Hà Nội khen thưởng học sinh đạt thành tích tại các kỳ thi Olympic quốc tế 2021

VOV.VN - Ngày 27/7/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký quyết định  về việc khen thưởng thành tích đột xuất cho các học sinh thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội đạt giải tại các cuộc thi quốc tế năm 2021.

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh quyết định tặng Bằng khen cho các học sinh có thành tích đột xuất trong cuộc thi Olympic Vật lý và Toán học quốc tế năm 2021.

Đồng thời, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội quyết định thưởng gần 65 triệu đồng cho các học sinh có thành tích đạt giải tại các cuộc thi quốc tế năm 2021.

Trong đó, ba học sinh xuất sắc giành Huy chương vàng Olympic Vật lý và Toán học được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố kèm theo mức tiền thưởng là 20 triệu đồng/học sinh, gồm các em: Nguyễn Mạnh Quân, Lớp 12 Lý 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; Trần Quang Vinh, Lớp 12 Lý 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; Đỗ Bách Khoa, Lớp 12 Toán 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Học sinh Nguyễn Hoàng Nam, Lớp 12 Lý 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố kèm theo mức tiền thưởng bằng 3 tháng lương cơ sở (gần 5 triệu đồng) về thành tích xuất sắc giành Huy chương Đồng trong kỳ thi kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương năm 2021.

Các kỳ thi Olympic quốc tế 2021 (được tổ chức trực tuyến) diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID - 19 đang hoành hành khắp các châu lục. Mặc dù vậy, đoàn học sinh Thủ đô Hà Nội đã vượt qua nhiều khó khăn, chuẩn bị tốt cả về tâm lý, kiến thức và kỹ năng để đạt kết quả rất đáng tự hào. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, kết quả xuất sắc này càng có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của chính quyền Thành phố, sự nỗ lực của ngành giáo dục, các nhà trường và các em học sinh vừa nỗ lực phòng chống dịch, vừa quyết tâm khẳng định vị thế của học sinh Việt nam trong các kỳ Olympic quốc tế các môn văn hóa.

Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố, Lãnh đạo Sở GD-ĐT đã thông tin về hình thức khen thưởng của Chủ tịch UBND Thành phố, đồng thời gửi lời chúc mừng đến nhà trường và các em học sinh.

Việc tổ chức trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố sẽ được thực hiện vào thời điểm thích hợp ngay khi tình hình dịch ổn định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội không tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2, xét đặc cách cho thí sinh
Hà Nội không tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2, xét đặc cách cho thí sinh

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đề nghị Bộ GD-ĐT, các ĐH Quốc gia tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực cho thí sinh có nguyện vọng và có phương án xét tuyển đại học phù hợp đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Hà Nội không tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2, xét đặc cách cho thí sinh

Hà Nội không tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2, xét đặc cách cho thí sinh

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đề nghị Bộ GD-ĐT, các ĐH Quốc gia tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực cho thí sinh có nguyện vọng và có phương án xét tuyển đại học phù hợp đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Điểm chuẩn các trường top trên sẽ ít biến động?
Điểm chuẩn các trường top trên sẽ ít biến động?

VOV.VN - Theo nhận định của các chuyên gia, các ngành, trường "hot" năm 2020 đã lấy điểm chuẩn rất cao, năm nay sẽ chỉ tăng nhẹ, nhưng các trường, ngành top giữa lại có xu hướng tăng mạnh.

Điểm chuẩn các trường top trên sẽ ít biến động?

Điểm chuẩn các trường top trên sẽ ít biến động?

VOV.VN - Theo nhận định của các chuyên gia, các ngành, trường "hot" năm 2020 đã lấy điểm chuẩn rất cao, năm nay sẽ chỉ tăng nhẹ, nhưng các trường, ngành top giữa lại có xu hướng tăng mạnh.

"Còn chênh lệch giữa điểm thi và điểm học bạ thì vẫn chưa thể bỏ thi tốt nghiệp"
"Còn chênh lệch giữa điểm thi và điểm học bạ thì vẫn chưa thể bỏ thi tốt nghiệp"

VOV.VN - Theo các chuyên gia, độ chênh lệch giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ không nhiều, các trường ĐH có thể yên tâm xét tuyển theo học bạ. Nhưng khi còn chênh lệch thì cũng chưa thể bỏ kỳ thi.

"Còn chênh lệch giữa điểm thi và điểm học bạ thì vẫn chưa thể bỏ thi tốt nghiệp"

"Còn chênh lệch giữa điểm thi và điểm học bạ thì vẫn chưa thể bỏ thi tốt nghiệp"

VOV.VN - Theo các chuyên gia, độ chênh lệch giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ không nhiều, các trường ĐH có thể yên tâm xét tuyển theo học bạ. Nhưng khi còn chênh lệch thì cũng chưa thể bỏ kỳ thi.