Ga Sài Gòn đìu hiu, thưa vắng khách trong ngày đầu bán vé tàu Tết

VOV.VN - Sáng nay (15/11), ngành đường sắt bắt đầu mở bán đợt 1 vé tàu Tết Nhâm Dần 2022. Lượng khách đến ga Sài Gòn mua vé khá thưa thớt, không đông đúc như mọi năm.

Đúng 8h, hoạt động bán vé bắt đầu diễn ra tại ga Sài Gòn. Tại tầng 2, có 9 quầy vé được bố trí bán cho khách theo số thứ tự và thanh toán trực tiếp. Ghi nhận trong sáng 15/11, lượng người đến mua vé khá ít và hành khách đều nhanh chóng có được tấm vé tàu ưng ý.

Trong ngày đầu mở bán vé tàu Tết, công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch được chú trọng. Hành khách mua vé được nhắc nhở giữ khoảng cách. Theo quy định của ngành y tế, hành khách mua vé phải cung cấp thông tin, như địa chỉ của mình trước và sau khi đi tàu, số điện thoại để phục vụ việc truy vết khi cần… Do đó, ngành đường sắt bố trí các phương án để việc mua vé của người dân được thuận tiện.

Ông Nguyễn Ánh Luyện, Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết: "Khi khách đến mua vé, để tránh tiếp xúc thời gian dài với nhân viên bán vé thì chúng tôi phát sẵn phiếu để khách ghi sẵn thông tin cần phải có để khi đến mua vé đi tàu được thuận tiện, nhanh chóng và chính xác".

Theo thống kê, sau khoảng 2 giờ mở bán vé tàu Tết, đã có hơn 1.500 vé được đặt chỗ, chủ yếu là giai đoạn trước Tết, thấp hơn các năm. Nguyên nhân có thể là do dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và ngành đường sắt cũng chỉ mới bán vé cho 5 đôi tàu so với gần 20 đôi tàu như mọi năm.

Tuỳ theo tình hình kiểm soát dịch bệnh, việc khai thác thêm các đoàn tàu cũng sẽ được chuẩn bị để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Hành khách có thể mua vé qua 3 phương thức: mua trực tiếp tại ga hoặc qua các đại lý bán vé tàu hỏa của đường sắt Việt Nam; mua qua Tổng đài bán vé và chăm sóc khách hàng 1900.0109 – 1900.1520, hoặc mua trực tuyến trên các trang web: dsvn.vn, vetauonline.vn, vetau.com.vn hay trên các ứng dụng như Momo, Viettelpay, VNpay, Vimo, Internet Banking.

Hành khách được giảm 10% khi mua vé đi tàu Tết trong 10 ngày đầu tiên mở bán, mua vé trước ngày 1/1/2022 được giảm 30% thuế giá trị gia tăng (tương đương 2,7- 3% tổng giá trị vé tàu).

Năm nay, lần đầu tiên ngành đường sắt thực hiện bán vé nguyên khoang, nguyên toa cho hành khách có nhu cầu di chuyển với cự ly từ 300km trở lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TPHCM lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả hành khách đến ga Sài Gòn
TPHCM lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả hành khách đến ga Sài Gòn

VOV.VN - Sáng nay lực lượng chức năng đã thực việc kiểm tra khai báo và lấy mẫu xét nghiệm cho 299 hành khách đáp ga Sài Gòn.

TPHCM lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả hành khách đến ga Sài Gòn

TPHCM lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả hành khách đến ga Sài Gòn

VOV.VN - Sáng nay lực lượng chức năng đã thực việc kiểm tra khai báo và lấy mẫu xét nghiệm cho 299 hành khách đáp ga Sài Gòn.

Ảnh: Khử trùng đoàn tàu ngừa corona trước khi chở khách ở ga Sài Gòn
Ảnh: Khử trùng đoàn tàu ngừa corona trước khi chở khách ở ga Sài Gòn

Tài hỏa sau khi trả khách ở ga Sài Gòn được lệnh chạy về Xí nghiệp Toa xe để nhân viên y tế phun thuốc khử trùng ngừa dịch virus corona.

Ảnh: Khử trùng đoàn tàu ngừa corona trước khi chở khách ở ga Sài Gòn

Ảnh: Khử trùng đoàn tàu ngừa corona trước khi chở khách ở ga Sài Gòn

Tài hỏa sau khi trả khách ở ga Sài Gòn được lệnh chạy về Xí nghiệp Toa xe để nhân viên y tế phun thuốc khử trùng ngừa dịch virus corona.

Tàu tại ga Sài Gòn xuất phát đúng giờ sau sự cố trật đường ray
Tàu tại ga Sài Gòn xuất phát đúng giờ sau sự cố trật đường ray

VOV.VN - Hôm nay (22/1), 21 đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn vẫn khởi hành đúng theo lịch trình sau sự cố tàu trật đường ray ở Bình Thuận.

Tàu tại ga Sài Gòn xuất phát đúng giờ sau sự cố trật đường ray

Tàu tại ga Sài Gòn xuất phát đúng giờ sau sự cố trật đường ray

VOV.VN - Hôm nay (22/1), 21 đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn vẫn khởi hành đúng theo lịch trình sau sự cố tàu trật đường ray ở Bình Thuận.

Ga Sài Gòn “thông thoáng” bất ngờ trong ngày 26 Tết
Ga Sài Gòn “thông thoáng” bất ngờ trong ngày 26 Tết

VOV.VN - Chiều tối nay (20/1) tức ngày 26 Tết, tuy là đang trong cao điểm phục vụ Tết nhưng tại ga Sài Gòn khá thông thoáng, khách đến ga và lên tàu dễ dàng.

Ga Sài Gòn “thông thoáng” bất ngờ trong ngày 26 Tết

Ga Sài Gòn “thông thoáng” bất ngờ trong ngày 26 Tết

VOV.VN - Chiều tối nay (20/1) tức ngày 26 Tết, tuy là đang trong cao điểm phục vụ Tết nhưng tại ga Sài Gòn khá thông thoáng, khách đến ga và lên tàu dễ dàng.

"Cò vé" tàu Tết vẫn hoạt động ở ga Sài Gòn
"Cò vé" tàu Tết vẫn hoạt động ở ga Sài Gòn

VOV.VN - Đến thời điểm này, tại ga Sài Gòn, lực lượng "cò vé" vẫn hoạt động dù không rầm rộ như xưa. 

"Cò vé" tàu Tết vẫn hoạt động ở ga Sài Gòn

"Cò vé" tàu Tết vẫn hoạt động ở ga Sài Gòn

VOV.VN - Đến thời điểm này, tại ga Sài Gòn, lực lượng "cò vé" vẫn hoạt động dù không rầm rộ như xưa. 

Ga Sài Gòn vận chuyển khách bằng ô tô đến Bình Thuận để lên tàu
Ga Sài Gòn vận chuyển khách bằng ô tô đến Bình Thuận để lên tàu

VOV.VN - Để hành khách đi tàu đúng giờ sau sự cố trật đường ray tại Bình Thuận, sáng 29/1, ngành đường sắt dùng ô tô chở khách từ ga Sài Gòn ra ga Bình Thuận.

Ga Sài Gòn vận chuyển khách bằng ô tô đến Bình Thuận để lên tàu

Ga Sài Gòn vận chuyển khách bằng ô tô đến Bình Thuận để lên tàu

VOV.VN - Để hành khách đi tàu đúng giờ sau sự cố trật đường ray tại Bình Thuận, sáng 29/1, ngành đường sắt dùng ô tô chở khách từ ga Sài Gòn ra ga Bình Thuận.