Kon Tum phát hiện 4 F0 và 12 ca tái dương tính về từ tỉnh Bình Dương

VOV.VN - Tại tỉnh Kon Tum, trong ngày 5-6/10, ngành y tế địa phương liên tục phát hiện các trường hợp dương tính và tái dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây đều là những công dân về từ tỉnh Bình Dương.

Cụ thể trong ngày 6/10, đã có 4 trường hợp được ngành Y tế tỉnh Kon Tum phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây đều là công dân tự phát về từ tỉnh Bình Dương và đang thực hiện cách ly tập trung.

Trong 4 trường hợp F0 này, 2 người ở xã Pô Kô, huyện Đăk Tô, 1 người ở xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi và người còn lại nhà ở xã Đăk Ngọc, huyện Đăk Hà. Các trường hợp F0 đều đã được đưa đi ly cách ly tập trung ngay khi từ tỉnh Bình Dương về đến Chốt kiểm dịch số 1 Sao Mai, TP. Kon Tum vào ngày 4/10.

Trước đó, trong ngày 5/10, ngành Y tế tỉnh Kon Tum cũng phát hiện 12 trường hợp tái dương tính. Các trường hợp này đã được điều trị COVID-19 tại Bình Dương, về tỉnh một cách tự phát và được kiểm soát tại Chốt kiểm dịch số 1 Sao Mai, TP. Kon Tum.

 Tính đến chiều 6/10, tỉnh Kon Tum đã ghi nhận ca F0 thứ 42 cùng nhiều trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2. Tất cả đều được phát hiện ngay khi về địa phương.

Kon Tum hiện là tỉnh duy nhất ở Tây Nguyên chưa phát hiện các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiền Giang tạo điều kiện cho hơn 87.000 người dân các tỉnh Miền Tây về quê an toàn
Tiền Giang tạo điều kiện cho hơn 87.000 người dân các tỉnh Miền Tây về quê an toàn

VOV.VN - Những ngày qua các lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang đã tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân Miền Tây về quê. Công tác  giải quyết thủ tục qua chốt được khẩn trương, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Tiền Giang tạo điều kiện cho hơn 87.000 người dân các tỉnh Miền Tây về quê an toàn

Tiền Giang tạo điều kiện cho hơn 87.000 người dân các tỉnh Miền Tây về quê an toàn

VOV.VN - Những ngày qua các lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang đã tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân Miền Tây về quê. Công tác  giải quyết thủ tục qua chốt được khẩn trương, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Trước ngày 15/10, lực lượng y tế hỗ trợ chống dịch sẽ rút khỏi TP.HCM
Trước ngày 15/10, lực lượng y tế hỗ trợ chống dịch sẽ rút khỏi TP.HCM

VOV.VN - Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị UBND TP.HCM sắp xếp, hỗ trợ thủ tục để các đoàn cán bộ y tế trở về địa phương trước ngày 15/10.

Trước ngày 15/10, lực lượng y tế hỗ trợ chống dịch sẽ rút khỏi TP.HCM

Trước ngày 15/10, lực lượng y tế hỗ trợ chống dịch sẽ rút khỏi TP.HCM

VOV.VN - Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị UBND TP.HCM sắp xếp, hỗ trợ thủ tục để các đoàn cán bộ y tế trở về địa phương trước ngày 15/10.

Lào Cai ưu tiên tiếp nhận 500 lao động là người già, phụ nữ mang thai
Lào Cai ưu tiên tiếp nhận 500 lao động là người già, phụ nữ mang thai

VOV.VN - Việc kiểm soát, tiếp nhận, cách ly công dân trở về từ vùng dịch yêu cầu phải kịp thời, không bị động và chu đáo. Các trường hợp trốn khai báo y tế, hoặc khai báo thông trung thực sẽ bị xử lý theo quy định.

Lào Cai ưu tiên tiếp nhận 500 lao động là người già, phụ nữ mang thai

Lào Cai ưu tiên tiếp nhận 500 lao động là người già, phụ nữ mang thai

VOV.VN - Việc kiểm soát, tiếp nhận, cách ly công dân trở về từ vùng dịch yêu cầu phải kịp thời, không bị động và chu đáo. Các trường hợp trốn khai báo y tế, hoặc khai báo thông trung thực sẽ bị xử lý theo quy định.

42 người về từ vùng dịch mắc Covid-19, Gia Lai trưng dụng hết trường học THPT để cách ly
42 người về từ vùng dịch mắc Covid-19, Gia Lai trưng dụng hết trường học THPT để cách ly

VOV.VN - Từ 5/10 tới sáng 6/10, tỉnh Gia Lai ghi nhận hàng chục ca mắc COVID-19, chủ yếu là người từ vùng dịch về tỉnh và đã được cách ly tập trung.

42 người về từ vùng dịch mắc Covid-19, Gia Lai trưng dụng hết trường học THPT để cách ly

42 người về từ vùng dịch mắc Covid-19, Gia Lai trưng dụng hết trường học THPT để cách ly

VOV.VN - Từ 5/10 tới sáng 6/10, tỉnh Gia Lai ghi nhận hàng chục ca mắc COVID-19, chủ yếu là người từ vùng dịch về tỉnh và đã được cách ly tập trung.