Liên tiếp bắt giữ tàu cá chở dầu DO không rõ nguồn gốc 

VOV.VN - Chiều 25/10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, đơn vị đang tiến hàng điều tra 2 tàu cá chở 100.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc, trên vùng biển Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cụ thể, sáng 25/10, tại vùng biển cách phía Đông Côn Đảo khoảng 60 hải lý, lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiến hành kiểm tra 1 tàu vỏ gỗ số hiệu TG 91878TS, do ông Nguyễn Văn Bỉnh, 52 tuổi, thường trú tại Tân Long, Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang làm thuyền trưởng. 

Tại thời điểm kiểm tra, ông Bỉnh khai nhận, tàu đang chở khoảng 70.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa. Trên tàu có 5 thuyền viên đều không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn.

Trước đó, vào khoảng 11h45 phút ngày 24/10, tại vùng biển phía Nam Đông Nam Côn Đảo khoảng 120 hải lý, lực lượng Cảnh sát biển 3 phát hiện tàu vỏ gỗ số hiệu ST01727TS có dấu hiệu nghi vấn. Lúc này trên tàu có 5 thuyền viên. Ông Hoàng Văn Lượm, 41 tuổi, thường trú tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, thuyền trưởng khai nhận, tàu đang vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu DO và không chứng minh được tính hợp pháp của hàng hóa.

Thuyền trưởng và thuyền viên trên tàu đều không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn. Hai thuyền trưởng tàu ST01727TS tàu TG 91878TS, khai nhận toàn bộ số dầu DO được mua bán trong quá trình hoạt động trên biển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sóc Trăng kiến nghị phân bổ 75.000m3 xăng dầu cho nhu cầu tiêu thụ đến cuối năm
Sóc Trăng kiến nghị phân bổ 75.000m3 xăng dầu cho nhu cầu tiêu thụ đến cuối năm

VOV.VN - Dự kiến nguồn cung đến cuối năm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng còn khó khăn, vì vậy địa phương kiến nghị Bộ Công Thương có ý kiến với các Công ty đầu mối, phân phối xăng dầu tăng sản lượng phân bổ cho thị trường Sóc Trăng 75.000m3.

Sóc Trăng kiến nghị phân bổ 75.000m3 xăng dầu cho nhu cầu tiêu thụ đến cuối năm

Sóc Trăng kiến nghị phân bổ 75.000m3 xăng dầu cho nhu cầu tiêu thụ đến cuối năm

VOV.VN - Dự kiến nguồn cung đến cuối năm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng còn khó khăn, vì vậy địa phương kiến nghị Bộ Công Thương có ý kiến với các Công ty đầu mối, phân phối xăng dầu tăng sản lượng phân bổ cho thị trường Sóc Trăng 75.000m3.

Trùm "bảo kê" chợ đầu mối ở TP Bắc Giang ra đầu thú
Trùm "bảo kê" chợ đầu mối ở TP Bắc Giang ra đầu thú

VOV.VN - Lợi dụng danh nghĩa là Ban quản lý chợ Mía, Nguyễn Văn Nhận (phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang), ông trùm đường dây 'bảo kê' chợ đầu mối hoa quả đã ra công an đầu thú sau khi trốn truy nã nhiều ngày.

Trùm "bảo kê" chợ đầu mối ở TP Bắc Giang ra đầu thú

Trùm "bảo kê" chợ đầu mối ở TP Bắc Giang ra đầu thú

VOV.VN - Lợi dụng danh nghĩa là Ban quản lý chợ Mía, Nguyễn Văn Nhận (phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang), ông trùm đường dây 'bảo kê' chợ đầu mối hoa quả đã ra công an đầu thú sau khi trốn truy nã nhiều ngày.

Biên phòng Phú Quốc bắt tàu chở 7.000 lít dầu DO trái phép
Biên phòng Phú Quốc bắt tàu chở 7.000 lít dầu DO trái phép

VOV.VN - Sáng 8/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới, TP Phú Quốc cho biết, đơn vị vừa phát hiện tàu cá KG-99658-TS vận chuyển khoảng 7000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ, nghi là dầu được mua bán, vận chuyển trái phép trên biển.  

Biên phòng Phú Quốc bắt tàu chở 7.000 lít dầu DO trái phép

Biên phòng Phú Quốc bắt tàu chở 7.000 lít dầu DO trái phép

VOV.VN - Sáng 8/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới, TP Phú Quốc cho biết, đơn vị vừa phát hiện tàu cá KG-99658-TS vận chuyển khoảng 7000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ, nghi là dầu được mua bán, vận chuyển trái phép trên biển.