Những chuyến xe mang tri thức đến với vùng cao

VOV.VN - Chuyến xe đặc biệt mang tên tri thức ở Sơn La những ngày qua đã khởi hành, mang theo món quà đặc biệt dành tặng thầy và trò nhiều điểm trường ở huyện vùng cao Bắc Yên.

Xuất phát từ Thư viện tỉnh Sơn La, chuyến xe tri thức đã lăn bánh tới nhiều điểm trường của các xã Hua Nhàn, Mường Khoa, Song Pe và Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Dừng xe tại sân Trường Tiểu học và THCS Háng Đồng, một không gian mới được mở ra phía sau xe với hàng trăm cuốn truyện cổ tích đầy màu sắc, những cuốn sách tham khảo thơm mùi giấy mới... tất cả làm trái tim học sinh vùng cao thêm rộn rã, hân hoan.

Em Lầu Thị Súa, học sinh lớp 9 Trường Tiểu học và THCS xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên chia sẻ: Em rất thích đọc sách, tài liệu tham khảo, nhưng gia đình khó khăn nên không thể mua được. Bởi vậy, em rất vui mỗi khi được mượn đọc tại thư viện nhà trường và tham gia các ngày hội đọc sách, hay thư viện lưu động như thế này.

 "Được mượn, đọc sách của thư viện đã giúp cho em có thêm nhiều kiến thức và hiểu biết"- Em Lầu Thị Súa nói.

Không chỉ mang đến một thư viện lưu động để các em được đọc sách mới; được giao lưu, tham gia các hoạt động sôi nổi hưởng ứng ngày sách Việt Nam (21/4), dịp này, Thư viện tỉnh Sơn La còn tặng hơn 400 đầu sách cho thư viện của Trường Tiểu học và THCS Háng Đồng.

Thầy giáo Lộc Văn Hợi, Trường Tiểu học và THCS xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên cho biết: Đặc thù là trường vùng cao, 100% là học sinh dân tộc Mông, phần lớn là con em gia đình khó khăn; vì vậy, mỗi cuốn sách đều là một món quà trân quý với thầy và trò nhà trường.

"Sau khi tiếp nhận sách từ thư viện tỉnh, chúng tôi đã chuyển đến thư viện, có kế hoạch mở cửa cho các em học sinh mượn đọc, tìm hiểu, tiếp cận những thông tin mới. Nhà trường cũng đã quan tâm xây dựng không gian thư viện xanh để cho các em học sinh mượn, đọc thuận lợi hơn"- thầy giáo Lộc Văn Hợi nói.

truong_hoc_3.jpg

Hằng năm, những chuyến xe lưu động của Thư viện tỉnh Sơn La vẫn miệt mài đến những điểm trường vùng khó của tỉnh. Không chỉ “chở” tri thức, đây còn là những chuyến xe đặc biệt, mang theo những món quà tinh thần, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia với học sinh vùng cao.

Bà Lương Thị Loan, Phó trưởng Phòng Phục vụ và Xây dựng phong trào, Thư viện tỉnh Sơn La cho biết: "Thư viện tỉnh đã tổ chức các buổi giới thiệu sách, tuyên truyền về văn hóa đọc, phục vụ xe ô tô thư viện lưu động tại các điểm trường của huyện Bắc Yên. Thông qua hoạt động này, chúng tôi rất mong muốn được truyền tải những thông điệp tốt đẹp nhất đến với các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Yên nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung.

Những chuyến xe mang ánh sáng tri thức là một minh chứng sinh động về việc xây dựng văn hóa đọc trong học đường của tỉnh Sơn La. Ở vùng khó, mỗi cuốn sách đều là một món quà đặc biệt, là “cầu nối” tri thức, giúp các em có thêm nhiều hiểu biết, trở thành chủ nhân tương lai của bản làng, quê hương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lính biên phòng vượt núi mang con chữ lên bản vùng cao
Lính biên phòng vượt núi mang con chữ lên bản vùng cao

VOV.VN - Ngày nào cũng vậy, dù mưa hay nắng, Trung uý người dân tộc Mông Vàng Lao Lừ, cán bộ thuộc Đồn biên phòng Mường Lạn (Sơn La) cùng chiếc xe máy cà tàng vẫn vượt núi, băng rừng hàng chục cây số đến lớp dạy xoá mù chữ tại các bản vùng cao nơi đây.

Lính biên phòng vượt núi mang con chữ lên bản vùng cao

Lính biên phòng vượt núi mang con chữ lên bản vùng cao

VOV.VN - Ngày nào cũng vậy, dù mưa hay nắng, Trung uý người dân tộc Mông Vàng Lao Lừ, cán bộ thuộc Đồn biên phòng Mường Lạn (Sơn La) cùng chiếc xe máy cà tàng vẫn vượt núi, băng rừng hàng chục cây số đến lớp dạy xoá mù chữ tại các bản vùng cao nơi đây.

Thiếu dụng cụ học tập thiết yếu, các thầy cô giáo "vượt khó" mang con chữ tới vùng cao
Thiếu dụng cụ học tập thiết yếu, các thầy cô giáo "vượt khó" mang con chữ tới vùng cao

VOV.VN - Điểm trường Nà Xoong không có mạng Internet, dụng cụ học tập tối thiểu theo quy định mới chưa được cấp phát, không có máy chiếu và màn hình tivi - những dụng cụ bắt buộc để hỗ trợ học sinh học tập.

Thiếu dụng cụ học tập thiết yếu, các thầy cô giáo "vượt khó" mang con chữ tới vùng cao

Thiếu dụng cụ học tập thiết yếu, các thầy cô giáo "vượt khó" mang con chữ tới vùng cao

VOV.VN - Điểm trường Nà Xoong không có mạng Internet, dụng cụ học tập tối thiểu theo quy định mới chưa được cấp phát, không có máy chiếu và màn hình tivi - những dụng cụ bắt buộc để hỗ trợ học sinh học tập.

Gian nan đường đến trường của học sinh vùng cao Lai Châu
Gian nan đường đến trường của học sinh vùng cao Lai Châu

VOV.VN - Năm học mới 2021-2022 tại Lai Châu thuận lợi hơn so với nhiều địa phương khác, khi học sinh được đến trường. Song chính sách hỗ trợ học sinh vùng khó khăn thay đổi khiến đường đến trường của các em lại gian nan hơn, khi không còn được hỗ trợ tiền ăn bán trú, SGK, học phí...

Gian nan đường đến trường của học sinh vùng cao Lai Châu

Gian nan đường đến trường của học sinh vùng cao Lai Châu

VOV.VN - Năm học mới 2021-2022 tại Lai Châu thuận lợi hơn so với nhiều địa phương khác, khi học sinh được đến trường. Song chính sách hỗ trợ học sinh vùng khó khăn thay đổi khiến đường đến trường của các em lại gian nan hơn, khi không còn được hỗ trợ tiền ăn bán trú, SGK, học phí...