Phản hồi tích cực sau phản ánh của VOV tại mỏ đá Đồng Khê (Yên Bái)

VOV.VN - Ngay sau khi VOV thông tin những phản ánh của người dân thôn Bản Hốc, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái về việc các DN khai thác đá ở đây gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, đặc biệt là bụi và đá rơi vãi ra đường thì các doanh nghiệp đã có động thái tích cực.

Cụ thể, Công ty TNHH Đại Đồng Tiến - đơn vị “bị” tố gây ảnh hưởng nhiều nhất đã thiết kế hệ thống tưới ẩm gắn trên xe để tưới trên đoạn đường khoảng hơn 100m ở khu vực trước cổng ra vào mỏ. Còn tình trạng đá rơi từ thùng xe thì cũng đã được hạn chế đáng kể so với trước đó. Mỗi khi có đá rơi, phía Công ty đã cho người ra hót dọn, đảm bảo không ảnh hưởng tới người và phương tiện lưu thông qua tuyến này.

Ông Phạm Ngọc Lý, một trong những hộ dân sống gần mỏ đá cho biết: “Từ hôm các anh phản ánh, chúng tôi thấy công ty đã cho người tưới nước rồi, mang cả máy có cả giàn tưới tận đây, chúng tôi ở đây đã thấy đỡ bụi nhiều”.

Người dân ở đây cho biết, họ mong muốn phía Công ty duy trì việc khắc phục này lâu dài, để cuộc sống của họ đỡ bị ảnh hưởng.

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Trần Thành Công, Giám đốc Công ty THHH Đại Đồng Tiến thừa nhận, do thiếu sót trong giám sát, đội ngũ lao động tại mỏ chưa thực hiện tốt yêu cầu của công ty, nên thời gian qua đã để ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh. Sau khi có phản ánh của báo chí, Công ty đã chấn chỉnh lại hoạt động, yêu cầu các khâu thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân.

Trước đó, như VOV đã phản ánh, hoạt động khai thác đá của Công ty TNHH Đại Đồng Tiến và Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ tại thôn Bản Hốc, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái) đã làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân, khi họ thường xuyên phải hứng chịu một lượng lớn bụi bặm từ hoạt động khai thác đá và chế biến vật liệu xây dựng. Tình hình càng trở nên tồi tệ khi các doanh nghiệp xây trạm trộn sản xuất áp phan trong bối cảnh nhiều tháng khu vực này không có mưa. Quá trình vận chuyển, nhiều viên đá trên thùng xe rơi xuống và không được quét dọn kịp thời, gây mất an toàn giao thông cho người và phương tiện khi lưu thông qua lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Đồng Khê (Yên Bái) khốn khổ vì doanh nghiệp khai thác đá
Người dân Đồng Khê (Yên Bái) khốn khổ vì doanh nghiệp khai thác đá

VOV.VN - Nhiều năm qua, hơn 100 hộ dân ở thôn Bản Hốc, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái thường xuyên phải chịu cảnh khốn khổ từ hoạt động khai thác đá, chế biến vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp tại địa bàn.

Người dân Đồng Khê (Yên Bái) khốn khổ vì doanh nghiệp khai thác đá

Người dân Đồng Khê (Yên Bái) khốn khổ vì doanh nghiệp khai thác đá

VOV.VN - Nhiều năm qua, hơn 100 hộ dân ở thôn Bản Hốc, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái thường xuyên phải chịu cảnh khốn khổ từ hoạt động khai thác đá, chế biến vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp tại địa bàn.

Người dân Văn Chấn (Yên Bái) khốn khổ vì mỏ đá Đồng Khê
Người dân Văn Chấn (Yên Bái) khốn khổ vì mỏ đá Đồng Khê

VOV.VN - Nhiều hộ dân sống xung quanh mỏ đá Đồng Khê ở thôn Bản Hốc, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái tiếp tục chịu cảnh khốn khổ từ hoạt động khai thác, chế biến đá của 2 doanh nghiệp trên địa bàn, dù năm nào cũng có kiến nghị lên chính quyền và doanh nghiệp.

Người dân Văn Chấn (Yên Bái) khốn khổ vì mỏ đá Đồng Khê

Người dân Văn Chấn (Yên Bái) khốn khổ vì mỏ đá Đồng Khê

VOV.VN - Nhiều hộ dân sống xung quanh mỏ đá Đồng Khê ở thôn Bản Hốc, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái tiếp tục chịu cảnh khốn khổ từ hoạt động khai thác, chế biến đá của 2 doanh nghiệp trên địa bàn, dù năm nào cũng có kiến nghị lên chính quyền và doanh nghiệp.