Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm, tặng quà công nhân làm việc xuyên Tết

VOV.VN - Hôm nay (10/2, tức mùng 1 Tết), Đoàn công tác của Tỉnh ủy Bình Dương đã đến thăm, chúc Tết công nhân, ban giám đốc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) làm việc xuyên Tết.

Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết tại Công ty TNHH Sonova (KCN VSIP 1, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương). Đây là doanh nghiệp FDI thuộc Tập đoàn Sonova của Thụy Sỹ, chuyên sản xuất các thiết bị trợ thính.

Năm 2023, dù gặp nhiều khó khăn do tác động của tình hình thế giới và khu vực, tuy nhiên công ty đã có nhiều cố gắng, đề ra các giải pháp để duy trì đơn hàng, đảm bảo việc làm và thu nhập cho 1.300 lao động.

Kết quả, doanh thu công ty tăng so với năm 2022, các chế độ phúc lợi của người lao động được đảm bảo.

Riêng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, công ty có khoảng 250 lao động ở lại làm việc xuyên Tết. Bên cạnh việc đảm bảo các chế độ lương thưởng, công đoàn, Ban Giám đốc công ty có thêm nhiều hoạt động giúp cho người lao động dù làm việc, không về quê vẫn cảm nhận được cái Tết ấm áp, sum vầy.

Vui mừng trước những kết quả mà công ty đạt được, cũng như các chính sách chăm lo cho người lao động, lãnh đạo tỉnh Bình Dương chúc công ty tiếp tục gặt hái thành công, có nhiều đơn hàng để người lao động có thêm thu nhập, vơi bớt khó khăn.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã tặng quà, lì xì cho công nhân. Đồng thời mong muốn công nhân tiếp tục có những sáng kiến, đóng góp vào sự phát triển của công ty và của tỉnh Bình Dương.

Được biết, Tết Nguyên đán năm nay, Bình Dương có 45 doanh nghiệp bố trí cho gần 6.200 người lao động làm việc vào những ngày nghỉ Tết. Trong đó, 16 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp bố trí cho 3.200 công nhân làm ngày Tết, còn lại là các đơn vị dịch vụ bảo vệ, xí nghiệp công trình công cộng, phòng khám.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã hướng dẫn các ngành, doanh nghiệp thực hiện việc chi trả, giải quyết chế độ theo quy định của pháp luật lao động.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường hoa ở Bình Dương chính thức mở cửa phục vụ du khách
Đường hoa ở Bình Dương chính thức mở cửa phục vụ du khách

VOV.VN - Từ ngày 8/2 đến 14/2/2024 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết âm lịch), đường hoa, Hội hoa xuân, Hội báo Xuân tại Công viên thành phố mới Bình Dương mở cửa phục vụ nhân dân vui chơi.

Đường hoa ở Bình Dương chính thức mở cửa phục vụ du khách

Đường hoa ở Bình Dương chính thức mở cửa phục vụ du khách

VOV.VN - Từ ngày 8/2 đến 14/2/2024 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết âm lịch), đường hoa, Hội hoa xuân, Hội báo Xuân tại Công viên thành phố mới Bình Dương mở cửa phục vụ nhân dân vui chơi.

Hơn 6.200 công nhân lao động Bình Dương làm việc xuyên Tết
Hơn 6.200 công nhân lao động Bình Dương làm việc xuyên Tết

VOV.VN - Theo lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, qua tổng hợp có 45 doanh nghiệp bố trí cho gần 6.200 người lao động làm việc vào những ngày nghỉ Tết.

Hơn 6.200 công nhân lao động Bình Dương làm việc xuyên Tết

Hơn 6.200 công nhân lao động Bình Dương làm việc xuyên Tết

VOV.VN - Theo lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, qua tổng hợp có 45 doanh nghiệp bố trí cho gần 6.200 người lao động làm việc vào những ngày nghỉ Tết.

Cháy bãi chứa rác ở Bình Dương
Cháy bãi chứa rác ở Bình Dương

VOV.VN - Chiều 8/2, lực lượng chữa cháy tỉnh Bình Dương đã triển khai lực lượng dập tắt đám cháy tại khu vực chứa rác thải ngoài trời ở huyện Bắc Tân Uyên.

Cháy bãi chứa rác ở Bình Dương

Cháy bãi chứa rác ở Bình Dương

VOV.VN - Chiều 8/2, lực lượng chữa cháy tỉnh Bình Dương đã triển khai lực lượng dập tắt đám cháy tại khu vực chứa rác thải ngoài trời ở huyện Bắc Tân Uyên.

Kim ngạch xuất khẩu hạt điều nhân ở Bình Phước tăng 150%
Kim ngạch xuất khẩu hạt điều nhân ở Bình Phước tăng 150%

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Bình Phước, tháng đầu tiên của năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hạt điều nhân của tỉnh tăng 150% so với cùng kỳ năm 2023.

Kim ngạch xuất khẩu hạt điều nhân ở Bình Phước tăng 150%

Kim ngạch xuất khẩu hạt điều nhân ở Bình Phước tăng 150%

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Bình Phước, tháng đầu tiên của năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hạt điều nhân của tỉnh tăng 150% so với cùng kỳ năm 2023.