Khởi sắc vùng quê bên dòng Đà giang

VOV.VN - 12 năm về trước, khi bắt đầu triển khai Chương trình xây dựng Nông thôn mới, Quỳnh Nhai là một trong 5 huyện nghèo của tỉnh Sơn La. Mặc dù xuất phát điểm thấp, lại phải di vén dân tái định cư thủy điện Sơn La, nhưng nay, Quỳnh Nhai đã “chuyển mình”, diện mạo nông thôn nhiều khởi sắc.

 

 

Những ngày cuối năm, trong tiết trời xuân dịu dàng, chúng tôi có dịp ghé thăm Quỳnh Nhai – vùng đất sơn thủy hữu tình bên dòng Đà giang. Xe chúng tôi lăn bánh êm ru trên con đường bê tông mới nối tới bản Hua Trai, xã Mường Giàng. Bao quanh những nếp nhà khang trang ở đây là vườn cây trái đang vươn mình trên những vạt nương, triền đồi xanh ngát. Phía mặt hồ thủy điện Sơn La, những lồng cá, vó bè, dập dềnh trên sóng nước; từng chuyến thuyền ngược xuôi chở đầy nông sản của bà con cùng những niềm vui, phấn khởi, sau bao tháng ngày vất vả một nắng hai sương.

Niềm vui của bà con như minh chứng cho những đổi thay, khởi sắc trong cuộc sống mỗi gia đình nói riêng, trong sự phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới của địa phương nói chung. Những đổi thay ấy có được, phần lớn là nhờ sự nỗ lực, dám nghĩ, dám làm của người dân để từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Là hộ tiêu biểu trong phát triển kinh tế ở bản Hua Trai, xã Mường Giàng, bà Tòng Thị Thin chia sẻ: "Gia đình tôi đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại, mua lợn giống để chăn nuôi. Đợt nào nuôi nhiều lên tới 30 con. Mỗi năm xuất bán 2 lần, thu nhập bình quân trên 100 triệu đồng/năm, đủ để gia đình đảm bảo sinh hoạt, cho các con đi học đầy đủ".

Mường Giàng là xã nông thôn mới đầu tiên của huyện Quỳnh Nhai và cũng là địa phương được lựa chọn để xây dựng đô thị văn minh. Đến hết năm 2021, thu nhập bình quân đạt 32 triệu đồng/ người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,2%. Nâng cao thu nhập, nâng cao hơn nữa mức sống cho người dân là một trong những mục tiêu mà xã đang tập trung triển khai bằng nhiều giải pháp thiết thực.

Ông Đặng Sỹ Định, Chủ tịch UBND xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai cho biết: "Tới này xã định hướng xây dựng kế hoạch, lựa chọn các mô hình; hướng tới cho người dân tham gia vào các hợp tác xã, liên kết với các doanh nghiệp trong việc hỗ trợ giúp người dân về kỹ thuật, trồng trọt, chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo việc nâng cao thu nhập cho người dân".

Đến nay, huyện Quỳnh Nhai đã có 7/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn huyện đạt 170 tiêu chí, với nhiều kết quả tích cực, giúp diện mạo nông thôn khởi sắc, như: 100% bản có điện lưới quốc gia, 11/11 xã có đường nhựa đi lại 4 mùa đến trung tâm xã; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,41%…. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được nhân rộng như trồng mắc ca, sa nhân, cây ăn quả, trà cỏ ngọt, nuôi trai lấy ngọc, nuôi lồng cá trên lòng hồ thủy điện...

Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, huyện đạt chuẩn nông thôn mới đáp ứng 2 điều kiện: 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; đạt 9/9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới. Để hiện thực hóa mục tiêu thành huyện nông thôn mới vào năm 2025, ông Cầm Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai cho biết, huyện đã lập quy hoạch và xây dựng đề án trên cơ sở thế mạnh từng vùng, bám sát các tiêu chí nông thôn mới. Hiện, tập trung chỉ đạo 4 xã còn lại xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với 7 xã đã đạt chuẩn, trong đó phấn đấu có từ 2 đến 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Mường Giàng đạt đô thị văn minh. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy các tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

"UBND huyện đã huy động các nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo đồng bộ, kết nối với xã và vùng. Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, phát huy các sản phẩm lợi thế của huyện, hình thành vùng sản xuất nguyên liệu hàng hóa tập trung có quy mô, đảm bảo tiêu chuẩn nguyên liệu cho các nhà máy chế biến và xuất khẩu. Kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư trên địa bàn, quy hoạch, xây dựng và đưa vào hoạt động cụm công nghiệp, xây dựng nhà máy chế biến trên địa bàn để nâng cao giá trị các sản phẩm hàng hóa", ông Huy cho biết.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các giải pháp đồng bộ, lộ trình cụ thể, sát với thực tế sẽ là “đòn bẩy” đưa Quỳnh Nhai cán đích huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Sơn La, theo đúng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Và hơn cả, là góp phần thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, như tinh thần mà chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hướng tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quê hương của những điệu xòe cổ hoàn thành xây dựng nông thôn mới
Quê hương của những điệu xòe cổ hoàn thành xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Cùng với các địa phương trong cả nước, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng đắn. Mục tiêu cốt lõi của chương trình là phải nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; người dân phải thực sự trở thành chủ thể.

Quê hương của những điệu xòe cổ hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Quê hương của những điệu xòe cổ hoàn thành xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Cùng với các địa phương trong cả nước, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng đắn. Mục tiêu cốt lõi của chương trình là phải nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; người dân phải thực sự trở thành chủ thể.

Khởi sắc ở Cư Suê từ chương trình nông thôn mới
Khởi sắc ở Cư Suê từ chương trình nông thôn mới

VOV.VN - Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiều buôn, bon, xã ở khu vực Tây Nguyên đã khởi sắc rõ rệt. Tại xã Cư Suê, huyện Cư Mgar, hệ thống điện, đường, trường trạm đã về tận thôn, buôn. Bà con nơi đây đồng lòng đẩy mạnh sản xuất, tích cực vươn lên làm giàu.

Khởi sắc ở Cư Suê từ chương trình nông thôn mới

Khởi sắc ở Cư Suê từ chương trình nông thôn mới

VOV.VN - Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiều buôn, bon, xã ở khu vực Tây Nguyên đã khởi sắc rõ rệt. Tại xã Cư Suê, huyện Cư Mgar, hệ thống điện, đường, trường trạm đã về tận thôn, buôn. Bà con nơi đây đồng lòng đẩy mạnh sản xuất, tích cực vươn lên làm giàu.

Xã nông thôn mới vẫn còn… đặc biệt khó khăn
Xã nông thôn mới vẫn còn… đặc biệt khó khăn

VOV.VN - Dù đã được công nhận là xã nông thôn mới, thế nhưng mới đây, một xã ở huyện miền núi Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi lại được đề xuất hưởng các chính sách xã đặc biệt khó khăn.

Xã nông thôn mới vẫn còn… đặc biệt khó khăn

Xã nông thôn mới vẫn còn… đặc biệt khó khăn

VOV.VN - Dù đã được công nhận là xã nông thôn mới, thế nhưng mới đây, một xã ở huyện miền núi Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi lại được đề xuất hưởng các chính sách xã đặc biệt khó khăn.