Người đàn ông Mỹ không tạo được kháng thể sau khi tiêm 4 mũi vaccine COVID-19

VOV.VN - Người đàn ông ở Mỹ, từng trải qua phẫu thuật ghép thận, đã không nhận được kháng thể COVID-19 sau khi anh được tiêm 4 mũi vaccine Pfizer.

Vaccine COVID-19 đã mang lại hy vọng cho những người có hệ miễn dịch suy yếu trong suốt thời kỳ đại dịch. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm bớt nỗi sợ hãi đối với một số người.

Andrew Linder, 34 tuổi, sống ở Akron (Mỹ), cho biết anh đã tiêm 2 liều vaccine Pfizer và sau đó là 1 liều bổ sung và 1 liều tăng cường, nhưng cơ thể anh vẫn không tạo ra kháng thể bảo vệ khỏi COVID-19 từ vaccine. Sau khi biết được điều này, anh chỉ ở nhà gần như 24/7, đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh (ngoại trừ vợ anh).

Vào tháng 9/2019, Linder đã được phẫu thuật ghép thận. Sau đó, anh phải dùng thuốc ức chế miễn dịch để ngăn cơ thể đào thải cơ quan nội tạng mới.

Chia sẻ với CNN, nam bệnh nhân cho biết: “Tôi không có bất kỳ kháng thể nào trong cơ thể. Điều đó thật sự khiến tôi vừa sốc vừa lo sợ. Tôi cảm thấy bất an và thậm chí là lo lắng hơn so với lúc mới bắt đầu đại dịch, vì thực tế tôi có thể mắc COVID-19 bất cứ lúc nào. Tôi đã phải chiến đấu rất vất vả cho cuộc phẫu thuật. Vợ tôi đã hiến tặng một phần cơ thể của cô ấy cho tôi để chúng tôi có thể tiếp tục gắn bó với nhau đến hết quãng đời còn lại. Tôi đã ấp ủ giấc mơ hưởng tuần trăng mật với vợ nhân ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau. Nhưng tất cả những gì đang diễn ra thật đau lòng. Chuyến đi đó sẽ không sớm diễn ra bởi sẽ không an toàn cho tôi trong thời điểm này. Đó là nỗi đau mà tôi không thể cất lên thành lời”.

Linder là một trong nhiều người bị suy giảm miễn dịch từ mức độ trung bình đến nghiêm trọng đang cố gắng bảo vệ bản thân, trong khi một số người trên khắp nước Mỹ đang dần quay trở lại cuộc sống bình thường mới.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ ước tính khoảng 9 triệu người sống tại Mỹ bị suy giảm miễn dịch từ mức độ trung bình đến nghiêm trọng. Trong đó, có những người hiện đang điều trị tích cực bệnh ung thư máu hoặc khối u đặc, những người cấy ghép nội tạng và cấy ghép tế bào gốc, những người bị HIV giai đoạn nặng hoặc chưa được điều trị và những người dùng corticosteroid liều cao hoặc các loại thuốc khác ức chế hệ thống miễn dịch.

Các chuyên gia y tế nhận định vaccine COVID-19 vẫn là biện pháp bảo vệ tốt cho tất cả mọi người trong đại dịch, làm giảm đáng kể nguy cơ nhập viện và tử vong. Theo nghiên cứu, hiệu quả của vaccine Pfizer và Moderna giúp giảm 77% nguy cơ nhập viện ở người trưởng thành bị suy giảm miễn dịch và giảm 90% ở người bình thường. Đối với những người được cấy ghép nội tạng như anh Linder và một số thành viên khác của cộng đồng suy giảm miễn dịch, nghiên cứu cho thấy hiệu quả của vaccine thấp hơn. Do đó, hiện nay, CDC khuyến nghị những người có hệ thống miễn dịch bị tổn thương nên tiêm các liều vaccine bổ sung và tăng cường để nhận được sự bảo vệ tốt nhất có thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia: Người không tiêm vaccine Covid-19 có nguy cơ tử vong cao gấp 16 lần
Australia: Người không tiêm vaccine Covid-19 có nguy cơ tử vong cao gấp 16 lần

VOV.VN - Báo cáo từ bang New South Wales (NSW) của Australia cho biết, những người không tiêm chủng có nguy cơ phải điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt hoặc tử vong do Covid-19 cao gấp 16 lần so với những người tiêm vaccine.

Australia: Người không tiêm vaccine Covid-19 có nguy cơ tử vong cao gấp 16 lần

Australia: Người không tiêm vaccine Covid-19 có nguy cơ tử vong cao gấp 16 lần

VOV.VN - Báo cáo từ bang New South Wales (NSW) của Australia cho biết, những người không tiêm chủng có nguy cơ phải điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt hoặc tử vong do Covid-19 cao gấp 16 lần so với những người tiêm vaccine.

Những người bị suy giảm miễn dịch có cần tiêm liều vaccine COVID-19 thứ 4?
Những người bị suy giảm miễn dịch có cần tiêm liều vaccine COVID-19 thứ 4?

VOV.VN - Nghiên cứu mới cho thấy bệnh nhân từng trải qua phẫu thuật cấy ghép và một số người có hệ miễn dịch yếu có thể cần phải tiêm 4 mũi vaccine ngừa COVID-19 để được bảo vệ tối ưu.

Những người bị suy giảm miễn dịch có cần tiêm liều vaccine COVID-19 thứ 4?

Những người bị suy giảm miễn dịch có cần tiêm liều vaccine COVID-19 thứ 4?

VOV.VN - Nghiên cứu mới cho thấy bệnh nhân từng trải qua phẫu thuật cấy ghép và một số người có hệ miễn dịch yếu có thể cần phải tiêm 4 mũi vaccine ngừa COVID-19 để được bảo vệ tối ưu.

Những lưu ý trước, trong và sau khi tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em
Những lưu ý trước, trong và sau khi tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em

VOV.VN - Nhiều tỉnh thành bắt đầu triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Một số khuyến cáo của CDC liên quan đến việc tiêm vaccine cho trẻ em.

Những lưu ý trước, trong và sau khi tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em

Những lưu ý trước, trong và sau khi tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em

VOV.VN - Nhiều tỉnh thành bắt đầu triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Một số khuyến cáo của CDC liên quan đến việc tiêm vaccine cho trẻ em.

Tiêm quá liều vaccine Covid-19 của người lớn cho trẻ em có đáng lo ngại?
Tiêm quá liều vaccine Covid-19 của người lớn cho trẻ em có đáng lo ngại?

VOV.VN - Theo chuyên gia y tế, trường hợp tiêm quá liều vaccine Covid-19 của người lớn cho trẻ, sau thời gian theo dõi nếu không có phản ứng nặng thì không quá lo ngại. Chỉ lo ngại vấn đề vaccine đang trong giai đoạn khẩn cấp, chưa có đánh giá về ảnh hưởng sau này đối với trẻ...

Tiêm quá liều vaccine Covid-19 của người lớn cho trẻ em có đáng lo ngại?

Tiêm quá liều vaccine Covid-19 của người lớn cho trẻ em có đáng lo ngại?

VOV.VN - Theo chuyên gia y tế, trường hợp tiêm quá liều vaccine Covid-19 của người lớn cho trẻ, sau thời gian theo dõi nếu không có phản ứng nặng thì không quá lo ngại. Chỉ lo ngại vấn đề vaccine đang trong giai đoạn khẩn cấp, chưa có đánh giá về ảnh hưởng sau này đối với trẻ...