực tiếp sau thời gian học trực tuyến vì dịch dịch COVID-19.

Đồng Tháp thiếu gần 2.000 giáo viên nhưng không xin thêm biên chế
Đồng Tháp thiếu gần 2.000 giáo viên nhưng không xin thêm biên chế

VOV.VN - Ngày 4/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu đã ký công văn số 642 gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về kết quả rà soát và giải quyết tình trạng thừa giáo viên cấp học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đồng Tháp thiếu gần 2.000 giáo viên nhưng không xin thêm biên chế

Đồng Tháp thiếu gần 2.000 giáo viên nhưng không xin thêm biên chế

VOV.VN - Ngày 4/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu đã ký công văn số 642 gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về kết quả rà soát và giải quyết tình trạng thừa giáo viên cấp học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đồng Tháp kiến nghị đặc cách tốt nghiệp THPT cho hơn 4.000 thí sinh thi đợt 2
Đồng Tháp kiến nghị đặc cách tốt nghiệp THPT cho hơn 4.000 thí sinh thi đợt 2

VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn gửi Bộ GD-ĐT xem xét, đồng ý cho đặc cách tốt nghiệp THPT đối với tất cả thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 tại tỉnh Đồng Tháp với hơn 4.680 thí sinh.

Đồng Tháp kiến nghị đặc cách tốt nghiệp THPT cho hơn 4.000 thí sinh thi đợt 2

Đồng Tháp kiến nghị đặc cách tốt nghiệp THPT cho hơn 4.000 thí sinh thi đợt 2

VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn gửi Bộ GD-ĐT xem xét, đồng ý cho đặc cách tốt nghiệp THPT đối với tất cả thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 tại tỉnh Đồng Tháp với hơn 4.680 thí sinh.

Khánh thành trường học được xây dựng theo chuẩn quốc gia tại Đồng Tháp
Khánh thành trường học được xây dựng theo chuẩn quốc gia tại Đồng Tháp

VOV.VN - Trường Tiểu học Long Khánh A3 – Điểm trường Cô giáo Phan Thị Nhế đã được khánh thành tại xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Khánh thành trường học được xây dựng theo chuẩn quốc gia tại Đồng Tháp

Khánh thành trường học được xây dựng theo chuẩn quốc gia tại Đồng Tháp

VOV.VN - Trường Tiểu học Long Khánh A3 – Điểm trường Cô giáo Phan Thị Nhế đã được khánh thành tại xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.