Ninh Thuận gấp rút xét nghiệm SARS-CoV-2 cho gần 13.000 người

VOV.VN - Ninh Thuận đang gấp rút hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho gần 13.000 người trước khi bầu cử diễn ra.

Để ngày bầu cử diễn ra thành công, ngoài việc chuẩn bị trang thiết bị vật tư phòng chống dịch Covid-19, ngành y tế Ninh Thuận đang gấp rút hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và thành viên các tổ bầu cử.

Đến nay, Ninh Thuận đã xây dựng các phương án phòng chống dịch Covid-19 trước và trong ngày bầu cử, sẵn sàng ứng phó các tình huống phát sinh. Bác sĩ Nguyễn Nhị Linh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận cho biết, ngành y tế đang gấp rút lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho các ứng cử viên cũng như các thành viên của tổ bầu cử trong toàn tỉnh.

“Chúng tôi đã thống kê, theo kế hoạch từ nay đến ngày 21/5, chúng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm cho gần 13.000 người trước khi diễn ra bầu cử. Việc sàng lọc nhằm đảm bảo những người tham gia công tác bầu cử không có nguy cơ dương tính với SARS-CoV-2”, bác sĩ Nguyễn Nhị Linh cho hay.

Trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, Ninh Thuận có 10 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó 2 người do Trung ương giới thiệu; 89 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 400 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 2.863 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Toàn tỉnh dự kiến có 523.256 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu tại 460 khu vực. Đến thời điểm này công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn cơ bản hoàn tất./. 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trắng đêm xét nghiệm, sàng lọc người mắc COVID-19 tại Hà Nam
Trắng đêm xét nghiệm, sàng lọc người mắc COVID-19 tại Hà Nam

VOV.VN - Những người làm công tác xét nghiệm COVID-19 ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam đang từng ngày, từng giờ chạy đua với thời gian để thực hiện nhanh chóng, chính xác từng mẫu xét nghiệm.

Trắng đêm xét nghiệm, sàng lọc người mắc COVID-19 tại Hà Nam

Trắng đêm xét nghiệm, sàng lọc người mắc COVID-19 tại Hà Nam

VOV.VN - Những người làm công tác xét nghiệm COVID-19 ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam đang từng ngày, từng giờ chạy đua với thời gian để thực hiện nhanh chóng, chính xác từng mẫu xét nghiệm.

Thêm 1 ca nghi mắc Covid-19 ở Hải Phòng, chưa xác định được nguồn lây
Thêm 1 ca nghi mắc Covid-19 ở Hải Phòng, chưa xác định được nguồn lây

VOV.VN -  Sở Y tế Hải Phòng vừa thông tin nhanh về 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, cùng lịch trình di chuyển và thông báo những người tiếp xúc hoặc có mặt tại những địa điểm ca bệnh đến để được hỗ trợ các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Thêm 1 ca nghi mắc Covid-19 ở Hải Phòng, chưa xác định được nguồn lây

Thêm 1 ca nghi mắc Covid-19 ở Hải Phòng, chưa xác định được nguồn lây

VOV.VN -  Sở Y tế Hải Phòng vừa thông tin nhanh về 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, cùng lịch trình di chuyển và thông báo những người tiếp xúc hoặc có mặt tại những địa điểm ca bệnh đến để được hỗ trợ các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Nếu ca mắc mới Covid-19 trong ngày lên tới hàng nghìn thì chúng ta phải làm gì?
Nếu ca mắc mới Covid-19 trong ngày lên tới hàng nghìn thì chúng ta phải làm gì?

VOV.VN - Làn sóng dịch thứ tư, với bối cảnh quốc tế rất phức tạp, Việt Nam ghi nhận cùng lúc 2 biến thể đáng lo ngại là B.1.617 và Anh B.1.1.7 được giới khoa học cho là có hệ số lây nhiễm cao hơn nhiều những chủng virus ban đầu.

Nếu ca mắc mới Covid-19 trong ngày lên tới hàng nghìn thì chúng ta phải làm gì?

Nếu ca mắc mới Covid-19 trong ngày lên tới hàng nghìn thì chúng ta phải làm gì?

VOV.VN - Làn sóng dịch thứ tư, với bối cảnh quốc tế rất phức tạp, Việt Nam ghi nhận cùng lúc 2 biến thể đáng lo ngại là B.1.617 và Anh B.1.1.7 được giới khoa học cho là có hệ số lây nhiễm cao hơn nhiều những chủng virus ban đầu.