Quê hương của những điệu xòe cổ hoàn thành xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Cùng với các địa phương trong cả nước, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng đắn. Mục tiêu cốt lõi của chương trình là phải nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; người dân phải thực sự trở thành chủ thể.

Ngày 31/12, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đảng bộ thị xã (10/12/1971 – 10/12/2021), đón bằng công nhận thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 và Huân chương Lao động hạng 3. Lễ Kỷ niệm diễn ra đúng dịp UNESCO vừa vinh danh Nghệ thuật Xòe Thái là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại càng nhân lên niềm vui, sự tự hào ở miền đất vẫn được coi là quê hương của 6 điệu xòe cổ, khởi nguồn của những điệu Xòe Thái.

Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ được thành lập ngày 10/12/1971 nhằm đáp ứng với yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của tỉnh Nghĩa Lộ trong những năm cách mạng nước ta tiến tới ngày giành độc lập dân tộc.

Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, nhất là sau 25 năm tái lập thị xã, vượt qua những khó khăn và thử thách ban đầu, với nhiều lần địa giới hành chính được chia tách, sáp nhập, đổi tên, qua 14 kỳ đại hội, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đã không ngừng phát triển, lớn mạnh về cả quy mô và tổ chức. Từ 6 chi bộ với gần 300 đảng viên khi mới thành lập, đến nay, Đảng bộ thị xã đã có 42 chi đảng bộ cơ sở, 218 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và gần 4.500 đảng viên. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng không ngừng được nâng lên.

Hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có nhiều đổi mới, hiệu lực, hiệu quả; tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được cải thiện. Niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng được củng cố, từ đó, góp phần từng bước đưa Nghĩa Lộ vươn lên trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội, du lịch khu vực phía Tây của tỉnh Yên Bái.

Cùng với các địa phương trong cả nước, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng đắn. Mục tiêu cốt lõi của chương trình là phải nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; người dân phải thực sự trở thành chủ thể. Với sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhân dân thị xã, ngày 24/11/2021, thị xã Nghĩa Lộ đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2020, trở thành địa phương thứ ba của tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Ông Lê Trí Hà, Bí thư Thị ủy thị xã Nghĩa Lộ cho biết: Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thị xã nguyện phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết các dân tộc, tinh thần yêu nước và cách mạng của thị xã anh hùng; kiên quyết khắc phục những hạn chế, khó khăn; quyết tâm đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước các cấp; đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân nhằm đẩy mạnh và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái biểu dương và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ đã đạt được trong suốt chặng đường 50 năm qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để đưa Thị xã phát triển nhanh, bền vững, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế là trung tâm động lực phát triển của khu vực phía Tây của tỉnh; Huy động, lồng ghép, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng đô thị; phấn đấu xây dựng Thị xã cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2025, trong đó nâng cấp 06 xã thành phường trước năm 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng trước mắt là cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, khoa học, sáng tạo các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, đồng thời với duy trì phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; Khẩn trương triển khai thực hiện Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022; quan tâm chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho nhân dân, nhất là các đối tượng người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế sôi nổi thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xúc động khi Xòe Thái trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
Xúc động khi Xòe Thái trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

VOV.VN - Đồng bào Thái Tây Bắc xúc động, tự hào khi Xòe Thái trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Xúc động khi Xòe Thái trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Xúc động khi Xòe Thái trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

VOV.VN - Đồng bào Thái Tây Bắc xúc động, tự hào khi Xòe Thái trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Xòe Thái và nét đẹp của cộng đồng văn hóa dân tộc Thái Tây Bắc
Xòe Thái và nét đẹp của cộng đồng văn hóa dân tộc Thái Tây Bắc

VOV.VN - Nghệ thuật xòe Thái là sinh hoạt văn hóa đặc sắc, biểu trưng cho đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Thái ở nước ta.

Xòe Thái và nét đẹp của cộng đồng văn hóa dân tộc Thái Tây Bắc

Xòe Thái và nét đẹp của cộng đồng văn hóa dân tộc Thái Tây Bắc

VOV.VN - Nghệ thuật xòe Thái là sinh hoạt văn hóa đặc sắc, biểu trưng cho đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Thái ở nước ta.

UNESCO ghi danh Xòe Thái là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại
UNESCO ghi danh Xòe Thái là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại

VOV.VN - Hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam đã được Tổ chức Giáo dục - Khoa học và văn hóa của Liên Hợp Quốc - UNESCO ghi danh là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.

UNESCO ghi danh Xòe Thái là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại

UNESCO ghi danh Xòe Thái là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại

VOV.VN - Hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam đã được Tổ chức Giáo dục - Khoa học và văn hóa của Liên Hợp Quốc - UNESCO ghi danh là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.

Xem xét đưa xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa thế giới
Xem xét đưa xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa thế giới

VOV.VN - Ủy ban Liên chính phủ sẽ xem xét hồ sơ nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào thời gian khoảng 16h15 đến 19h15 ngày 15/12.

Xem xét đưa xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa thế giới

Xem xét đưa xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa thế giới

VOV.VN - Ủy ban Liên chính phủ sẽ xem xét hồ sơ nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào thời gian khoảng 16h15 đến 19h15 ngày 15/12.

Nghĩa Lộ khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Nghĩa Lộ khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh sau khi nhận được thông báo có chuyên gia người Trung Quốc mắc Covid-19 từng lưu trú tại địa bàn.

Nghĩa Lộ khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Nghĩa Lộ khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh sau khi nhận được thông báo có chuyên gia người Trung Quốc mắc Covid-19 từng lưu trú tại địa bàn.