Ngày đầu thông xe tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

VOV.VN - Hôm nay (19/5), tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (dài hơn 100km) thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 đi qua tỉnh Bình Thuận chính thức được khai thác.

Ông Đỗ Nhất Phục, người dân cư ngụ gần tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết phấn khởi cho biết, từ ngày nghe Nhà nước có chủ trương làm đường cao tốc, ông rất ủng hộ và chờ đợi đến hôm nay: "Tôi sống ở đây lâu năm rồi, từ lúc nghe làm cao tốc rất hồ hởi, phấn khởi nhưng cứ chờ đợi hoài. Bây giờ xong thì rất là vui mừng. Cao tốc được hình thành giải quyết rất nhiều vấn đề dân sinh, kinh tế - xã hội, đi lại nhanh chóng, du lịch sẽ phát triển. Thậm chí người dân ở Phan Thiết đi làm ở TP.HCM có thể sáng đi chiều về cũng được".

Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết được khởi công vào tháng 9/2020, có chiều dài hơn 100 km, gồm 5 nút giao (Vĩnh Hảo, Chợ Lầu, Đại Ninh, Ma Lâm và Phan Thiết) đi qua các huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, thành phố Phan Thiết, điểm cuối giáp huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 

Trong giai đoạn đầu, tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết được đầu tư gần 11.000 tỷ đồng, thiết kế 4 làn xe, lưu thông với tốc độ 80km/h. Trong thời gian đầu đưa vào khai thác, dự án chưa triển khai thu phí.

Trong ngày đầu tiên thông xe, lượng phương tiện qua lại trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết chưa đông. Anh Trần Quang Tuấn, lái xe chở hàng từ TP.HCM đi Ninh Thuận qua cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo trưa 19/5 cho rằng cung đường này khá đẹp, đặc biệt là rút ngắn một nửa thời gian. Nếu trước đây từ TP.HCM đi Ninh Thuận trên tuyến Quốc lộ 1A mất khoảng 8 tiếng thì di chuyển trên cao tốc chỉ 5 tiếng là tới nơi.

"Sau khi nghe tin tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết thông xe, tôi ngay lập tức lên đường và chọn đường cao tốc để đi thay vì đường QL1A như trước đây. Quá trình di chuyển diễn ra khá thuận lợi. Thời gian tới tôi cũng mong các bộ, ngành quan tâm sớm hoàn thành tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Cam Lâm để người dân từ TP.HCM đi Khánh Hoà thuận lợi hơn", anh Trần Quang Tuấn nói.

Tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Bình Thuận có tổng chiều dài hơn 160km, gồm 3 dự án thành phần: Cam Lâm - Vĩnh Hảo (dài 12 km), Vĩnh Hảo - Phan Thiết (dài hơn 100 km) và Phan Thiết - Dầu Giây (dài hơn 47 km). Đến nay, đã có 2 dự án đưa vào khai thác sử dụng tuyến chính. 

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Phó Giám đốc điều hành dự án cao tốc đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết cho biết đơn vị đang gấp rút hoàn thành các phần việc còn lại: "Các phần việc không nằm trên tuyến chính gồm các đường gom, đường gom dân sinh, hệ thống hào kỹ thuật nằm ngoài đường gom cũng như gia cố đá hộc... không ảnh hưởng đến kết cấu cũng như quá trình khai thác, chúng tôi sẽ gấp rút thi công, hoàn thành trước ngày 30/6".

Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận, đến nay trên địa bàn tỉnh có gần 150km đường cao tốc đã đưa vào khai thác là: tuyến Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Hiện các hạng mục chưa hoàn thiện đang được tiếp tục thi công, nhất là tại các nút giao, đường gom dân sinh... nên những người điều khiển phương tiện ra vào phải chú ý quan sát nhằm đảm bảo an toàn giao thông/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết hoạt động từ 10h ngày 19/5
Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết hoạt động từ 10h ngày 19/5

VOV.VN - Bộ GTVT đã chốt phương án vận hành, khai thác 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông là đoạn Nha Trang - Cam Lâm (dài 49 km) và Vĩnh Hảo - Phan Thiết (dài 101 km) vào khai thác đúng dịp 19/5.

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết hoạt động từ 10h ngày 19/5

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết hoạt động từ 10h ngày 19/5

VOV.VN - Bộ GTVT đã chốt phương án vận hành, khai thác 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông là đoạn Nha Trang - Cam Lâm (dài 49 km) và Vĩnh Hảo - Phan Thiết (dài 101 km) vào khai thác đúng dịp 19/5.

Ngư dân vùng biển La Gàn ở Bình Thuận kiếm bạc triệu mỗi ngày nhờ mùa gió Nam
Ngư dân vùng biển La Gàn ở Bình Thuận kiếm bạc triệu mỗi ngày nhờ mùa gió Nam

VOV.VN - Thời điểm này đang là mùa gió Nam nên nhiều vùng biển ở Bình Thuận biển êm, rất thuận lợi cho việc đánh bắt hải sản gần bờ, nhất là nghề lưới vây bằng thúng và nghề lặn. Từ đầu tháng 3 âm lịch đến nay, nhiều ngư dân hành nghề lặn biển ở xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận kiếm được bạc triệu mỗi ngày.

Ngư dân vùng biển La Gàn ở Bình Thuận kiếm bạc triệu mỗi ngày nhờ mùa gió Nam

Ngư dân vùng biển La Gàn ở Bình Thuận kiếm bạc triệu mỗi ngày nhờ mùa gió Nam

VOV.VN - Thời điểm này đang là mùa gió Nam nên nhiều vùng biển ở Bình Thuận biển êm, rất thuận lợi cho việc đánh bắt hải sản gần bờ, nhất là nghề lưới vây bằng thúng và nghề lặn. Từ đầu tháng 3 âm lịch đến nay, nhiều ngư dân hành nghề lặn biển ở xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận kiếm được bạc triệu mỗi ngày.

Đường nông thôn gần 15 tỷ ở Bình Thuận sụt lở sau mưa
Đường nông thôn gần 15 tỷ ở Bình Thuận sụt lở sau mưa

VOV.VN - Một đoạn hệ thống thoát nước của công trình đường liên xã với giá đầu tư khoảng 15 tỷ đồng ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã bị gãy, sụp sau cơn mưa nhỏ. 

Đường nông thôn gần 15 tỷ ở Bình Thuận sụt lở sau mưa

Đường nông thôn gần 15 tỷ ở Bình Thuận sụt lở sau mưa

VOV.VN - Một đoạn hệ thống thoát nước của công trình đường liên xã với giá đầu tư khoảng 15 tỷ đồng ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã bị gãy, sụp sau cơn mưa nhỏ. 

Ngư dân Bình thuận làm “nhà” cho cá
Ngư dân Bình thuận làm “nhà” cho cá

VOV.VN - Từ đầu tháng 3 âm lịch đến nay, dọc theo ven biển các phường: Mũi Né,  Phú Hài, Thanh Hải,  Đức Thắng, ở TP. Phan Thiết; vùng biển Liên Hương, Phan Rí Cửa ở huyện Tuy Phong… rất nhiều chỗ tập kết cây lá và đá để làm cội chà đưa xuống biển, tạo nơi trú ẩn, sinh sản cho các loài cá, giúp ngư dân nâng cao hiệu quả nghề cá ven bờ.

Ngư dân Bình thuận làm “nhà” cho cá

Ngư dân Bình thuận làm “nhà” cho cá

VOV.VN - Từ đầu tháng 3 âm lịch đến nay, dọc theo ven biển các phường: Mũi Né,  Phú Hài, Thanh Hải,  Đức Thắng, ở TP. Phan Thiết; vùng biển Liên Hương, Phan Rí Cửa ở huyện Tuy Phong… rất nhiều chỗ tập kết cây lá và đá để làm cội chà đưa xuống biển, tạo nơi trú ẩn, sinh sản cho các loài cá, giúp ngư dân nâng cao hiệu quả nghề cá ven bờ.