Kon Tum phát hiện 4 F0 trong số công dân vừa đón về tỉnh

VOV.VN - Trong số 272 công dân sinh sống, lao động, học tập ở TP.HCM vừa được tỉnh Kon Tum đón về ngày 26/9, có 4 trường hợp, qua xét nghiệm RT-PCR, đã khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Đây là tình huống được tỉnh Kon Tum dự liệu từ trước.

Trong 4 trường hợp người trở về từ TP.HCM dương tính với SARS-CoV-2 có 2 trường hợp là công dân thành phố Kon Tum được cách ly ngay khi về tỉnh vào sáng  26/9 tại cơ sở cách ly tập trung Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Kon Tum.

Hai trường hợp còn lại là công dân huyện Tu Mơ Rông cũng được cách ly ngay khi về tỉnh vào sáng cùng ngày tại cơ sở cách ly tập trung Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Đăk Tô.

Cả 4 trường hợp vừa nêu đều đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum thực hiện xét nghiệm khẳng định lần 1 bằng phương pháp RT-PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi phát hiện các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đối với 2 trường hợp tại cơ sở cách ly tập trung Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Đăk Tô được chuyển tới cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô, 2 trường hợp tại cơ sở cách ly tập trung Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành được chuyển tới cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum. Ngành y tế địa phương cũng đã bước đầu xác định được có 24 trường hợp là F1 của 4 ca dương tính.

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Kon Tum hôm nay 27/9 cũng cho biết về 1 trường hợp nhân viên y tế phơi nhiễm với bệnh nhân mắc Covid-19 và 1 trường hợp tái dương tính SARS-CoV-2. 

Về trường hợp phơi nhiễm xảy ra tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum. Nhân viên y tế này từ ngày 17 đến 26/9 làm việc tại khu cách ly điều trị bệnh nhân Covid-19 của bệnh viện. Sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 26/9, nhân viên y tế và là bệnh nhân Covid-19 thứ 34 của tỉnh Kon Tum được cách ly điều trị ngay tại nơi làm việc là Bệnh viện dã chiến số 1 của tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kon Tum đón 269 công dân từ vùng dịch COVID-19 phía Nam
Kon Tum đón 269 công dân từ vùng dịch COVID-19 phía Nam

VOV.VN - Sáng 26/9, tỉnh Kon Tum tổ chức đợt đầu tiên đón 269 công dân đang sinh sống, làm việc tại vùng dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM trở về địa phương theo nguyện vọng.

Kon Tum đón 269 công dân từ vùng dịch COVID-19 phía Nam

Kon Tum đón 269 công dân từ vùng dịch COVID-19 phía Nam

VOV.VN - Sáng 26/9, tỉnh Kon Tum tổ chức đợt đầu tiên đón 269 công dân đang sinh sống, làm việc tại vùng dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM trở về địa phương theo nguyện vọng.

Kon Tum, Sơn La ghi nhận những ca mắc COVID-19 mới
Kon Tum, Sơn La ghi nhận những ca mắc COVID-19 mới

VOV.VN - Tại Kon Tum, 2 trường hợp là lái xe đường dài và người đi cùng có test nhanh dương tính trước khi vào tỉnh. Còn tại Sơn La, trường hợp dương tính được phát hiện sau 7 lần xét nghiệm.

Kon Tum, Sơn La ghi nhận những ca mắc COVID-19 mới

Kon Tum, Sơn La ghi nhận những ca mắc COVID-19 mới

VOV.VN - Tại Kon Tum, 2 trường hợp là lái xe đường dài và người đi cùng có test nhanh dương tính trước khi vào tỉnh. Còn tại Sơn La, trường hợp dương tính được phát hiện sau 7 lần xét nghiệm.

Phòng, chống dịch COVID-19: Kon Tum cẩn trọng từ thôn làng
Phòng, chống dịch COVID-19: Kon Tum cẩn trọng từ thôn làng

VOV.VN - Đến thời điểm này, Kon Tum hiện là địa phương duy nhất ở khu vực Tây Nguyên chưa có ca mắc trong cộng đồng. Thực tế tại Kon Tum cho thấy, công tác phòng dịch tại các thôn làng cũng góp phần quan trọng ngăn chặn nguồn lây trong cộng đồng  

Phòng, chống dịch COVID-19: Kon Tum cẩn trọng từ thôn làng

Phòng, chống dịch COVID-19: Kon Tum cẩn trọng từ thôn làng

VOV.VN - Đến thời điểm này, Kon Tum hiện là địa phương duy nhất ở khu vực Tây Nguyên chưa có ca mắc trong cộng đồng. Thực tế tại Kon Tum cho thấy, công tác phòng dịch tại các thôn làng cũng góp phần quan trọng ngăn chặn nguồn lây trong cộng đồng