Hậu Giang trao tặng hàng trăm phần quà cho các các nạn nhân chất độc da cam/dioxin

VOV.VN - Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hậu Giang phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh để phân bổ hơn 250 phần quà cho các huyện, thị, thành phố để trực tiếp đến tận nhà, thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

Hôm nay 10/8, ông Nguyễn Thành Nhơn, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hậu Giang cho biết, do dịch Covid-19, Hậu Giang không tổ chức Họp mặt kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam. Tuy nhiên, Hội đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh để phân bổ hơn 250 phần quà, (mỗi phần trị giá 400.000 đồng) cho các huyện, thị, thành phố để trực tiếp đến tận nhà, thăm hỏi, động viên các nạn nhân, giúp các nạn nhân vượt qua dịch bệnh.

Ngoài ra, các ban, ngành, đoàn thể tại các địa phương trong tỉnh cũng vận động nhiều phần quà để hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Trong những năm qua, ngoài sự hỗ trợ của Trung ương Hội và của tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hậu Giang đã chủ động làm tốt công tác vận động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để giúp đỡ chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam. Tổng số tiền và hiện vật quy thành tiền trị giá hơn 105 tỷ đồng đã được các cấp hội sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.

Cụ thể, các cấp hội đã tiến hành thăm hỏi, trao tặng hơn 308.000 phần quà và hơn 2.500 suất học bổng; hỗ trợ vốn sản xuất, chăn nuôi và trợ cấp khó khăn cho gần 800 người; xây dựng và sửa chữa hơn 350 nhà tình thương; khám bệnh cấp thuốc miễn phí, mổ mắt đục thủy tinh thể cho hơn 30.000 lượt người. Ngoài ra, còn hỗ trợ nhiều quần áo, tập sách, xe đạp, xe lăn, xe lắc,... cho các nạn nhân và gia đình của những nạn nhân này.

Đến nay, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hậu Giang đã tập hợp và có gần 4.000 hội viên, vận động thành lập 13 tổ tình nguyện vì nạn nhân CĐDC với gần 150 thành viên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Hậu Giang đã tiêm vaccine cho hơn 40.000 người
Hậu Giang đã tiêm vaccine cho hơn 40.000 người

VOV.VN - Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang, tỉnh vừa được Bộ Y tế phân bổ thêm 34.660 liều vaccine phòng Covid-19.

 Hậu Giang đã tiêm vaccine cho hơn 40.000 người

Hậu Giang đã tiêm vaccine cho hơn 40.000 người

VOV.VN - Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang, tỉnh vừa được Bộ Y tế phân bổ thêm 34.660 liều vaccine phòng Covid-19.

Bạc Liêu, Hậu Giang có xe tiêm vaccine lưu động
Bạc Liêu, Hậu Giang có xe tiêm vaccine lưu động

VOV.VN - Sở Y tế các tỉnh Bạc Liêu và Hậu Giang, mỗi nơi vừa tiếp nhận 1 xe chuyên dụng tiêm vaccine lưu động do Bộ Y tế phân bổ.

Bạc Liêu, Hậu Giang có xe tiêm vaccine lưu động

Bạc Liêu, Hậu Giang có xe tiêm vaccine lưu động

VOV.VN - Sở Y tế các tỉnh Bạc Liêu và Hậu Giang, mỗi nơi vừa tiếp nhận 1 xe chuyên dụng tiêm vaccine lưu động do Bộ Y tế phân bổ.

"Hậu Giang cần kiểm soát tốt dịch bệnh trước khi kết thúc giãn cách theo Chỉ thị 16"
"Hậu Giang cần kiểm soát tốt dịch bệnh trước khi kết thúc giãn cách theo Chỉ thị 16"

VOV.VN - Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 làm việc với tỉnh Hậu Giang về công tác phòng chống dịch bệnh chiều tối 8/8, tại tỉnh Hậu Giang.

"Hậu Giang cần kiểm soát tốt dịch bệnh trước khi kết thúc giãn cách theo Chỉ thị 16"

"Hậu Giang cần kiểm soát tốt dịch bệnh trước khi kết thúc giãn cách theo Chỉ thị 16"

VOV.VN - Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 làm việc với tỉnh Hậu Giang về công tác phòng chống dịch bệnh chiều tối 8/8, tại tỉnh Hậu Giang.