F0 trên cả nước không ngừng tăng, bệnh viện tuyến cuối điều trị bệnh nhân COVID-19 quá tải

VOV.VN - Ngày 9/12, Việt Nam ghi nhận hơn 15.300 ca mắc COVID-19 mới. Các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội và TP.HCM đang quá tải.

Hà Nội ghi nhận ca mắc COVID-19 mới tại toàn bộ 30 quận, huyện

Ngày 9/12, Hà Nội có thêm 704 ca COVID-19, trong đó có 222 ca cộng đồng phân bố tại toàn bộ 30 quận, huyện trên địa bàn thành phố. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP. Hà Nội sáng 9/12, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, số ca mắc COVID-19 ở Hà Nội có thể lên 1000 ca/ngày. Tuy nhiên, với tỷ lệ tiêm chủng vaccine 2 mũi cao, trên 95% nên dù số ca mắc tăng cao, nhưng nhiều ca nhẹ, nhiều ca F0 điều trị tại nhà và tại tuyến y tế cơ sở.

Hải Phòng truy vết các trường hợp tiếp xúc 8 cô gái mắc COVID-19 ở Đồ Sơn

Quận Đồ Sơn (TP. Hải Phòng) đã phong tỏa nhiều khu dân cư ở phường Hợp Đức và mở rộng truy vết liên quan 8 cô gái làm nghề tự do vừa được phát hiện mắc COVID-19 trên địa bàn. Theo thông tin dịch tễ, khoảng 10 ngày nay (từ 1/12-9/12), nhóm 8 cô gái (làm nghề tự do) này đã bị ngừng việc khi xuất hiện ổ dịch gần khu vực. Hằng ngày, các trường hợp này chủ yếu đi ăn uống ở đường Trung Nghĩa gần khu trọ, đến nhà bạn ở Thọ Linh, xã Minh Tân (huyện Kiến Thụy) chơi.

Điện Biên ghi nhận 2 giáo viên mắc COVID-19, tiếp xúc gần 100 học sinh

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Điện Biên, ngày 9/12, địa phương ghi nhận thêm 4 trường hợp có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Đáng lưu ý là trong số 4 ca mắc mới này có 2 bệnh nhân là giáo viên tiếp xúc với nhiều người và trực tiếp giảng dạy cho gần 100 học sinh. Trong đó, ca F0 khởi phát đầu tiên là một giáo viên có hộ khẩu thường trú tại đội 7, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, đến thời điểm này chưa xác định được nguồn lây. 2 ca bệnh còn lại được xác định là F1 của ca bệnh này, bao gồm 1 giáo viên và 1 học sinh của trường.

Nhiều địa phương lên kế hoạch học tập thích ứng với dịch bệnh

Ngày 9/12, UBND TP. Cao Bằng đã có văn bản cho phép học sinh các cấp học từ Trung học cơ sở đến Mầm non được quay trở lại lớp học từ ngày 13/12 tới. 3 trường học là Tiểu học Đề Thám, THCS Hòa Chung và THCS Sông Hiến sẽ  học trở lại từ 20/12 nếu không phát sinh trường hợp F0. Riêng nhóm trẻ tư thục Hoa Mai, địa điểm có phát sinh F0 gồm cả giáo viên, học sinh vẫn sẽ dừng hoạt động.

Tại TP.HCM, từ đầu năm học 2021-2022 đến nay, học sinh vẫn duy trì việc học trực tuyến để thích ứng với tình hình dịch bệnh. Trong các năm học tiếp theo, việc học trên internet và học trực tiếp sẽ bổ sung cho nhau, tỷ lệ này tùy theo từng đối tượng học sinh, từng địa bàn và từng trường. Theo thống kê, 285 trường THCS với hơn 88.000 học sinh lớp 9 và 202 trường THPT với 66.000 học sinh lớp 12 tại TP.HCM đã nhận được sự đồng thuận cao của phụ huynh về việc đi học trở lại, khoảng hơn 79%.

Với Hà Nội dù có một học sinh đi học vẫn mở cổng trường. Ngày 9/12, là ngày thứ 4 sau khi các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên của Hà Nội mở cửa đón học sinh lớp 12 đến trường học trực tiếp. Thống kê tại các trường cho thấy, số học sinh đến trường học trực tiếp đều đạt tỷ lệ hơn 80%, nhưng cũng có trường chỉ có vài học sinh đến học trực tiếp. Tuy vậy, các trường đều cho biết, dù chỉ có 1 học sinh đến trường cũng dạy học trực tiếp.

Đà Nẵng phát hiện 140 F0 tại một công ty

24 giờ qua, TP. Đà Nẵng ghi nhận 180 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, hầu như tất cả ca mắc mới là cộng đồng, không có triệu chứng và đều có nguy cơ lây lan. Trong số ca mắc mới trong ngày 9/12, Công ty Matrix trong Khu Công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu ghi nhận 114 ca. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP. Đà Nẵng đã quyết định tạm dừng hoạt động trong thời gian 7 ngày đối với 4 phân xưởng liên quan đến những bệnh nhân mắc mới. 

Quảng Nam thiết lập cơ sở thu dung, điều trị F0 thể nhẹ

Tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh Quảng Nam vẫn diễn biến phức tạp khi mỗi ngày có hàng chục ca mắc trong cộng đồng. Trong đó, ngày 9/12, toàn tỉnh có 118 ca mắc mới. Hiện các huyện miền núi tại Quảng Nam thiết lập cơ sở thu dung, điều trị F0 thể nhẹ.

TP.HCM xử lý nghiêm hành vi mua bán thuốc điều trị COVID-19

Chiều 9/12, Sở Y tế TP.HCM khẳng định, việc mua bán thuốc điều trị COVID-19 hiện nay là bất hợp pháp, các trường hợp vi phạm sẽ được xử lý nghiêm. Đối với việc rao bán thuốc Molnupiravir - là loại thuốc chưa được phép lưu hành, trên mạng hoặc trên thị trường dược phẩm đều bất hợp pháp. Công an TP.HCM đang phối hợp với Sở Y tế thành phố tiến hành điều tra và sẽ xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm.

Bệnh viện tuyến cuối quá tải bệnh nhân COVID-19

Những ngày qua, BV Thanh Nhàn là tuyến cuối trong điều trị bệnh nhân COVID tại Hà Nội đang bị quá tải và hoạt động với 150% công suất so với chỉ tiêu của Sở Y tế giao. Cụ thể, bệnh viện có 100 giường điều trị bệnh nhân COVID nhưng đang tiếp nhận 120 bệnh nhân. Trong đó, gần 20 bệnh nhân chuyển nặng, khu vực tầng 3 có 40 bệnh nhân từ thở oxy cho đến can thiệp bằng máy thở. Những bệnh nhân chuyển nặng phần lớn là người người cao tuổi, nhiều bệnh nền và những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine COVID-19.

Tại TP.HCM, BS Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, sau hơn 2 tháng nới lỏng giãn cách, số ca mắc mới liên tục tăng ở hầu hết các quận huyện; số ca nặng, tử vong cũng tăng. Số F0 đang quản lý trên địa bàn thành phố tính đến ngày 8/12 là khoảng 90.000 trường hợp, trong khi ngưỡng chịu đựng trong chăm sóc, điều trị của ngành y tế trên địa bàn TP.HCM là 120.000 F0. Bệnh nhân COVID-19 nhóm nặng và nguy kịch tại TP.HCM đang gia tăng, gây áp lực ở tầng 2 nhưng tầng 3 cũng đang trong tình trạng quá tải nên việc chuyển viện gặp khó khăn, nhiều người đã không qua khỏi.

Ngày 9/12, Việt Nam ghi nhận 15.311 ca mắc COVID-19 mới, gồm 11 ca nhập cảnh và 15.300 ca ghi nhận trong nước, tăng 705 ca so với ngày trước đó, tại 61 tỉnh, thành phố. Trong số F0 mới có 8.843 ca phát hiện trong cộng đồng.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Bến Tre (-223), Hải Phòng (-207) và Trà Vinh (-148).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Hà Nội (+426), Tiền Giang (+261) và Cà Mau (+209).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 14.322 ca/ngày.

Ngày 9/12, cả nước có thêm 14.586 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca điều trị khỏi lên 1.050.979 người.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.697 người. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 218 ca/ngày.

Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trong độ tuổi chỉ định; đảm bảo tiêm chủng an toàn theo các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt lưu ý và ưu tiên tiêm chủng cho đối tượng là người từ 50 tuổi trở lên, người mắc bệnh nền.

Tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do biến chủng Omicron gây ra; trên cơ sở khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, chuẩn bị các phương án về vaccine, thuốc điều trị và các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với biến chủng mới của virus SARS-CoV-2.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội có thêm 704 ca F0, trong đó 222 ca cộng đồng
Hà Nội có thêm 704 ca F0, trong đó 222 ca cộng đồng

VOV.VN - CDC Hà Nội cho biết, từ 18h ngày 8/12 đến 18h ngày 9/12, TP Hà Nội có thêm 704 ca COVID-19, trong đó có 222 ca cộng đồng và 482 ca trong khu cách ly, phong tỏa.

Hà Nội có thêm 704 ca F0, trong đó 222 ca cộng đồng

Hà Nội có thêm 704 ca F0, trong đó 222 ca cộng đồng

VOV.VN - CDC Hà Nội cho biết, từ 18h ngày 8/12 đến 18h ngày 9/12, TP Hà Nội có thêm 704 ca COVID-19, trong đó có 222 ca cộng đồng và 482 ca trong khu cách ly, phong tỏa.

Ngày 9/12, cả nước có 15.311 ca COVID-19 mới, hơn 14.500 người khỏi bệnh
Ngày 9/12, cả nước có 15.311 ca COVID-19 mới, hơn 14.500 người khỏi bệnh

VOV.VN - Trong ngày 9/12, các ca mắc COVID-19 mới phân bố tại tại 61 tỉnh, thành phố, tăng 705 ca so với ngày trước đó, trong đó có 8.843 ca trong cộng đồng.

Ngày 9/12, cả nước có 15.311 ca COVID-19 mới, hơn 14.500 người khỏi bệnh

Ngày 9/12, cả nước có 15.311 ca COVID-19 mới, hơn 14.500 người khỏi bệnh

VOV.VN - Trong ngày 9/12, các ca mắc COVID-19 mới phân bố tại tại 61 tỉnh, thành phố, tăng 705 ca so với ngày trước đó, trong đó có 8.843 ca trong cộng đồng.

Điện Biên ghi nhận 2 giáo viên mắc Covid-19, tiếp xúc gần 100 học sinh
Điện Biên ghi nhận 2 giáo viên mắc Covid-19, tiếp xúc gần 100 học sinh

VOV.VN - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên, sáng nay 9/12, địa phương ghi nhận thêm 4 trường hợp có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Đáng lưu ý là trong số 4 ca mắc mới này có 2 bệnh nhân là giáo viên tiếp xúc với nhiều người và trực tiếp giảng dạy cho gần 100 học sinh.

Điện Biên ghi nhận 2 giáo viên mắc Covid-19, tiếp xúc gần 100 học sinh

Điện Biên ghi nhận 2 giáo viên mắc Covid-19, tiếp xúc gần 100 học sinh

VOV.VN - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên, sáng nay 9/12, địa phương ghi nhận thêm 4 trường hợp có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Đáng lưu ý là trong số 4 ca mắc mới này có 2 bệnh nhân là giáo viên tiếp xúc với nhiều người và trực tiếp giảng dạy cho gần 100 học sinh.

Các huyện miền núi tại Quảng Nam thiết lập cơ sở thu dung, điều trị F0 thể nhẹ
Các huyện miền núi tại Quảng Nam thiết lập cơ sở thu dung, điều trị F0 thể nhẹ

VOV.VN - Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Quảng Nam vẫn diễn biến phức tạp khi mỗi ngày có hàng chục ca mắc trong cộng đồng. Tỉnh Quảng Nam đã mở thêm nhiều cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Các huyện miền núi tại Quảng Nam thiết lập cơ sở thu dung, điều trị F0 thể nhẹ

Các huyện miền núi tại Quảng Nam thiết lập cơ sở thu dung, điều trị F0 thể nhẹ

VOV.VN - Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Quảng Nam vẫn diễn biến phức tạp khi mỗi ngày có hàng chục ca mắc trong cộng đồng. Tỉnh Quảng Nam đã mở thêm nhiều cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Truy vết các trường hợp tiếp xúc 8 cô gái làm nghề tự do mắc Covid-19 ở Đồ Sơn
Truy vết các trường hợp tiếp xúc 8 cô gái làm nghề tự do mắc Covid-19 ở Đồ Sơn

VOV.VN - Quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) đã phong tỏa nhiều khu dân cư ở phường Hợp Đức và mở rộng truy vết liên quan 8 cô gái làm nghề tự do vừa được phát hiện mắc Covid-19 trên địa bàn.

Truy vết các trường hợp tiếp xúc 8 cô gái làm nghề tự do mắc Covid-19 ở Đồ Sơn

Truy vết các trường hợp tiếp xúc 8 cô gái làm nghề tự do mắc Covid-19 ở Đồ Sơn

VOV.VN - Quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) đã phong tỏa nhiều khu dân cư ở phường Hợp Đức và mở rộng truy vết liên quan 8 cô gái làm nghề tự do vừa được phát hiện mắc Covid-19 trên địa bàn.