Hà Nam ghi nhận 39 ca mắc COVID-19 trong ngày 3/10

VOV.VN - Theo CDC tỉnh Hà Nam, trong ngày 3/10, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 39 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong đợt dịch mới lên 437 người.

Theo báo cáo mới nhất lúc 17h của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 13 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, một ca được phát hiện qua sàng lọc ở cơ sở y tế và 12 bệnh nhân còn lại ở trong khu vực cách ly. Các trường hợp này đều đã được Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Bệnh nhân phát hiện qua sàng lọc là BN806.336 - N.T.N., là nữ giới, sinh năm 1991. Hiện bệnh nhân đang ở Thôn 1, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Trước đó, trong thông báo trưa 3/10, CDC Hà Nam đã công bố 26 trường hợp F0. Như vậy, trong ngày 3/10, tỉnh đã ghi nhận 39 ca bệnh được Bộ Y tế cấp mã.

Kể từ ca bệnh BN687470 ở thôn Lê Lợi, xã Phù vân, TP. Phủ Lý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều 19/9/2021, đến 17h ngày 3/10, Hà Nam ghi nhận 437 ca bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày 3/10, cả nước có 5.376 ca mắc COVID-19 mới, 28.859 người khỏi bệnh
Ngày 3/10, cả nước có 5.376 ca mắc COVID-19 mới, 28.859 người khỏi bệnh

VOV.VN - Từ 17h ngày 2/10 đến 17h ngày 3/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.376 ca mắc mới, gồm 9 ca nhập cảnh và 5.367 ca ghi nhận trong nước (giảm 110 ca so với ngày trước đó) tại 39 tỉnh, thành phố (có 2.674 ca trong cộng đồng). 

Ngày 3/10, cả nước có 5.376 ca mắc COVID-19 mới, 28.859 người khỏi bệnh

Ngày 3/10, cả nước có 5.376 ca mắc COVID-19 mới, 28.859 người khỏi bệnh

VOV.VN - Từ 17h ngày 2/10 đến 17h ngày 3/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.376 ca mắc mới, gồm 9 ca nhập cảnh và 5.367 ca ghi nhận trong nước (giảm 110 ca so với ngày trước đó) tại 39 tỉnh, thành phố (có 2.674 ca trong cộng đồng). 

Tổ COVID cộng đồng hỗ trợ người dân vùng phong tỏa quanh Bệnh viện Việt Đức
Tổ COVID cộng đồng hỗ trợ người dân vùng phong tỏa quanh Bệnh viện Việt Đức

VOV.VN - Từ ngày 2/10, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tiếp tục thực hiện phong tỏa y tế một số khu vực xung quanh ổ dịch Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Để đảm bảo đời sống cho người dân ở khu vực phong tỏa, chính quyền kích hoạt các tổ COVID cộng đồng hỗ trợ tiếp nhận nhu yếu phẩm, đưa đến tận các hộ gia đình

Tổ COVID cộng đồng hỗ trợ người dân vùng phong tỏa quanh Bệnh viện Việt Đức

Tổ COVID cộng đồng hỗ trợ người dân vùng phong tỏa quanh Bệnh viện Việt Đức

VOV.VN - Từ ngày 2/10, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tiếp tục thực hiện phong tỏa y tế một số khu vực xung quanh ổ dịch Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Để đảm bảo đời sống cho người dân ở khu vực phong tỏa, chính quyền kích hoạt các tổ COVID cộng đồng hỗ trợ tiếp nhận nhu yếu phẩm, đưa đến tận các hộ gia đình

Nhiều địa phương đón công dân từ các tỉnh, thành phía Nam về quê
Nhiều địa phương đón công dân từ các tỉnh, thành phía Nam về quê

VOV.VN - Hàng nghìn người từ các tỉnh, thành phía Nam về quê, các địa phương mở các khu cách ly đón nhận công dân.

Nhiều địa phương đón công dân từ các tỉnh, thành phía Nam về quê

Nhiều địa phương đón công dân từ các tỉnh, thành phía Nam về quê

VOV.VN - Hàng nghìn người từ các tỉnh, thành phía Nam về quê, các địa phương mở các khu cách ly đón nhận công dân.

Nghẹn ngào nhận tro cốt người thân mất vì Covid-19
Nghẹn ngào nhận tro cốt người thân mất vì Covid-19

VOV.VN - Sáng 3/10, lực lượng Đội K90 (Đội quy tập hài cốt liệt sĩ), Cục Chính trị Quân khu 9 đã bàn giao 6 hũ tro cốt nhận từ Bộ Tư lệnh TP.HCM cho chính quyền Cần Thơ. Đây là tro cốt của những người dân Cần Thơ từ trần do dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM thời gian qua.

Nghẹn ngào nhận tro cốt người thân mất vì Covid-19

Nghẹn ngào nhận tro cốt người thân mất vì Covid-19

VOV.VN - Sáng 3/10, lực lượng Đội K90 (Đội quy tập hài cốt liệt sĩ), Cục Chính trị Quân khu 9 đã bàn giao 6 hũ tro cốt nhận từ Bộ Tư lệnh TP.HCM cho chính quyền Cần Thơ. Đây là tro cốt của những người dân Cần Thơ từ trần do dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM thời gian qua.