Kiên Giang lập nhiều chốt, kiểm soát chặt tuyến giao thông thủy phòng chống dịch

VOV.VN - Thực hiện giãn cách xã hội nghiêm theo tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị 16, Kiên Giang đã cho thành lập nhiều chốt kiểm soát trên cả đường bộ lẫn đường thuỷ.

Với hệ thống kênh rạch, sông ngòi chằng chịt, nhiều cửa ngõ giao thông bằng phương tiện thuỷ với các tỉnh lân cận, việc thành lập các chốt kiểm soát trên sông góp phần tăng cường thêm hiệu quả quản lý, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh covid 19 ở địa phương.

Từ khi dịch bệnh bùng phát, Phòng cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với công an các huyện Hòn Đất, Tân Hiệp, Gò Quao, An Minh và Vĩnh Thuận thành lập các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVid -19 trên tuyến đường thủy cửa ngõ của tỉnh.

Đến nay, Kiên Giang đã thành lập được 6 chốt được đặt ở những tuyến sông, kênh trọng điểm nhất là các sông nối liền với các tỉnh Hậu Giang, Cà Mau và TP Cần Thơ để kiểm soát chặt chẽ đối với phương tiện và người vào địa bàn tỉnh Kiên Giang.  

Cũng như những chốt kiểm soát phòng chống dịch trên bộ, 6 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID -19 trên tuyến đường thủy đều được trang bị dụng cụ xét nghiệm y tế để đảm bảo xét nghiệm ngay đối với những người ở trên các phương tiện thủy khi đến địa bàn mà không có giấy xét nghiệm hoặc hết hạn, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện khi vào địa bàn tỉnh, đảm bảo chốt hoạt động hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch.

Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt đường thủy gồm lực lượng cảnh sát đường thủy, công an, y tế, đoàn thanh niên trên địa bàn huyện. Tại các chốt được bố trí các cano để đảm bảo cho việc di chuyển trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát các phương tiện đường thủy.

Thượng tá Quản Quốc Huy, Phó trưởng công an huyện Tân Hiệp cho rằng: "Ngoài lực lượng cảnh sát đường thuỷ của tỉnh ra, chúng tôi cũng huy động thêm các  ban ngành đoàn thể gồm y tế, đoàn thanh niên, dân quân tự vệ, công an các xã để cùng tham gia. Khó khăn hiện nay là lực lượng mỏng nên anh em cũng căng sức ra để chia trực 24/24, không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng với tinh thần chống dịch như chống giặc chúng tôi cũng vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Thượng tá Nguyễn Chí Nhân, Phó trưởng phòng cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Kiên Giang cho biết: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến đường thủy, các lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh COVID -19 trên tuyến đường thủy.

Kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào địa bàn tỉnh, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID -19; tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông vận chuyển hàng hóa đối với các mặt hàng lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết nhưng phải đảm bảo đầy đủ các quy định phòng chống dịch COVID -19.

"Lực lượng CSGT đường thuỷ từ ngày 10/7 đã thành lập chốt chặn ở những tuyến sông, kinh trọng điểm nhất là các sông nối liền với các tỉnh để kiểm soát chặt chẽ đối với phương tiện và người vào địa bàn tỉnh Kiên Giang thực hiện công tác phòng chống dịch. Đối với lực lượng cảnh sát đường thuỷ khi tham gia các chốt phòng chống idjch ở địa phương thì thực hiện quyết liệt cùng với địa phương ngăn chặn không cho người chưa được xét nghiệm covid vào địa phương, tránh trường hợp lây lan cho cộng đồng", Thượng tá Nguyễn Chí Nhân cho biết.

Do là vùng sông nước, địa hình kênh rạch chằng chịt, giao thông thuỷ cũng nhộn nhịp không kém lưu thông trên bộ nên việc Kiên Giang triển khai kịp thời các chốt kiểm soát trên sông góp phần quan trọng trong việc kiểm soát, phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm...góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên đường thủy, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sóng biển lớn khiến một tàu chở vật liệu xây dựng bị chìm trên biển ở Kiên Giang
Sóng biển lớn khiến một tàu chở vật liệu xây dựng bị chìm trên biển ở Kiên Giang

VOV.VN - Cứu sống 2 thuyền viên trên tàu chở vật liệu xây dựng bị chìm trên biển ở Kiên Giang sau khi gặp sóng biển lớn.

Sóng biển lớn khiến một tàu chở vật liệu xây dựng bị chìm trên biển ở Kiên Giang

Sóng biển lớn khiến một tàu chở vật liệu xây dựng bị chìm trên biển ở Kiên Giang

VOV.VN - Cứu sống 2 thuyền viên trên tàu chở vật liệu xây dựng bị chìm trên biển ở Kiên Giang sau khi gặp sóng biển lớn.

Tiền Giang kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp nhân lực, thiết bị vật tư y tế
Tiền Giang kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp nhân lực, thiết bị vật tư y tế

VOV.VN - Trước diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, với số ca mắc tiếp tục tăng nhanh, bùng phát trên diện rộng, tỉnh Tiền Giang đang gặp khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực. Theo đó, tỉnh kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp.

Tiền Giang kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp nhân lực, thiết bị vật tư y tế

Tiền Giang kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp nhân lực, thiết bị vật tư y tế

VOV.VN - Trước diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, với số ca mắc tiếp tục tăng nhanh, bùng phát trên diện rộng, tỉnh Tiền Giang đang gặp khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực. Theo đó, tỉnh kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp.

Kiên Giang xét nghiệm toàn dân ở xã đảo Hòn Tre, phát hiện 1 trường hợp dương tính
Kiên Giang xét nghiệm toàn dân ở xã đảo Hòn Tre, phát hiện 1 trường hợp dương tính

VOV.VN - Ngay sau khi Kiên Hải phát phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên vào ngày 20/7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Kiên Giang đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế xã Hòn Tre là trung tâm hành chính của huyện Kiên Hải từ ngày 22/7 đến ngày 5/8.

Kiên Giang xét nghiệm toàn dân ở xã đảo Hòn Tre, phát hiện 1 trường hợp dương tính

Kiên Giang xét nghiệm toàn dân ở xã đảo Hòn Tre, phát hiện 1 trường hợp dương tính

VOV.VN - Ngay sau khi Kiên Hải phát phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên vào ngày 20/7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Kiên Giang đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế xã Hòn Tre là trung tâm hành chính của huyện Kiên Hải từ ngày 22/7 đến ngày 5/8.

Dỡ bỏ lệnh phong toả Bệnh viên đa khoa tỉnh Kiên Giang
Dỡ bỏ lệnh phong toả Bệnh viên đa khoa tỉnh Kiên Giang

VOV.VN - Bắt đầu từ 8h ngày 28/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang được Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Kiên Giang dỡ bỏ phong toả vùng cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh.

Dỡ bỏ lệnh phong toả Bệnh viên đa khoa tỉnh Kiên Giang

Dỡ bỏ lệnh phong toả Bệnh viên đa khoa tỉnh Kiên Giang

VOV.VN - Bắt đầu từ 8h ngày 28/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang được Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Kiên Giang dỡ bỏ phong toả vùng cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh.

Kiên Giang: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đợt 1 đạt 99,6%
Kiên Giang: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đợt 1 đạt 99,6%

VOV.VN - Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Kiên Giang trong đợt 1 đạt 99,6%, cao hơn 0,23% so với năm học 2020 và cao hơn 3,03% so với năm học 2019.

Kiên Giang: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đợt 1 đạt 99,6%

Kiên Giang: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đợt 1 đạt 99,6%

VOV.VN - Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Kiên Giang trong đợt 1 đạt 99,6%, cao hơn 0,23% so với năm học 2020 và cao hơn 3,03% so với năm học 2019.