Nhiều địa phương nới lỏng biện pháp phòng dịch, đưa cuộc sống trở lại bình thường

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk và Lào Cai đã bắt đầu nới lỏng trong giãn cách ở một số nơi, đưa cuộc sống dần trở lại bình thường.

Cuộc sống trở lại bình thường ở ổ dịch lớn đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk

Phóng viên Nam Trang/VOV-Tây Nguyên thông tin, từng là ổ dịch đầu tiên lớn nhất tỉnh Đắk Lắk ở thời điểm nửa cuối tháng 7/2021 với 51 ca F0. Hiện tại buôn Ea Bhok, xã Ea Bhok, huyện Cư Kuin đã trải qua 25 ngày không có ca bệnh mới. Tất cả F1 đã hoàn thành thời gian cách ly và đã có 44 F0 khỏi bệnh và được xuất viện. Nhịp sống của người dân buôn Ea Bhok đang dần trở lại với những công việc thường ngày.

Ôm bó lá ngô cho bò ăn xong, ông Y Doen Mlo, ở buôn Ea Bhok, xã Ea Bhok, huyện Cư Kuin lại chuẩn bị ra đồng thăm lúa. Những công việc này mới trở lại với ông Y Doen Mlo được 1 tuần nay. Bởi  gia đình 9 người của ông Y Doen Mlo gồm 2 vợ chồng ông cùng 3 người con và 4 người cháu đều mắc COVID -19 từ ngày 24/7.  Đến nay chỉ còn vợ ông đang điều trị bệnh, 8 người còn lại trong gia đình đã được điều trị khỏi và cũng hoàn thành xong 14 ngày cách ly tại nhà sau khi xuất viện.

Ông Y Doen Mlo chia sẻ, khi biết cả gia đình đều là F0, ông rất hoang mang và lo lắng. Không ngờ rằng, dịch bệnh COVID -19 lại tấn công buôn làng và gia đình ông nhanh như vậy. Ngày cả gia đình đi điều trị COVID-19, ông vừa lo cho sức khỏe của mọi người, vừa lo cho đàn gia súc, ruộng rẫy ở nhà biết phải làm sao? Khi được chính quyền địa phương cam đoan sẽ cắt cử người chăm sóc cho 2 con bò, 4 con heo và 1,5 sào ruộng ông mới yên tâm cùng gia đình nhập viện.

“Về tới nhà tôi thấy rất vui, sức khỏe của tôi giờ đã trở lại bình thường. Ruộng rẫy, heo bò cũng có người giúp đỡ, chăm sóc cho, tôi cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người rất nhiều”, ông Y Doen Mlo nói.

Cũng giống như ông Y Doen Mlo, bà H’Noen Ksor trở thành bệnh nhân COVID-19  vào ngày 22/7 khi tiếp xúc gần với người bà con là F0 ở trong buôn. 5 người khác trong gia đình của bà trở thành F1 và phải đi cách ly tập trung 21 ngày. Trở lại cuộc sống bình thường sau 1,5 tháng điều trị và cách ly vì COVID-19, bà H’Noen Ksor nhận thức rõ hơn về giá trị của cuộc sống và ý thức hơn trong việc phòng tránh dịch bệnh.

“Bác sĩ dặn khi về, không được đi đâu chỉ ở nhà, không được tiếp xúc với ai hết, kể cả con cái trong nhà, tự cách ly, cơm canh đồ ăn đồ uống con cháu trong nhà nấu rồi mang cho tôi, một vài hôm sau khi về nhà cũng được y bác sĩ đến thăm khám. Bây giờ thì khoẻ rồi, người ta cho lên xã làm giấy tờ được phép đi lại, đi nương làm rẫy. Bây giờ tôi mới dám ra ngoài để làm giấy tờ, chứ từ hôm trước tôi không dám đi đâu hết. Bây giờ tôi cảm thấy đã khoẻ hơn rất nhiều. Tôi xin chân thành cảm ơn đến các y bác sĩ đã tận tình điều trị bệnh cho tôi”, bà H’Noen Ksor chia sẻ.

Ông Đào Huy Cường, trưởng buôn Ea Bhok cho biết, ngày 19/7, khi buôn phát hiện ca bệnh đầu tiên là người dân trong buôn trở về từ tỉnh Bình Dương, chỉ sau 3 ngày, số ca bệnh đã tăng lên 36 trường hợp; và sau 10 ngày, toàn buôn ghi nhận 51 ca bệnh. 70 hộ dân bị ảnh hưởng vì có người nhà là F0 và F1.

Để chủ động đẩy lùi dịch COVID-19, nhiều giải pháp quyết liệt được chính quyền địa phương triển khai như: Phong tỏa toàn buôn Ea Bhok, áp dụng Chỉ thị 16 trên địa bàn toàn xã. Cùng với đó, công tác dân sinh cũng được hỗ trợ kịp thời, đảm bảo không có hộ nào đói, hộ nào thiếu ăn trong thời gian buôn thực hiện phong tỏa để dập dịch.

Nhờ sự đồng lòng của người dân, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, đến nay, buôn Ea Bhok đã trải qua 25 ngày không phát sinh ca bệnh mới, 44 bệnh nhân COVID-19 đã được xuất viện và hoàn thành thời gian cách ly sau điều trị. Các chốt phong tỏa phòng dịch cũng đã được gỡ bỏ, cuộc sống của người dân đã dần trở lại bình thường.

“Bây giờ cuộc sống tạm thời quay trở lại bình thường, vừa rồi chúng tôi đã nhận được thông báo của khuyến nông xã về việc hỗ trợ cho bà con một số kỹ thuật xử lý bệnh tật cho cây nông nghiệp sau thời gian dài mình không được ra chăm sóc. Có một trang hướng dẫn cụ thể từng loại thuốc đặc trị cho từng loại cây để bà con cố gắng đi vào sản xuất đạt năng suất cao nhất”, ông Đào Huy Cường thông tin.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Bhok, cùng với việc hỗ trợ bà con phòng trừ sâu bệnh, phục hồi sản xuất nông nghiệp trong thời gian buôn bị phong tỏa, chính quyền xã cũng kêu gọi các mạnh thường quân tặng nhu yếu phẩm, lương thực cho những hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 để họ sớm ổn định cuộc sống. Các chính sách hỗ trợ cũng được địa phương triển khai kịp thời.

“Xã cũng đã tham mưu xin Huyện ủy, Ủy ban hỗ trợ mỗi F0 10kg gạo, F1 về địa phương là 5kg. Những lao động tự do trở về địa phương, xã đang thực hiện Nghị Quyết 68 để hỗ trợ cho bà con kịp thời để có tiền vốn để bà con tiếp tục làm ăn tại địa phương và tiếp tục tuyên truyền cho bà con không lơ là chủ quan, thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế”, ông Nguyễn Văn Dũng cho hay.

Lào Cai nới lỏng giãn cách từ ngày 10/9

Phóng viên An Kiên/VOV-Tây Bắc cho biết, UBND tỉnh Lào Cai vừa quyết định nới lỏng giãn cách, cho phép một số hoạt động và dịch vụ được hoạt động trở lại trong toàn tỉnh kể từ 0h ngày 10/9.

Theo đó, các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống, quán cắt tóc, gội đầu, làm đẹp được phép phục vụ khách tại chỗ, nhưng phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, đám hỏi được tổ chức nhưng không quá 30 người, hạn chế tối đa mời khách ngoài tỉnh, tuyệt đối không mời khách từ các vùng đang có dịch.

Công tác tiếp công dân tại trụ sở cơ quan tiếp tục thực hiện theo lịch của các cơ quan, đơn vị nhưng phải tuân thủ nghiêm thông điệp 5K trong phòng chống dịch Covid-19.

Đối với việc lễ tang tại gia đình cần tổ chức gọn nhẹ và đảm bảo các quy định về phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn.

Các khu vui chơi, giải trí, rạp chiếu phim, karaoke, massage, xông hơi, quán bar, vũ trường, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, Bi-a, phòng tập thể dục thể thao dịch vụ trong nhà và các hoạt động tiệc cưới, liên hoan, gặp mặt, lễ hội vẫn phải tạm dừng hoạt động. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ngoài trời cũng không được mở rộng quy mô quá 30 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa nới lỏng giãn cách nhưng không chủ quan trước dịch bệnh
Khánh Hòa nới lỏng giãn cách nhưng không chủ quan trước dịch bệnh

VOV.VN - Chính quyền và người dân tỉnh Khánh Hòa dù được thoải mái hơn sau khi nới lỏng giãn cách nhưng không chủ quan, lơ là để tránh dịch bệnh tái bùng phát.

Khánh Hòa nới lỏng giãn cách nhưng không chủ quan trước dịch bệnh

Khánh Hòa nới lỏng giãn cách nhưng không chủ quan trước dịch bệnh

VOV.VN - Chính quyền và người dân tỉnh Khánh Hòa dù được thoải mái hơn sau khi nới lỏng giãn cách nhưng không chủ quan, lơ là để tránh dịch bệnh tái bùng phát.

Lâm Đồng nới lỏng giãn cách, cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại
Lâm Đồng nới lỏng giãn cách, cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại

VOV.VN - Chiều 8/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản về việc cho phép một số hoạt động, dịch vụ gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.

Lâm Đồng nới lỏng giãn cách, cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại

Lâm Đồng nới lỏng giãn cách, cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại

VOV.VN - Chiều 8/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản về việc cho phép một số hoạt động, dịch vụ gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.

Bình Thuận cho thành phố Phan Thiết nới lỏng giãn cách
Bình Thuận cho thành phố Phan Thiết nới lỏng giãn cách

VOV.VN - Ngày 7/9, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản yêu cầu thành phố Phan Thiết nới lỏng giãn cách xã hội từ thực hiện Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 8/9.

Bình Thuận cho thành phố Phan Thiết nới lỏng giãn cách

Bình Thuận cho thành phố Phan Thiết nới lỏng giãn cách

VOV.VN - Ngày 7/9, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản yêu cầu thành phố Phan Thiết nới lỏng giãn cách xã hội từ thực hiện Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 8/9.