Nghệ An giãn cách xã hội TP. Vinh theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 17/8

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, với hàng loạt ca mắc mới liên quan đến chợ đầu mối Vinh, tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên toàn địa bàn toàn TP. Vinh từ 0h ngày 17/8.

Ngay trong chiều và đêm 16/8, ngành chức năng tỉnh Nghệ An đã khẩn trương thiết lập 14 điểm chốt tại các tuyến đường ra vào TP. Vinh cũng như các tuyến đường liên huyện, xã, hoặc khu vực có ổ dịch. Đồng thời, tăng cường đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực tại các chốt kiểm soát chống dịch COVID-19.

Đến trưa 17/8, các hàng quán tại TP. Vinh đã hoàn toàn đóng cửa, các ngả đường vắng người tham gia giao thông.

Ông Hoàng Quốc Kì, Trưởng nhóm thiện nguyện “Tấm lòng Xứ Nghệ” trực tiếp phát quà trên đầu cầu Bến Thủy cho người dân về từ các tỉnh miền Nam, cho biết: “Tôi thấy, lần này chính quyền vào cuộc có sự ráo riết và có kinh nghiệm hơn những lần trước. 23h đêm 16/8, các chốt kiểm soát quanh thành phố đã được thiết lập hoàn toàn”.

Ông Lê Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết, đây là lần thứ hai, tỉnh Nghệ An quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn TP. Vinh theo Chỉ thị 16. Lần này ý thức chấp hành của người dân được nâng cao hơn lần trước. Ngay khi TP. Vinh đang thực hiện Chỉ thị 15, thì đa số người dân đã đề nghị được thực hiện theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch an toàn hơn.

“Đây là nhu cầu của người dân trong phòng, chống dịch. Vì vậy tôi cho rằng, quyết định về việc giãn cách theo Chỉ thị 16 được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân và người dân cũng rất tán thành cao quyết định này, mặc dù trước mắt có thể là trong sinh hoạt, trong công tác, trong phát triển kinh tế có thể có những ảnh hưởng nhất định”, ông Ngọc nói.

Liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối Vinh, từ ngày 14/8 đến nay, đã ghi nhận 20 ca mắc COVID-19, trong đó, có TP. Vinh 14 ca, huyện Nghi Lộc 2 ca, thị xã Hoàng Mai 1 ca, Hưng Nguyên 2 ca và Nam Đàn 1 ca. Như vậy, tính từ ngày 13/6 đến nay, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 555 ca mắc COVID-19 ở 20 địa phương./.

>>Nghệ An có 20 ca dương tính mới, 8 trường hợp liên quan đến các chợ đầu mối

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ An có 20 ca dương tính mới, 8 trường hợp liên quan đến các chợ đầu mối
Nghệ An có 20 ca dương tính mới, 8 trường hợp liên quan đến các chợ đầu mối

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, Nghệ An đã quyết định dừng hoạt động các trung tâm, cơ sở mầm non ngoài công lập. 

Nghệ An có 20 ca dương tính mới, 8 trường hợp liên quan đến các chợ đầu mối

Nghệ An có 20 ca dương tính mới, 8 trường hợp liên quan đến các chợ đầu mối

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, Nghệ An đã quyết định dừng hoạt động các trung tâm, cơ sở mầm non ngoài công lập. 

Nghệ An có thêm 12 ca dương tính, trong đó 3 ca liên quan chợ đầu mối TP Vinh
Nghệ An có thêm 12 ca dương tính, trong đó 3 ca liên quan chợ đầu mối TP Vinh

VOV.VN - Nghệ An ghi nhận thêm 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 3 trường hợp liên quan đến chợ đầu mối TP Vinh.

Nghệ An có thêm 12 ca dương tính, trong đó 3 ca liên quan chợ đầu mối TP Vinh

Nghệ An có thêm 12 ca dương tính, trong đó 3 ca liên quan chợ đầu mối TP Vinh

VOV.VN - Nghệ An ghi nhận thêm 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 3 trường hợp liên quan đến chợ đầu mối TP Vinh.

Nghệ An thêm 11 ca mắc Covid-19, trong đó một số trường hợp lây nhiễm cộng đồng
Nghệ An thêm 11 ca mắc Covid-19, trong đó một số trường hợp lây nhiễm cộng đồng

VOV.VN - Trong 11 ca mắc Covid-19 mới ở Nghệ An có một số trường hợp được xác định trong cộng đồng liên quan đến chợ đầu mối TP.Vinh.

Nghệ An thêm 11 ca mắc Covid-19, trong đó một số trường hợp lây nhiễm cộng đồng

Nghệ An thêm 11 ca mắc Covid-19, trong đó một số trường hợp lây nhiễm cộng đồng

VOV.VN - Trong 11 ca mắc Covid-19 mới ở Nghệ An có một số trường hợp được xác định trong cộng đồng liên quan đến chợ đầu mối TP.Vinh.