“Không nên đặt nặng vấn đề điểm số, đánh giá với học sinh lớp 1, lớp 2”

VOV.VN - Hiện nay, mỗi ngày, Hà Nội đều ghi nhận gần 1.000 ca mắc Covid-19 mới, dịch bệnh diễn biến phức tạp, công văn chỉ đạo yêu cầu kiểm tra đánh giá theo hình thức trực tiếp với học sinh lớp 1, lớp 2 của Bộ GD-ĐT đang khiến nhiều hiệu trưởng các trường tiểu học tại Hà Nội băn khoăn, lo lắng.

Cụ thể, ngày 13/12, Bộ GD-ĐT ban hành công văn “Hướng dẫn tổ chức dạy, học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình GDPT ứng phó với dịch Covid-19”. Đáng chú ý, công văn này có nội dung với học sinh lớp 1, lớp 2 việc tổ chức bài kiểm tra định kỳ được tổ chức bằng hình thức trực tiếp. Điều này nhằm đánh giá thực chất kết quả học tập của học sinh và tăng trách nhiệm quản lý của các cấp.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu nhà trường cần lập kế hoạch thời gian thực hiện bài kiểm tra định kỳ, tổ chức họp với cha mẹ học sinh để phổ biến, hướng dẫn, tạo sự đồng thuận về phương án thực hiện. Các trường chia nhỏ số học sinh/lớp để tổ chức hướng dẫn, ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức, định hướng nội dung “cốt lõi” trước khi thực hiện bài kiểm tra định kỳ đối với môn Toán, môn Tiếng Việt để đánh giá học sinh cuối học kỳ 1 và cuối năm học.

Trong trường hợp bất khả kháng, tại thời điểm kiểm tra định kỳ, học sinh không thể đến trường để làm bài kiểm tra bằng hình thức trực tiếp, cơ sở giáo dục báo cáo phương án, điều kiện tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tuyến về Phòng GD-ĐT để được kiểm tra các điều kiện đảm bảo theo quy định trước khi thực hiện.

Nhà trường, phụ huynh lo lắng

Trước chỉ đạo này của Bộ GD-ĐT, cô Nguyễn Thị Kim Ngọc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đình Giót (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, hiện nay trường vẫn đang đợi hướng dẫn cụ thể từ Phòng GD-ĐT Thanh Xuân cũng như Sở GD-ĐT Hà Nội. Còn theo quan điểm của cô Ngọc, việc kiểm tra trực tiếp chỉ nên thực hiện với những nơi thực sự an toàn. Quyết định hình thực thi trực tuyến hay trực tuyến, hay lùi thời gian kiểm tra trực tiếp còn phụ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh từng địa phương.

Nhấn mạnh việc học quan trọng, nhưng sức khỏe của học sinh cần đặt lên hàng đầu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đình Giót cho rằng, ở thời điểm hiện tại, với Hà Nội không nên kiểm tra học kỳ trực tiếp.

“Dù có thắt chặt các biện pháp phòng dịch, chia ca, nhưng khi đưa đón học sinh khó tránh tập trung đông người, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Với gần 1.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày như hiện nay tại Hà Nội, để đảm bảo an toàn vẫn nên cho học sinh thi trực tuyến.

Hơn nữa với học sinh lớp 1, lớp 2 không nhất thiết phải kiểm tra định kỳ, đặt nặng vấn đề  kiểm tra đánh giá, kết quả thi mà cần xem xét sau một học kỳ các con đã học được những gì. Trong quá trình dạy học hàng ngày, các cô đã có thể đánh giá được năng lực của mỗi học sinh. Bởi vậy, khi nào thực sự an toàn mới nên cho học sinh kiểm tra trực tiếp”, cô Nguyễn Thị Kim Ngọc nói.

Cô Ngọc cũng cho rằng, quyết định học, thi trực tiếp hay trực tuyến không chỉ là việc của mỗi trường mà còn phụ thuộc vào chính quyết định của phụ huynh. Nếu cảm thấy chưa an toàn, ngay cả khi các trường yêu cầu, nhiều phụ huynh vẫn sẽ lựa chọn cho con ở nhà.

Cô Phùng Tố Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Phúc (Ba Đình, Hà Nội) cũng cho rằng, việc kiểm tra định kỳ trực tiếp còn phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh. Nếu các ca mắc F0 tiếp tục tăng cao thì việc kiểm tra trực tiếp sẽ rất khó khăn. Từ đầu năm đến nay, học sinh lớp 1 chưa từng được đến trường, giáo viên chưa có cơ hội cầm tay uốn nắn từng nét chữ, trong khi đó, bài kiểm tra lại cần chuẩn chỉnh từng chữ viết. Hơn nữa lần đầu tiên học sinh lớp 1 đến trường lại là buổi kiểm tra, khi cô trò chưa quen nhau ngoài đời, chưa dạy trực tiếp sẽ rất khó.

Dù nhà trường có đủ điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện chia lớp kiểm tra trực tiếp như hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, tuy nhiên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Phúc cũng cho rằng, trong quá trình dạy học hàng ngày, giáo viên hoàn toàn có thể đánh giá được lực học từng học sinh, do đó không nhất thiết phải đưa học sinh đến trường làm một bài kiểm tra trực tiếp nặng nề trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Không chỉ các nhà trường, nhiều phụ huynh cũng băn khoăn về việc kiểm tra trực tiếp với học sinh lớp 1, lớp 2. Chị Vũ Thu Hiền (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, từ đầu năm đến nay, con gái chị cũng như nhiều học sinh lớp 1 khác tại Hà Nội chưa được đến trường, mọi hoạt động từ khai giảng, đến dạy học đều diễn ra trực tuyến. Để kiểm tra trực tiếp, ít nhất cũng cần vài buổi học tại lớp để trẻ quen với thầy cô, bạn bè, với không khí lớp học tập trung. Trong điều kiện dịch bệnh hiện nay, ngay cả những quận, huyện đang là “vùng vàng” cũng vẫn rất nguy hiểm với trẻ nhỏ khi đến trường thi trực tiếp.

Trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, chị Hiền ủng hộ phương án tổ chức kiểm tra, đánh giá trực tuyến để đảm bảo an toàn cho trẻ. “Việc đánh giá thực chất hay không không quá quan trọng trong giai đoạn hiện nay”, chị Hiền cho biết.

Các Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT lựa chọn hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp

Trao đổi với báo chí về kế hoạch kiểm tra đánh giá với học sinh tiểu học, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, nếu vì điều kiện chưa thể đến trường học trực tiếp, như thực tế đang diễn ra ở nhiều địa phương thời gian qua, học sinh có thể được kiểm tra, đánh giá trực tuyến.

“Ở những địa phương mà học sinh không thể đến trường do dịch bệnh, các trường tổ chức kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ cho học sinh theo hình thức trực tuyến. Đối với những khu vực đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch, học sinh có thể đến trường học tập, thì các trường khẩn trương ôn tập và củng cố kiến thức cho học sinh và thực hiện kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ trực tiếp.

Đối với các em học sinh lớp 1, lớp 2 đang học qua truyền hình, quá trình học tập của các em thiếu sự tương tác, và nhà trường cùng các thầy, cô chưa có đánh giá chính xác việc các em thu nhận được kiến thức tới đâu. Vì vậy, trong điều kiện cho phép, cần tạo điều kiện tối đa để học sinh được tới trường củng cố kiến thức và được hướng dẫn thực hiện bài kiểm tra định kỳ trực tiếp.

Với lớp 3, 4, 5, học sinh cơ bản đã có ý thức và kỹ năng học tập, kỹ năng làm bài định kỳ theo đặc trưng của từng môn học trong quá trình học từ các năm trước”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nói.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, quan điểm của Bộ là tùy điều kiện thực tế ở các địa phương, các sở, phòng giáo dục chỉ đạo các trường hướng dẫn việc kiểm tra, đánh giá định kỳ bằng hình thức trực tiếp hay trực tuyến. Đồng thời, các địa phương có thể linh hoạt điều chỉnh thời gian thực hiện kiểm tra phù hợp với kế hoạch triển năm học này, kế hoạch năm học mới và tình hình dịch bệnh tại địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các trường ở Hà Nội linh hoạt ứng phó với Covid-19 khi học trực tiếp
Các trường ở Hà Nội linh hoạt ứng phó với Covid-19 khi học trực tiếp

VOV.VN - Sau hơn 1 tuần Hà Nội cho học sinh lớp 12 trở lại trường, đến nay một số trường đã buộc phải cho học sinh tạm dừng học trực tiếp do có học sinh mắc Covid-19, những trường còn lại vẫn đang trong trạng thái cảnh giác cao, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Các trường ở Hà Nội linh hoạt ứng phó với Covid-19 khi học trực tiếp

Các trường ở Hà Nội linh hoạt ứng phó với Covid-19 khi học trực tiếp

VOV.VN - Sau hơn 1 tuần Hà Nội cho học sinh lớp 12 trở lại trường, đến nay một số trường đã buộc phải cho học sinh tạm dừng học trực tiếp do có học sinh mắc Covid-19, những trường còn lại vẫn đang trong trạng thái cảnh giác cao, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Trường ĐH đầu tiên đào tạo IT tuyển thẳng thí sinh có huy chương các giải thể thao
Trường ĐH đầu tiên đào tạo IT tuyển thẳng thí sinh có huy chương các giải thể thao

VOV.VN - Năm 2022, lần đầu tiên Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) sẽ tuyển thẳng thí sinh giành huy chương tại các giải thể thao chính thức.

Trường ĐH đầu tiên đào tạo IT tuyển thẳng thí sinh có huy chương các giải thể thao

Trường ĐH đầu tiên đào tạo IT tuyển thẳng thí sinh có huy chương các giải thể thao

VOV.VN - Năm 2022, lần đầu tiên Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) sẽ tuyển thẳng thí sinh giành huy chương tại các giải thể thao chính thức.

Tỷ lệ học sinh lớp 9 và 12 đi học lại tại TP.HCM trên 90%
Tỷ lệ học sinh lớp 9 và 12 đi học lại tại TP.HCM trên 90%

VOV.VN - Chiều nay (13/12), tại họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, trên 90% học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trở lại trong ngày đầu tiên.

Tỷ lệ học sinh lớp 9 và 12 đi học lại tại TP.HCM trên 90%

Tỷ lệ học sinh lớp 9 và 12 đi học lại tại TP.HCM trên 90%

VOV.VN - Chiều nay (13/12), tại họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, trên 90% học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trở lại trong ngày đầu tiên.

Bộ GD-ĐT: Học sinh lớp 1, lớp 2 kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tiếp
Bộ GD-ĐT: Học sinh lớp 1, lớp 2 kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tiếp

VOV.VN - Ngày 13/12, Bộ GD-ĐT ban hành công văn “Hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch Covid-19”. Điểm nhấn của công văn này là hướng dẫn việc kiểm tra đánh giá học sinh để phù hợp với hình thức tổ chức dạy học ứng phó với dịch.

Bộ GD-ĐT: Học sinh lớp 1, lớp 2 kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tiếp

Bộ GD-ĐT: Học sinh lớp 1, lớp 2 kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tiếp

VOV.VN - Ngày 13/12, Bộ GD-ĐT ban hành công văn “Hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch Covid-19”. Điểm nhấn của công văn này là hướng dẫn việc kiểm tra đánh giá học sinh để phù hợp với hình thức tổ chức dạy học ứng phó với dịch.

Hình ảnh học sinh cuối cấp tại TP.HCM hào hứng đến trường học trực tiếp
Hình ảnh học sinh cuối cấp tại TP.HCM hào hứng đến trường học trực tiếp

VOV.VN - Sáng nay (13/12), học sinh khối lớp 9 và lớp 12 tại TP.HCM bắt đầu quay trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học online. Hầu hết học sinh đều rất phấn khởi khi được trở lại trường gặp bạn bè và thầy cô cũng như có thể tiếp thu kiến thức trực tiếp.

Hình ảnh học sinh cuối cấp tại TP.HCM hào hứng đến trường học trực tiếp

Hình ảnh học sinh cuối cấp tại TP.HCM hào hứng đến trường học trực tiếp

VOV.VN - Sáng nay (13/12), học sinh khối lớp 9 và lớp 12 tại TP.HCM bắt đầu quay trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học online. Hầu hết học sinh đều rất phấn khởi khi được trở lại trường gặp bạn bè và thầy cô cũng như có thể tiếp thu kiến thức trực tiếp.