Người ngoại tỉnh ở Bình Dương chưa được phép tự do về quê

VOV.VN - Sau khi nghe tin nhiều địa phương nới lỏng giãn cách, người dân các tỉnh đang mưu sinh ở Bình Dương đã mang theo tư trang để về quê. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết, hiện giờ vẫn chưa cho phép người dân tự do đi lại liên tỉnh. 

 

 

Những ngày này, nhiều lao động ở miền Tây và Tây Nguyên ngụ ở Bình Dương mang theo đồ đạc cá nhân để đi xe máy về quê. Tuy nhiên, khi đến các chốt kiểm soát dịch, tất cả được lực lượng chức năng giải thích và yêu cầu quay trở về.

Về vấn đề lưu thông của người dân, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương chưa cho phép di chuyển tự do ra khỏi tỉnh. Đối với người già, trẻ em, bà bầu, người khó khăn được tạo điều kiện cho về quê nhưng phải có sự phối hợp giữa 2 địa phương và theo đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Còn với việc đi lại trong “vùng xanh”, chỉ những người đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày, F0 khỏi bệnh hết thời hạn cách ly tại nhà được phép ra đường, hạn chế tối đa người già, người có bệnh nền và trẻ em lưu thông. Với người lao động cần có giấy xác nhận làm việc.

Trước ngày 20/9, người dân “vùng xanh” được lưu thông liên huyện “vùng xanh”. Sau đó, mới được lưu thông trong phạm vi toàn tỉnh nhưng theo quy định và phải có lí do chính đáng. Các chốt kiểm soát dịch liên khu phố, ấp được gỡ bỏ dần nhưng vẫn duy trì các chốt liên phường, liên huyện.

Đối với "vùng đỏ" đang bị “khóa chặt” thì nội bất xuất, ngoại bất nhập, người dân phải thực hiện nghiêm giãn cách theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. 

Tính đến nay, Bình Dương đã có 6 “vùng xanh” là thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, các huyện: Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bàu Bàng, Dầu Tiếng; 3 “vùng đỏ” là thị xã Tân Uyên, thành phố Dĩ An và Thuận An. Ở thị xã Tân Uyên đã có 6/12 xã, phường được công bố “vùng xanh”; thành phố Thuận An có 5/10 xã, phường “vùng xanh” và thành phố Dĩ An có 3/7 phường “vùng xanh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên minh an ninh Mỹ-Anh-Australia sẽ tái định hình quan hệ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Liên minh an ninh Mỹ-Anh-Australia sẽ tái định hình quan hệ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Mỹ, Anh và Australia vừa thông báo thành lập một liên minh an ninh mới với tên gọi AUKUS và sẽ giúp trang bị tầu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia.

Liên minh an ninh Mỹ-Anh-Australia sẽ tái định hình quan hệ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Liên minh an ninh Mỹ-Anh-Australia sẽ tái định hình quan hệ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Mỹ, Anh và Australia vừa thông báo thành lập một liên minh an ninh mới với tên gọi AUKUS và sẽ giúp trang bị tầu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch ở Bình Dương
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch ở Bình Dương

VOV.VN - Chiều nay (16/9), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn đầu đoàn công tác Trung ương thăm, làm việc và kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bình Dương. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch ở Bình Dương

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch ở Bình Dương

VOV.VN - Chiều nay (16/9), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn đầu đoàn công tác Trung ương thăm, làm việc và kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bình Dương. 

“Vùng xanh” ở Bình Dương nới lỏng giãn cách, người ra đường vẫn không nhiều
“Vùng xanh” ở Bình Dương nới lỏng giãn cách, người ra đường vẫn không nhiều

VOV.VN - Sáng 16/9, người dân ở 6 phường của thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vừa được công bố “vùng xanh” đã được nới lỏng giãn cách, trở lại cuộc sống “bình thường mới”.

“Vùng xanh” ở Bình Dương nới lỏng giãn cách, người ra đường vẫn không nhiều

“Vùng xanh” ở Bình Dương nới lỏng giãn cách, người ra đường vẫn không nhiều

VOV.VN - Sáng 16/9, người dân ở 6 phường của thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vừa được công bố “vùng xanh” đã được nới lỏng giãn cách, trở lại cuộc sống “bình thường mới”.