Máu dự trữ thiếu trầm trọng, TP.HCM đẩy mạnh vận động hiến máu

VOV.VN - Trước tình hình nguồn máu dự trữ bị thiếu trầm trọng do việc thực hiện giãn cách xã hội, TP.HCM sẽ đẩy mạnh vận động hiến máu nhưng phải đảm bảo bộ tiêu chí an toàn vừa được Sở Y tế TP ban hành.

Đó là thông tin đại diện Hội Chữ thập đỏ TP.HCM nêu tại buổi họp báo về phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra sáng nay (10/8). 

Ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP cho biết, TP.HCM tạm ngưng tổ chức hiến máu lưu động tại khu dân cư ở các quận, huyện, TP Thủ Đức trong thời gian giãn cách xã hội. Sắp tới, TP sẽ đẩy mạnh vận động hiến máu với 4 nhóm đối tượng gồm: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp TP, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể, chính trị xã hội TP; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tập trung của TP; người lao động làm việc tại một số doanh nghiệp đông công nhân và đang thực hiện phương thức "vừa cách ly, vừa sản xuất”.

Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo bộ tiêu chí an toàn về hiến máu vừa được Sở Y tế TP.HCM ban hành ngày 9/8. Đồng thời TP tiếp tục duy trì câu lạc bộ "Máu hiếm" và câu lạc bộ Ngân hàng máu sống. Ngoài ra, ngành y tế TP sẽ ban hành phần mềm riêng cho người hiến máu và các bộ phận hiến máu trên nền tảng website www.giotmauvang.vn, dự kiến sẽ ra mắt trong tuần sau.

Ông Sơn cho biết kể từ tháng 5 đến nay, đặc biệt là tháng 7 và 8, công tác vận động hiến máu và tiếp nhận máu gặp rất nhiều khó khăn do dịch Covid-19. Hàng hoạt điểm hiến máu tại các địa phương phải hủy. Người dân ngại dịch bệnh nên không đến hiến máu. Đỉnh điểm, lượng dự trữ máu trong tháng 8 tại ngân hàng máu thiếu 8.000-12.000 túi; trong đó, nhóm máu O thiếu trầm trọng, kế đó là nhóm máu A.

Hiện TP chỉ tổ chức điểm tiếp nhận tập trung tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học, trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP và trung tâm truyền máu thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy. Ông Sơn cho biết chỉ tiêu lượng máu TP.HCM được Trung ương giao chiếm 1/6 cả nước, cụ thể trong năm nay là 220.000 túi máu. Tuy nhiên, đến nay, TP mới chỉ đạt được 45% chỉ tiêu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguồn máu dự trữ cho cấp cứu tại nhiều địa phương đang thiếu hụt nghiêm trọng
Nguồn máu dự trữ cho cấp cứu tại nhiều địa phương đang thiếu hụt nghiêm trọng

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều địa phương trong khu vực ĐBSCL không tổ chức được các đợt hiến máu tình nguyện nên nguồn máu dự trữ ở ĐBSCL bị cạn kiệt. Nếu tình trạng này kéo dài, sẽ không còn máu để cấp cứu điều trị cho bệnh nhân.  

Nguồn máu dự trữ cho cấp cứu tại nhiều địa phương đang thiếu hụt nghiêm trọng

Nguồn máu dự trữ cho cấp cứu tại nhiều địa phương đang thiếu hụt nghiêm trọng

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều địa phương trong khu vực ĐBSCL không tổ chức được các đợt hiến máu tình nguyện nên nguồn máu dự trữ ở ĐBSCL bị cạn kiệt. Nếu tình trạng này kéo dài, sẽ không còn máu để cấp cứu điều trị cho bệnh nhân.  

Ảnh hưởng của nCoV, lo thiếu máu trước Lễ hội Xuân Hồng
Ảnh hưởng của nCoV, lo thiếu máu trước Lễ hội Xuân Hồng

VOV.VN -Nhiều người dân hạn chế đến bệnh viện cũng như nơi đông người để giảm nguy cơ lây nhiễm virus corona, do đó lượng người hiến máu giảm rõ rệt.

Ảnh hưởng của nCoV, lo thiếu máu trước Lễ hội Xuân Hồng

Ảnh hưởng của nCoV, lo thiếu máu trước Lễ hội Xuân Hồng

VOV.VN -Nhiều người dân hạn chế đến bệnh viện cũng như nơi đông người để giảm nguy cơ lây nhiễm virus corona, do đó lượng người hiến máu giảm rõ rệt.