Dự báo F0 ở TP.HCM sẽ tăng cao trong những ngày tới

VOV.VN - Chiều 23/8, tại buổi họp báo thông tin về tình hình phòng chống dịch bệnh, ông Phạm Đức Hải – Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM cho biết, dự báo số ca F0 trong những ngày tới ở TP.HCM sẽ tăng cao. 

Ông Phạm Đức Hải cho biết, từ 0h ngày 23/8 đến trưa 23/8, số phương tiện ra đường giảm khoảng 85% so với ngày 22/8. Điều này cho thấy được người dân đã thực hiện tốt việc tăng cường giãn cách xã hội. Đồng thời trong thời gian tăng cường giãn cách xã hội, TP.HCM sẽ tăng cường xét nghiệm ở cả 4 vùng gồm: vùng xanh, vùng vàng, vùng đỏ và vùng cam thay vì chỉ xét nghiệm vùng đỏ và vùng cam cũng như khu vực bị phong tỏa tại vùng xanh và vùng vàng như trước đây. Do đó, số ca F0 dự kiến sẽ tăng trong những ngày sắp tới.

Trong thời gian tăng cường giãn cách xã hội, người dân muốn đi mua thuốc tây, tổ công tác đặc biệt sẽ phụ trách mua cho người dân khi người ở nhà có bệnh thông thường. Nếu mắc COVID-19 người dân liên hệ đội phản ứng nhanh và đội y tế lưu động. Đối với bệnh thông thường cần đi cấp cứu, người dân sẽ gọi xe của 2 hãng là Vinasun và Mai Linh. Hiện có 500 xe của 2 hãng này hoạt động tránh trường hợp người dân tự ý đi bằng phương tiện cá nhân.

TP.HCM cũng đánh giá thờì gian vừa qua người dân chưa thực hiện tốt giãn cách xã hội nên đây là những biện pháp mạnh nhằm hạn chế người tham gia giao thông. Đối với các F0 cần đi cấp cứu, thành phố trang bị 260 xe của hãng Phương Trang phân bổ về 22 quận huyện và TP.Thủ Đức để đưa người bệnh đến bệnh viện.

Về giấy tờ cho người đi tiêm ngừa vaccine trong thời gian tăng cường giãn cách xã hội, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an Thành phố cho biết, những người có tin nhắn báo lịch tiêm, có giấy tờ xác nhận đi tiêm đều được phép lưu thông. Tuy nhiên có những người từ ngoại tỉnh vào thành phố nếu đi bằng phương tiện cá nhân sẽ không được phép. 

"Về các tỉnh khác có lịch tiêm ở trong thành phố có lịch tiêm thì phải tổ chức đi tập trung. Còn đi bằng phương tiện cá nhân hiện nay các trạm kiểm soát không đồng ý cho những trường hợp từ ngoài tỉnh đi vào, vì nếu như vậy sẽ lây lan dịch bệnh ra các tỉnh”- Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng: "Dứt khoát phải đưa người lang thang ở TP.HCM vào nơi ổn định tạm thời"
Phó Thủ tướng: "Dứt khoát phải đưa người lang thang ở TP.HCM vào nơi ổn định tạm thời"

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị kiểm tra lại toàn bộ những trường hợp lang thang, dứt khoát phải đưa vào nơi ổn định tạm thời trong chiến dịch này. Trong hôm nay phải quản lý toàn bộ các đối tượng lang thang, cơ nhỡ.

Phó Thủ tướng: "Dứt khoát phải đưa người lang thang ở TP.HCM vào nơi ổn định tạm thời"

Phó Thủ tướng: "Dứt khoát phải đưa người lang thang ở TP.HCM vào nơi ổn định tạm thời"

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị kiểm tra lại toàn bộ những trường hợp lang thang, dứt khoát phải đưa vào nơi ổn định tạm thời trong chiến dịch này. Trong hôm nay phải quản lý toàn bộ các đối tượng lang thang, cơ nhỡ.

Hàng ngàn bộ đội hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn để chống dịch ở TP.HCM
Hàng ngàn bộ đội hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn để chống dịch ở TP.HCM

VOV.VN - Rạng sáng 23/8, gần 4.000 cán bộ chiến sỹ của Quân khu 7 đã được điều động ra các chốt kiểm soát dịch và các tuyến y tế cơ sở ở địa bàn quận, huyện, TP.Thủ Đức của TP.HCM.

Hàng ngàn bộ đội hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn để chống dịch ở TP.HCM

Hàng ngàn bộ đội hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn để chống dịch ở TP.HCM

VOV.VN - Rạng sáng 23/8, gần 4.000 cán bộ chiến sỹ của Quân khu 7 đã được điều động ra các chốt kiểm soát dịch và các tuyến y tế cơ sở ở địa bàn quận, huyện, TP.Thủ Đức của TP.HCM.

Thí điểm điều trị có kiểm soát bệnh nhân COVID-19 bằng thuốc Molnupiravir tại TP.HCM
Thí điểm điều trị có kiểm soát bệnh nhân COVID-19 bằng thuốc Molnupiravir tại TP.HCM

VOV.VN - Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM triển khai thí điểm điều trị có kiểm soát trường hợp mắc COVID-19 tại nhà và cộng đồng bằng thuốc kháng virus Molnupiravir, dự kiến bắt đầu vào 25/8 tại TP.HCM.

Thí điểm điều trị có kiểm soát bệnh nhân COVID-19 bằng thuốc Molnupiravir tại TP.HCM

Thí điểm điều trị có kiểm soát bệnh nhân COVID-19 bằng thuốc Molnupiravir tại TP.HCM

VOV.VN - Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM triển khai thí điểm điều trị có kiểm soát trường hợp mắc COVID-19 tại nhà và cộng đồng bằng thuốc kháng virus Molnupiravir, dự kiến bắt đầu vào 25/8 tại TP.HCM.