Nhiều khó khăn trong ngày đầu tiên shipper hoạt động trở lại tại TP.HCM

VOV.VN - Từ 30/8, TP.HCM cho phép lực lượng giao hàng công nghệ (shipper) và 20.000 nhân viên hệ thống bán lẻ được hoạt động trở lại.

Trả lời báo chí tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM diễn ra chiều nay (31/8), đại diện Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP chia sẻ những khó khăn trong ngày đầu lực lượng shipper được phép hoạt động trở lại, nhất là khi chờ xét nghiệm COVID-19.

Mong shipper kiên nhẫn chờ đợi xét nghiệm

Ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban, người phát ngôn Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TPHCM cho biết, việc quy định thời gian lấy mẫu xét nghiệm cho các shipper tại vùng đỏ được thực hiện từ 5 – 6h sáng hàng ngày. Tuy nhiên, với lượng shipper lớn thì khoảng thời gian trên chỉ là tương đối, cho nên các shipper nên kiên nhẫn chờ đợi bởi điều kiện có hạn.

Ông Phạm Đức Hải cho biết: "Ai trong chúng ta cũng muốn xong việc của mình. Tuy nhiên, trong điều kiện này, chỉ có thể hoạt động khi phải xét nghiệm hàng ngày thì chúng ta cố gắng đợi chờ. Tôi cũng đề nghị với Sở Y tế là phải tăng tốc hơn nữa, phải cố gắng tìm nhiều giải pháp hơn. Ví dụ như phát test nhanh cho các shipper để họ tự lấy mẫu và sau đó mình quay lại xem kết quả".

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, đơn vị này được giao nhiệm vụ xét nghiệm COVID-19 trong cộng đồng và xét nghiệm cho các shipper tại các trạm y tế lưu động. Phía trung tâm đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị kỹ để không bị ách tắc và khẳng định sẽ chấn chỉnh ngay việc một số trạm y tế chưa hoạt động trong khung thời gian quy định, cũng như việc trả kết quả còn chậm.

Ông Nguyễn Hồng Tâm cho biết: "Tôi đã quán triệt nhiều lần đối với các Giám đốc của Trung tâm Y tế các quận, huyện, yêu cầu các trạm y tế lưu động có sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng để bảo đảm xét nghiệm cho shipper trong khung thời gian đã quy định, bảo đảm như những người này có thể là hoạt động vận chuyển hàng, không bị ách tắc".

Shipper được phép đi chợ hộ hay không?

Về mối quan tâm là shipper có được đi chợ hộ không, Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM Nguyễn Nguyên Phương cho biết, việc đi chợ hộ tuỳ thuộc vào tình hình của địa phương. Các địa phương tổ chức đi chợ hộ tốt thì toàn bộ hoạt động cung ứng hàng hoá cho người dân do đội ngũ đi chợ hộ đảm nhận; với địa phương chưa đáp ứng được do lực lượng mỏng thì cần sự hỗ trợ và đội ngũ shipper có thể đáp ứng nhu cầu này.

Vừa qua Sở Công thương Thành phố đã giới thiệu và kết nối các hệ thống phân phối với các doanh nghiệp vận chuyển, thông tin đến các địa phương để có thể khai thác các nền tảng công nghệ trong thực hiện đăng kí, hỗ trợ vận chuyển hàng hoá.

Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Nguyên Phương nói: "Tuỳ địa phương, tuỳ khu khu vực, đặc biệt là các khu vực "vùng xanh", nếu kiểm soát tốt thì địa phương hoàn toàn có thể sử dụng đội ngũ shipper này để tổ chức đăng ký mua và vận chuyển hàng hóa cho người dân. Còn việc shipper có được đưa hàng tới tận nhà người dân không, ở các khu phố có các điểm chốt phía ngoài thì tùy mỗi địa phương".

Được biết, từ 30/8, TP.HCM cho phép lực lượng giao hàng công nghệ (shipper) và 20.000 nhân viên hệ thống bán lẻ được hoạt động trở lại. Đối với đội ngũ shipper hoạt động ở 8 quận "vùng đỏ" được yêu cầu đã tiêm ngừa ít nhất 1 mũi vaccine và thực hiện xét nghiệm nhanh mỗi ngày 1 lần, và phải có kết quả âm tính.

Đối với lực lượng giao hàng ở 14 quận huyện còn lại cũng được yêu cầu đã tiêm ngừa ít nhất 1 mũi vaccine và thực hiện test nhanh âm tính (lấy mẫu 2 ngày/lần). Việc thực hiện test nhanh sẽ do lực lượng quân y tại các trạm y tế lưu động của 312 phường, xã, thị trấn thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM rà soát thêm đối tượng khó khăn, hỗ trợ gói an sinh và tiền mặt
TP.HCM rà soát thêm đối tượng khó khăn, hỗ trợ gói an sinh và tiền mặt

VOV.VN - Các quận huyện trên địa bàn TP.HCM, nhất là khu vực vùng ven, ngoại thành đang khẩn trương rà soát để tiếp tục chăm lo, chia sẻ khó khăn với lao động nghèo.

TP.HCM rà soát thêm đối tượng khó khăn, hỗ trợ gói an sinh và tiền mặt

TP.HCM rà soát thêm đối tượng khó khăn, hỗ trợ gói an sinh và tiền mặt

VOV.VN - Các quận huyện trên địa bàn TP.HCM, nhất là khu vực vùng ven, ngoại thành đang khẩn trương rà soát để tiếp tục chăm lo, chia sẻ khó khăn với lao động nghèo.

Chủ tịch nước yêu cầu phát hiện và khen thưởng kịp thời tấm gương tiêu biểu chống Covid-19
Chủ tịch nước yêu cầu phát hiện và khen thưởng kịp thời tấm gương tiêu biểu chống Covid-19

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu khẩn trương phát hiện, đề xuất khen thưởng kịp thời cho những thành tích tiêu biểu, xuất sắc, nhất là những tấm gương hy sinh quên mình trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Chủ tịch nước yêu cầu phát hiện và khen thưởng kịp thời tấm gương tiêu biểu chống Covid-19

Chủ tịch nước yêu cầu phát hiện và khen thưởng kịp thời tấm gương tiêu biểu chống Covid-19

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu khẩn trương phát hiện, đề xuất khen thưởng kịp thời cho những thành tích tiêu biểu, xuất sắc, nhất là những tấm gương hy sinh quên mình trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

TP.HCM: Kiểm tra QR code phát hiện 30 F0, 2 trường hợp làm giả giấy đi đường
TP.HCM: Kiểm tra QR code phát hiện 30 F0, 2 trường hợp làm giả giấy đi đường

VOV.VN - Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn diễn ra chiều 31/8, Công an TP.HCM cho biết đã phát hiện 30 F0 đang di chuyển và hai trường hợp làm giả giấy đi đường.

TP.HCM: Kiểm tra QR code phát hiện 30 F0, 2 trường hợp làm giả giấy đi đường

TP.HCM: Kiểm tra QR code phát hiện 30 F0, 2 trường hợp làm giả giấy đi đường

VOV.VN - Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn diễn ra chiều 31/8, Công an TP.HCM cho biết đã phát hiện 30 F0 đang di chuyển và hai trường hợp làm giả giấy đi đường.