Dự báo thời tiết hôm nay: Các tỉnh vùng núi Bắc Bộ chiều tối có mưa rào

VOV.VN - Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió từ chiều và đêm 26/7 ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông.

Hiện nay (26/7), vùng hội tụ gió trên mực 1500m đang được thiết lập trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ.

Phía Tây Bắc Bộ Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ.

images5616965_Screenshot_14.png

Các tỉnh vùng núi Bắc Bộ chiều tối có mưa rào. (Ảnh: KT)

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, riêng vùng núi chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng vùng núi có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, vùng núi 37-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 34-36 độ, có nơi trên 36 độ; phía Nam 31-34 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết ngày 25/7: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng trên 36 độ C
Thời tiết ngày 25/7: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng trên 36 độ C

VOV.VN - Ngày 25/7, khu vực Bắc Bộ trong đó có Hà Nội, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng.

Thời tiết ngày 25/7: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng trên 36 độ C

Thời tiết ngày 25/7: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng trên 36 độ C

VOV.VN - Ngày 25/7, khu vực Bắc Bộ trong đó có Hà Nội, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng.

Thời tiết ngày 24/7: Miền Bắc ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa
Thời tiết ngày 24/7: Miền Bắc ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa

VOV.VN - Các tỉnh phía Bắc ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết ngày 24/7: Miền Bắc ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa

Thời tiết ngày 24/7: Miền Bắc ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa

VOV.VN - Các tỉnh phía Bắc ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết ngày 23/7: Hà Nội nắng nóng, cảnh báo lũ quét tại Hà Giang
Thời tiết ngày 23/7: Hà Nội nắng nóng, cảnh báo lũ quét tại Hà Giang

VOV.VN - Ngày 23/7, ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thời tiết ngày 23/7: Hà Nội nắng nóng, cảnh báo lũ quét tại Hà Giang

Thời tiết ngày 23/7: Hà Nội nắng nóng, cảnh báo lũ quét tại Hà Giang

VOV.VN - Ngày 23/7, ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.