Hậu Giang trưng dụng gần 100 trường học làm cơ sở cách ly y tế tập trung

VOV.VN - Trước tình trạng người dân tự phát trở về quê ngày càng đông, tỉnh Hậu Giang đã khẩn trương trưng dụng gần 100 trường học làm cơ sở cách ly y tế tập trung.

 

Toàn tỉnh Hậu Giang có 320 trường học từ mầm non đến THPT. Hiện 8/8 huyện thị, thành phố trong tỉnh đã trưng dụng tổng cộng 94 trường làm cơ sở cách ly y tế tập trung. Trong đó, mầm non, mẫu giáo có 16 trường, tiểu học có 45 trường, THCS có 20 trường, THPT có 13 trường. So với thời điểm trước tháng 9, số lượng trường học được các địa phương trong tỉnh trưng dụng làm cơ sở cách ly y tế tập trung đã tăng gần 4 lần.

Dù đã chủ động chuẩn bị sẵn các cơ sở cách ly y tế tập trung, tuy nhiên các địa phương trong tỉnh vẫn lo ngại không đủ chỗ để cách ly khi người dân Hậu Giang từ các tỉnh, thành phố có dịch trở về địa phương ngày càng đông.

Ông Nguyễn Văn Vui, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang cho biết: Từ ngày 1/10 đến chiều nay, địa phương đã đón và đưa vào cách ly tập trung gần 1.400 người dân từ TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương… trở về huyện. Hiện các khu cách ly tập trung của huyện đã gần đầy nên huyện đang tiếp tục kích hoạt thêm các khu cách ly tập trung mới.

“Trước tình hình bà con về đông như thế này thì chúng tôi đã kích hoạt liên tục, trước mắt là 6 khu cách ly tập trung và hiện nay 6 khu này đã gần đầy. Do đó, bây giờ buộc phải tiếp tục kích hoạt thêm 4 khu cách ly mới cỡ khoảng 700 chỗ nữa. Chúng tôi trưng dụng tất cả các trường học có điều kiện để làm khu cách ly” - ông Nguyễn Văn Vui cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu Giang kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các tỉnh, thành không để người dân tự phát về quê
Hậu Giang kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các tỉnh, thành không để người dân tự phát về quê

VOV.VN - Theo Chủ tịch UBND Hậu Giang, nếu người dân tiếp tục đổ về, thì trong 1-2 ngày tới tỉnh không thể đảm bảo đủ các khu cách ly tập trung.

Hậu Giang kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các tỉnh, thành không để người dân tự phát về quê

Hậu Giang kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các tỉnh, thành không để người dân tự phát về quê

VOV.VN - Theo Chủ tịch UBND Hậu Giang, nếu người dân tiếp tục đổ về, thì trong 1-2 ngày tới tỉnh không thể đảm bảo đủ các khu cách ly tập trung.

Gần 90% bệnh nhân mắc Covid-19 ở Hậu Giang đã được điều trị khỏi
Gần 90% bệnh nhân mắc Covid-19 ở Hậu Giang đã được điều trị khỏi

VOV.VN - Tỉnh Hậu Giang đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19. Điều đáng mừng nhất là trong thời gian qua, phần lớn bệnh nhân mắc Covid-19 ở tỉnh này đã được điều trị khỏi bệnh, ra viện về với gia đình.

Gần 90% bệnh nhân mắc Covid-19 ở Hậu Giang đã được điều trị khỏi

Gần 90% bệnh nhân mắc Covid-19 ở Hậu Giang đã được điều trị khỏi

VOV.VN - Tỉnh Hậu Giang đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19. Điều đáng mừng nhất là trong thời gian qua, phần lớn bệnh nhân mắc Covid-19 ở tỉnh này đã được điều trị khỏi bệnh, ra viện về với gia đình.

Hậu Giang: Hỗ trợ đưa hơn 300 công dân các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau về quê
Hậu Giang: Hỗ trợ đưa hơn 300 công dân các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau về quê

VOV.VN - Ông Đồng Văn Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang thông tin, chiều tối 23/9, Hậu Giang đã phối hợp với 2 tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau để đưa công dân của 2 tỉnh này về quê.

Hậu Giang: Hỗ trợ đưa hơn 300 công dân các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau về quê

Hậu Giang: Hỗ trợ đưa hơn 300 công dân các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau về quê

VOV.VN - Ông Đồng Văn Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang thông tin, chiều tối 23/9, Hậu Giang đã phối hợp với 2 tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau để đưa công dân của 2 tỉnh này về quê.

Học sinh Hậu Giang tạm dừng đến trường nhưng không dừng học  
Học sinh Hậu Giang tạm dừng đến trường nhưng không dừng học  

VOV.VN - Bước vào năm học mới 2021-2022, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang chỉ đạo ngành Giáo dục tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh.

Học sinh Hậu Giang tạm dừng đến trường nhưng không dừng học  

Học sinh Hậu Giang tạm dừng đến trường nhưng không dừng học  

VOV.VN - Bước vào năm học mới 2021-2022, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang chỉ đạo ngành Giáo dục tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh.