Gần 90% bệnh nhân mắc Covid-19 ở Hậu Giang đã được điều trị khỏi

VOV.VN - Tỉnh Hậu Giang đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19. Điều đáng mừng nhất là trong thời gian qua, phần lớn bệnh nhân mắc Covid-19 ở tỉnh này đã được điều trị khỏi bệnh, ra viện về với gia đình.

Tính từ đầu đợt dịch này (ngày 8/7/2021) đến nay, tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 541 ca mắc Covid-19 (Bộ Y tế đã công bố 538 ca). Hiện đã có 477 ca mắc Covid-19 được điều trị khỏi bệnh, chiếm tỷ lệ hơn 88% số ca mắc.

Hiện Hậu Giang còn hơn 1.400 người đang được cách ly tập trung, gần 1.200 người cách ly tại nhà và nơi cư trú và hơn 2.150 người tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Theo ông Đồng Văn Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hậu Giang, những ngày qua, cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã tập trung quyết liệt cho công tác phòng, chống dịch.

Việc Hậu Giang thiết lập, xây dựng “vùng xanh” đã mở ra những điểm mới trong phòng, chống dịch, qua đó đã kiểm soát tốt được tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Hậu Giang đang cân nhắc tiếp tục nới lỏng các quy định phòng, chống dịch để làm sao vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân kinh doanh, sản xuất, vừa đảm bảo kiểm soát được dịch bệnh, hạn chế tối đa dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào tỉnh. Trường hợp đã có dịch xâm nhập vào tỉnh thì hạn chế thấp nhất dịch bệnh lây lan ra cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu Giang: Hỗ trợ đưa hơn 300 công dân các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau về quê
Hậu Giang: Hỗ trợ đưa hơn 300 công dân các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau về quê

VOV.VN - Ông Đồng Văn Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang thông tin, chiều tối 23/9, Hậu Giang đã phối hợp với 2 tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau để đưa công dân của 2 tỉnh này về quê.

Hậu Giang: Hỗ trợ đưa hơn 300 công dân các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau về quê

Hậu Giang: Hỗ trợ đưa hơn 300 công dân các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau về quê

VOV.VN - Ông Đồng Văn Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang thông tin, chiều tối 23/9, Hậu Giang đã phối hợp với 2 tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau để đưa công dân của 2 tỉnh này về quê.

Học sinh Hậu Giang tạm dừng đến trường nhưng không dừng học  
Học sinh Hậu Giang tạm dừng đến trường nhưng không dừng học  

VOV.VN - Bước vào năm học mới 2021-2022, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang chỉ đạo ngành Giáo dục tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh.

Học sinh Hậu Giang tạm dừng đến trường nhưng không dừng học  

Học sinh Hậu Giang tạm dừng đến trường nhưng không dừng học  

VOV.VN - Bước vào năm học mới 2021-2022, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang chỉ đạo ngành Giáo dục tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh.

Học sinh Hậu Giang chuyển sang học trực tuyến từ ngày 20/9
Học sinh Hậu Giang chuyển sang học trực tuyến từ ngày 20/9

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa có công văn chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh không tổ chức dạy học trực tiếp tại trường, tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp dạy học trên truyền hình để bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

Học sinh Hậu Giang chuyển sang học trực tuyến từ ngày 20/9

Học sinh Hậu Giang chuyển sang học trực tuyến từ ngày 20/9

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa có công văn chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh không tổ chức dạy học trực tiếp tại trường, tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp dạy học trên truyền hình để bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.