Người dân TPHCM ủng hộ quyết định giãn cách xã hội của Thành phố

VOV.VN - Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Covid-19 sáng nay (30/5), TPHCM đã quyết định giãn cách xã hội đối với toàn thành phố bắt đầu từ 0 giờ ngày 31/5. Nhiều người dân cho biết, đây là quyết định nhanh chóng và rất ủng hộ Chỉ thị này của TP.

Sau thông báo giãn cách của UBND TPHCM từ ngày 31/5, lượng khách lớn đổ về các hệ thống siêu thị, riêng tại quận Gò Vấp tăng mạnh, từ 2 đến 3 lần so với ngày thường. Tại siêu thị Co.op Mart trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, nhân viên được điều động hết công suất để phục vụ người dân mua sắm trong chiều tối ngày 30/5.

Trước khi vào siêu thị, khách hàng được yêu cầu khai báo y tế và đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Các quầy hàng hoá lương thực thiết yếu như: mì, gạo, rau, củ, thịt cá… nhanh chóng hết hàng, dù đã tăng lượng đáp ứng từ 3 đến 4 lần.

Bà Hoàng Thị Thanh Minh, ngụ tại phường 14, Gò Vấp cho biết: “Trong mùa dịch này, tôi nhận được thông báo rồi nên đã đi mua sắm dự trữ. Tôi cũng mua dư ra một chút để hỗ trợ bà con trong xóm. Gần nhà tôi có nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi nên không quá lo lắng”.

Bà Lê Thị Bích Thủy, 68 tuổi, ngụ ở phường 6, quận Gò Vấp cho biết, gia đình bà đã có kinh nghiệm từ lần giãn cách trước nên cả nhà không mua sắm, tích trữ gì nhiều. Gia đình bà cũng tin tưởng vào chỉ đạo của TP giữa lúc tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng này.

“Nhà nước phong tỏa để xét nghiệm và kiểm soát được thêm thì mình cũng yên tâm hơn. Nhà tôi lúc nào cũng có sẵn hết nên chỉ mua thêm ít rau thôi. Giãn cách hồi năm ngoái thì còn mới nên hơi bất ngờ, chứ lần này thì tôi cũng thấy bình thường”- bà Thủy chia sẻ.

Gia đình chị Nguyễn Thùy Dương, sinh sống tại phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM gần đây thấp thỏm lo âu mỗi khi ra khỏi nhà bởi xung quanh đều có những căn nhà bị quây lại do có người liên quan đến các ca mắc Covid-19.

Chị Dương cho biết, khi nhận được thông tin TP ra chỉ chị giãn cách xã hội, đặc biệt là Chỉ thị 16 với toàn bộ quận Gò Vấp vào ngày mai, chị và gia đình cảm thấy yên  tâm cũng như ủng hộ quyết định này.

“Đầu tiên mình cũng hoảng loạn nhưng sau đó đã bình tĩnh lại. Nhà mình ở Phường 14 và cũng có phong tỏa một vài khu phố ở đây trước đó nên cũng lo lắng vì nhà có trẻ em. Mình thấy chỉ thị của thành phố giãn cách vào thời điểm này rất hợp lý và đúng thời điểm, cũng như cảm thấy yên tâm hơn khi mọi ngưởi ở trong nhà và chấp hành chỉ thị giãn cách xã hội của TP”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM: Giãn cách xã hội nhưng không để đứt gãy sản xuất
TP.HCM: Giãn cách xã hội nhưng không để đứt gãy sản xuất

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu TP.HCM giãn cách xã hội nhưng vẫn phải đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất thiết yếu.

TP.HCM: Giãn cách xã hội nhưng không để đứt gãy sản xuất

TP.HCM: Giãn cách xã hội nhưng không để đứt gãy sản xuất

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu TP.HCM giãn cách xã hội nhưng vẫn phải đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất thiết yếu.

TPHCM ghi nhận thêm 10 ca mắc COVID-19
TPHCM ghi nhận thêm 10 ca mắc COVID-19

VOV.VN - Theo HCDC, trong số 10 ca nhiễm mới, có 8 ca liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (quận Gò Vấp), 2 ca liên quan đến bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn (quận Phú Nhuận).

TPHCM ghi nhận thêm 10 ca mắc COVID-19

TPHCM ghi nhận thêm 10 ca mắc COVID-19

VOV.VN - Theo HCDC, trong số 10 ca nhiễm mới, có 8 ca liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (quận Gò Vấp), 2 ca liên quan đến bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn (quận Phú Nhuận).

277 ca mắc Covid-19 mới trong ngày 29/5: Bắc Giang, Bắc Ninh và TP.HCM có tới 251 ca
277 ca mắc Covid-19 mới trong ngày 29/5: Bắc Giang, Bắc Ninh và TP.HCM có tới 251 ca

VOV.VN - Trong ngày 29/5, có 12 tỉnh, thành phố và 2 bệnh viện có 277 ca mắc Covid-19 mới, trong đó Bắc Giang, Bắc Ninh và TP.HCM có tới 251 ca

277 ca mắc Covid-19 mới trong ngày 29/5: Bắc Giang, Bắc Ninh và TP.HCM có tới 251 ca

277 ca mắc Covid-19 mới trong ngày 29/5: Bắc Giang, Bắc Ninh và TP.HCM có tới 251 ca

VOV.VN - Trong ngày 29/5, có 12 tỉnh, thành phố và 2 bệnh viện có 277 ca mắc Covid-19 mới, trong đó Bắc Giang, Bắc Ninh và TP.HCM có tới 251 ca